Bản tin tổng hợp

Thúc đẩy tiến độ giải phóng mặt bằng và thi công dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên trị giá 7.410 tỷ đồng

Đ.T 01/08/2025 08:27

Dự án đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên là công trình năng lượng trọng điểm quốc gia, đóng vai trò then chốt trong việc bảo đảm an ninh năng lượng của đất nước. Dự án do Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) làm chủ đầu tư và giao Ban Quản lý dự án Điện 1 trực tiếp điều hành và quản lý thực hiện.

Ngày 31/8/2025, Bộ Công Thương đã chủ trì cuộc họp trực tuyến với UBND các tỉnh Lào Cai và Phú Thọ nhằm tháo gỡ những vướng mắc liên quan đến công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trong phạm vi hành lang tuyến công trình.

Dự án có tổng mức đầu tư hơn 7.410 tỷ đồng, gồm 468 vị trí móng cột và 202 khoảng néo. Tuyến đường dây dài 229,5 km, đi qua 31 xã thuộc hai tỉnh Lào Cai (13 xã) và Phú Thọ (18 xã). Cụ thể, đoạn tuyến qua địa phận Lào Cai dài 139,66 km; qua địa phận Phú Thọ dài 89,84 km.

Đường dây 500kV Lào Cai - Vĩnh Yên hướng đích 2/9/2025 | Báo Đấu thầu
Ảnh minh họa. Ảnh: Phi Long

Tính đến thời điểm hiện tại, toàn bộ 468 vị trí móng cột đã hoàn tất công tác bàn giao mặt bằng. Về vật tư, 449 vị trí cột (chiếm 95,94%) đã được cung cấp đầy đủ tới công trường; 19 vị trí còn lại đã hoàn tất phần thân dưới và đang tiếp tục vận chuyển phần thân trên, dự kiến hoàn thành muộn nhất vào ngày 1/8/2025.

Tập đoàn Điện lực Việt Nam cam kết hoàn thành việc dựng cột trước ngày 10/8/2025; hoàn tất kéo dây dẫn trước ngày 15/8/2025 và đóng điện công trình vào ngày 19/8/2025 theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.

Tại hội nghị, lãnh đạo Sở Công Thương hai tỉnh Phú Thọ và Lào Cai khẳng định quyết tâm hoàn thành giải phóng mặt bằng đúng hạn, tập trung huy động mọi nguồn lực nhằm hỗ trợ chủ đầu tư và nhà thầu thi công đảm bảo tiến độ, đưa công trình vào vận hành theo đúng kế hoạch.

Riêng tỉnh Phú Thọ đã hoàn tất công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao cho chủ đầu tư tổ chức thi công. Đồng thời, các xã liên quan cũng đang khẩn trương hoàn thiện và phê duyệt phương án bồi thường cho các hộ dân bị ảnh hưởng.

Phát biểu tại cuộc họp, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hoàng Long đánh giá cao nỗ lực của các đơn vị trong việc triển khai dự án trong điều kiện có nhiều biến động về tổ chức bộ máy do sáp nhập bộ, ngành và tái cấu trúc chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp. Thứ trưởng đề nghị chính quyền các địa phương tiếp tục tháo gỡ các vướng mắc còn lại một cách quyết liệt, nhằm bảo đảm công trình được đóng điện đúng thời hạn vào ngày 19/8/2025.

Bên cạnh đó, Thứ trưởng Bộ Công Thương cũng kiến nghị Bộ Quốc phòng và Bộ Công an chỉ đạo các đơn vị đóng quân trên địa bàn phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để hỗ trợ thi công và đảm bảo an toàn tuyệt đối cho công trình, đặc biệt tại những vị trí trọng yếu.

Đ.T