Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 29/7: TP.HCM đề xuất thí điểm bán hàng tại nhà ga metro số 1; Ngân hàng đồng loạt giảm lãi vay mua nhà cho người trẻ

NH 29/07/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 29/7: TP.HCM đề xuất thí điểm bán hàng tại nhà ga metro số 1; Ngân hàng đồng loạt giảm lãi vay mua nhà cho người trẻ; Chính thức lấy ý kiến sửa Luật Đất đai 2024 sau một năm thi hành; Người Việt chi hơn 1.230 tỷ đồng mỗi ngày để mua sắm trực tuyến; Xăng E10 sắp được bán thí điểm... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Thủ tướng chủ trì hội nghị sơ kết vận hành chính quyền địa phương 2 cấp

Chiều 28/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì hội nghị sơ kết 1 tháng triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và đánh giá kết quả sắp xếp bộ máy bên trong các bộ, ngành.

Thủ tướng nhận định, sau thời gian ngắn đi vào hoạt động, hệ thống chính quyền địa phương 2 cấp đã vận hành cơ bản thông suốt, liên tục. Tuy nhiên, thực tế cho thấy vẫn còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc liên quan đến thủ tục hành chính, đất đai, y tế, giáo dục và thẩm quyền tuyển sinh.

Thủ tướng chủ trì cuộc họp sơ kết 1 tháng vận hành chính quyền địa phương 2 cấp | baotintuc.vn
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: TTXVN

Đặc biệt, Thủ tướng lưu ý hạn chế về hạ tầng công nghệ thông tin và chuyển đổi số, như: đường truyền internet yếu, người dân chưa quen với dịch vụ công trực tuyến, dữ liệu số hóa còn thiếu đồng bộ giữa các địa phương.

Nhấn mạnh quan điểm “vướng đâu gỡ đó”, Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành rà soát thể chế, pháp luật liên quan, điều chỉnh mô hình tổ chức, phân cấp rõ ràng và bổ sung hạ tầng cần thiết. Đồng thời, tăng cường kỷ luật hành chính, công vụ và công tác giám sát để đảm bảo hiệu quả vận hành của chính quyền địa phương trong giai đoạn mới.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: ACV cần tư duy đột phá, kiến tạo hệ sinh thái hàng không hiện đại

Tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) nhiệm kỳ 2025 - 2030, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà nhấn mạnh ACV cần đổi mới mạnh mẽ tư duy, chuyển từ phát triển hạ tầng đơn thuần sang xây dựng hệ sinh thái hàng không tích hợp đô thị, logistics, thương mại và công nghiệp phụ trợ.

Lãnh đạo Chính phủ nói về định hướng phát triển ACV giai đoạn tới- Ảnh 2.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu tại Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam (ACV) lần thứ III, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Ảnh: VGP

Phó Thủ tướng biểu dương thành tích ACV trong giai đoạn 2020–2025, vượt qua khủng hoảng COVID-19, duy trì an toàn hàng không với hơn 2,1 triệu chuyến bay và 417 triệu lượt khách, đạt lợi nhuận sau thuế kỷ lục 10.253 tỷ đồng (2024). ACV đang triển khai loạt dự án trọng điểm như sân bay Long Thành, nhà ga T3 Tân Sơn Nhất, mở rộng Nội Bài, nâng công suất toàn hệ thống lên 126 triệu khách/năm.

Ông yêu cầu ACV đẩy mạnh chuyển đổi số, xanh hóa, hiện đại hóa quản trị và chủ động phản biện chính sách. Đặc biệt, ACV cần xác định rõ vai trò dẫn dắt, kết nối doanh nghiệp hàng không - logistics - du lịch, với mục tiêu phục vụ 700 triệu lượt khách và đầu tư 210.000 tỷ đồng đến năm 2029.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng: "Chúng tôi sẽ cử người vào Đà Nẵng, ngồi cùng, làm cùng"

Chiều 28/7 tại Đà Nẵng, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng khẳng định sẽ cử cán bộ trực tiếp phối hợp cùng thành phố triển khai mô hình đổi mới sáng tạo đến khi hoàn chỉnh, đủ điều kiện nhân rộng toàn quốc. Đây là bước đi mới, thể hiện mô hình hợp tác chặt chẽ giữa Trung ương - địa phương - doanh nghiệp, theo phương châm “ngồi lại cùng nhau, làm đến cùng, không bỏ cuộc giữa chừng”.

Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng giữ vai trò Tổ trưởng Tổ Công tác đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới
Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng

Bộ trưởng đánh giá cao tinh thần tiên phong của lãnh đạo Đà Nẵng, xem đây là tiền đề quan trọng để tạo ra các mô hình đột phá lan tỏa trên toàn quốc. Ông cũng cảnh báo tâm lý "nhiệt tình ban đầu rồi nhạt dần", đồng thời nhấn mạnh việc Bộ sẽ hỗ trợ địa phương bằng ba nguồn lực: vật chất, tri thức và nhân lực.

Tính đến tháng 7/2025, Đà Nẵng đã hoàn thành 32/75 nhiệm vụ đổi mới sáng tạo, thuộc nhóm dẫn đầu cả nước. Thành phố đang từng bước xây dựng thể chế đồng bộ, hạ tầng công nghệ hiện đại và phát triển nhân lực chất lượng cao, hướng đến mục tiêu trở thành trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia.

Chính thức lấy ý kiến sửa Luật Đất đai 2024 sau một năm thi hành

Ngày 28/7, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã gửi dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai 2024 tới các đơn vị liên quan để lấy ý kiến góp ý, chuẩn bị trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 10.

Sau một năm triển khai, Bộ đánh giá Luật Đất đai 2024 còn nhiều vướng mắc cần điều chỉnh, đặc biệt trong quy hoạch sử dụng đất, thủ tục hành chính và đấu giá, đấu thầu dự án đầu tư. Quy định lập kế hoạch sử dụng đất hàng năm ở cấp huyện bị cho là gây chậm trễ tiếp cận đất đai. Bên cạnh đó, quy hoạch đô thị, nông thôn chưa phủ kín, gây chồng chéo và lãng phí.

Sẽ thông qua Luật sửa đổi Luật Đất đai 2024 tại Kỳ họp thứ 7 (tháng

Quy trình đấu giá, đấu thầu đất đai kéo dài, chưa chọn được nhà đầu tư phù hợp, ảnh hưởng đến tiến độ và hiệu quả đầu tư. Một số quy định hiện hành cũng gây khó khăn cho việc sử dụng đất sau cổ phần hóa, thoái vốn doanh nghiệp nhà nước.

Về giá đất, Bộ cho rằng Nhà nước cần giữ vai trò quyết định ở thị trường sơ cấp. Tuy nhiên, cơ chế định giá hiện tại thiếu ổn định, phụ thuộc thị trường thứ cấp và đơn vị tư vấn, khiến việc định giá thiếu nhất quán, làm chậm tiến độ và phát sinh tâm lý e ngại trong bộ máy thực thi.

TP.HCM đề xuất thí điểm bán hàng tại nhà ga metro số 1

Sở Công Thương TP.HCM vừa đề xuất thí điểm mô hình cung ứng hàng hóa và dịch vụ thiết yếu tại các nhà ga thuộc tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên). Đây là bước đi nhằm hình thành hệ sinh thái thương mại gắn với giao thông công cộng, thúc đẩy tiêu dùng và tăng trưởng kinh tế đô thị.

Đề xuất được đưa ra sau khi Sở Công Thương phối hợp với các sở ngành liên quan rà soát đề nghị của Liên hiệp HTX Thương mại TP.HCM (Saigon Co.op). Theo đó, việc tích hợp các điểm mua sắm, thanh toán, giải trí trong khuôn viên nhà ga sẽ tạo thuận tiện cho hành khách, đồng thời phát triển thương mại bán lẻ hiện đại.

17-9087-2987.png
Ảnh minh họa

Dẫn kinh nghiệm từ Nhật Bản, Hàn Quốc và Singapore, Sở Công Thương cho rằng không gian quanh nhà ga nên được tận dụng hiệu quả để trở thành điểm đến mua sắm tiện ích, gia tăng giá trị kinh tế.

Đề xuất này được kiến nghị tích hợp vào đề án khai thác tài sản hạ tầng đường sắt đô thị, trình UBND TP.HCM xem xét. Khi mạng lưới metro dự kiến mở rộng lên 335km vào năm 2035, các không gian thương mại tại nhà ga sẽ đóng vai trò quan trọng trong phát triển đô thị hiện đại.

Người Việt chi hơn 1.230 tỷ đồng mỗi ngày để mua sắm trực tuyến

Theo báo cáo từ YouNet ECI, tổng giá trị giao dịch trên 4 nền tảng thương mại điện tử lớn (Shopee, TikTok Shop, Lazada và Tiki) trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 222.100 tỷ đồng, tăng 23% so với cùng kỳ. Trung bình mỗi ngày, người Việt chi hơn 1.233 tỷ đồng để mua sắm trực tuyến, tăng hơn 25% so với năm trước.

Shopee giữ vị trí dẫn đầu với 122.200 tỉ đồng (chiếm 55% thị phần), dù giảm 6%. TikTok Shop ghi nhận tăng trưởng ấn tượng, đạt 93.300 tỉ đồng (42% thị phần), tăng 148%, thu hẹp khoảng cách với Shopee. Lazada và Tiki xếp sau với lần lượt 5.800 tỉ và 837,6 tỷ đồng.

Người Việt chi hơn 1.000 tỷ đồng mua hàng online mỗi ngày - DFF.VN

Ngành hàng tiêu dùng nhanh tiếp tục dẫn dắt thị trường, với mức tăng trưởng 167% trên TikTok Shop và 20% trên Shopee. Tuy nhiên, số lượng nhà bán có doanh thu giảm hơn 7.000 so với cùng kỳ do chi phí vận hành cao và yêu cầu chuyên nghiệp hóa.

Dù vậy, doanh thu trung bình mỗi nhà bán tăng 27,6%, cho thấy người tiêu dùng sẵn sàng chi trả nhiều hơn và chú trọng chất lượng. Thương mại điện tử đang trở thành kênh phân phối chiến lược, không còn là sân chơi cho tư duy ngắn hạn.

Xăng E10 sắp được bán thí điểm, kỳ vọng giá rẻ hơn xăng khoáng 2.000 đồng/lít

Từ ngày 1/8/2025, xăng sinh học E10 (pha 10% ethanol) sẽ được bán thí điểm tại Hà Nội, TP.HCM và Hải Phòng, theo lộ trình chuyển đổi nhiên liệu sạch của Bộ Công Thương nhằm giảm phát thải và hướng tới mục tiêu trung hòa carbon vào năm 2050.

Xăng E10 dự kiến thay thế hoàn toàn xăng khoáng và xăng E5 từ năm 2026. Theo các nghiên cứu, loại nhiên liệu này giúp giảm đến 20% khí thải độc hại và phù hợp với hầu hết phương tiện đang lưu hành tại Việt Nam.

Chờ mua xăng E10, mong giá rẻ hơn RON 95 2.000 đồng/lít - Ảnh 1.

Giá xăng E10 do Petrolimex công bố hiện thấp hơn xăng RON 95-III khoảng 210 - 220 đồng/lít, tùy theo vùng. Tuy nhiên, người tiêu dùng mong muốn giá loại xăng này thấp hơn ít nhất 2.000 đồng/lít để tạo lợi thế cạnh tranh rõ rệt.

Bộ Công Thương yêu cầu triển khai đồng bộ các giải pháp như hỗ trợ giá ethanol, hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật và tăng cường truyền thông. Petrolimex cũng kiến nghị Chính phủ sớm chỉ đạo tiến độ chuyển đổi, đồng thời điều chỉnh các tiêu chuẩn kỹ thuật phù hợp với thực tiễn và thông lệ quốc tế.

Ngược dòng lãi suất huy động, ngân hàng đồng loạt giảm lãi vay mua nhà cho người trẻ

Ngày 28/7, nhiều ngân hàng đồng loạt điều chỉnh giảm lãi suất cho vay mua nhà, đặc biệt dành cho khách hàng trẻ dưới 35 tuổi. Đáng chú ý, động thái này diễn ra trong bối cảnh lãi suất huy động tại một số kỳ hạn đang nhích tăng trở lại.

VPBank công bố gói vay ưu đãi lãi suất cố định 6,1%/năm trong 12 tháng, ân hạn gốc đến 24 tháng và thời hạn vay tối đa 35 năm, áp dụng tại Hà Nội, TP.HCM và Đà Nẵng. Vietcombank cũng giảm lãi suất vay từ 5,5% xuống còn 5,2%/năm trong 3 năm đầu.

Giữa

Các ngân hàng lớn khác như BIDV, Agribank, SHB, ACB, Sacombank... đều đẩy mạnh các gói vay ưu đãi nhằm kích cầu mua nhà ở phân khúc người trẻ. Tại Shinhan Bank Việt Nam, hơn 90 tỉ đồng đã được giải ngân cho khách hàng dưới 35 tuổi chỉ trong 2 tháng gần đây, với lãi suất chỉ từ 4,5%/năm.

Theo Ngân hàng Nhà nước, lãi suất vay trung bình hiện là 6,23%/năm, giảm 0,7 điểm % so với cuối 2024. Chính sách ưu đãi lãi vay đang được xem là công cụ kích thích tiêu dùng, thúc đẩy thị trường bất động sản và hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Đà Nẵng dự kiến chi 16.600 tỷ đồng giải phóng mặt bằng cho đường sắt tốc độ cao

Ngày 28/7, Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP. Đà Nẵng cho biết đã hoàn tất phương án giải phóng mặt bằng và tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đoạn qua thành phố.

Đà Nẵng: Hơn 16.600 tỷ đồng giải phóng mặt bằng dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam

Tuyến đường sắt dài hơn 116km, đi qua 24 xã, phường của Đà Nẵng, dự kiến ảnh hưởng đến khoảng 2.139 hộ dân với diện tích thu hồi hơn 843ha. Dự án cần bố trí khoảng 3.148 lô tái định cư tại 35 khu, trên tổng diện tích hơn 211ha. Kinh phí giải phóng mặt bằng và tái định cư ước tính hơn 16.600 tỷ đồng, trong đó hơn 12.900 tỉ đồng dùng để bồi thường, phần còn lại dành cho xây dựng hạ tầng tái định cư.

Hai khu tái định cư chính sẽ được bố trí ở phía Bắc và Nam sông Thu Bồn. Để đảm bảo tiến độ, Đà Nẵng kiến nghị Chính phủ sớm phê duyệt dự án và cấp vốn kịp thời, đồng thời đề xuất cho phép lập quy hoạch chi tiết đồng thời với báo cáo nghiên cứu khả thi nhằm rút ngắn thời gian chuẩn bị đầu tư.

Quảng Ngãi phát động phong trào “Bình dân học vụ số”

Chiều 28/7, UBND tỉnh Quảng Ngãi chính thức phát động phong trào “Bình dân học vụ số” với mục tiêu nâng cao kỹ năng số cho cán bộ, công chức và người dân trên toàn tỉnh. Sự kiện được tổ chức trực tiếp tại UBND tỉnh, đồng thời kết nối trực tuyến tới 96 điểm cầu cấp xã.

Phong trào đặt mục tiêu đến cuối năm 2025, ít nhất 80% cán bộ, công chức, viên chức thành thạo sử dụng nền tảng và dịch vụ số; phấn đấu đạt 100% vào năm 2026. Đồng thời, ngay trong năm đầu tiên, hơn 500.000 người dân sẽ được xác nhận đạt chuẩn kỹ năng số, góp phần xây dựng chính quyền số gần dân, kinh tế số phát triển và xã hội số toàn diện.

Quảng Ngãi phát động phong trào 'Bình dân học vụ số'- Ảnh 1.
Lễ phát động được tổ chức trực tiếp tại hội trường UBND tỉnh Quảng Ngãi

Phong trào được triển khai sâu rộng đến tận thôn, bản, đặc biệt ưu tiên khu vực khó khăn, nâng cao khả năng ứng dụng công nghệ và bảo vệ bản thân trước các rủi ro trên không gian mạng.

Lãnh đạo tỉnh và các tổ chức đoàn thể nhấn mạnh: mỗi cán bộ là "hạt nhân số", mỗi người dân là "người học số", đoàn viên là "tình nguyện viên số", cùng chung tay lan tỏa tri thức, xây dựng cộng đồng số vững mạnh.

NH