Bản tin trưa 28/7: Giá vàng trong nước ổn định; VN-Index vượt đỉnh lịch sử
Tin tức nổi bật trưa 28/7: Giá vàng trong nước ổn định, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ; Mỹ chi 4,6 tỷ USD nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025; VN-Index vượt đỉnh lịch sử, hướng tới mốc 1.600 điểm; Dự án nâng cấp Quốc lộ 13 tăng tốc giải phóng mặt bằng, kỳ vọng hoàn thành trong năm 2025; Mỹ và EU đạt thỏa thuận thương mại... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Giá vàng trong nước ổn định, tỷ giá trung tâm tăng nhẹ
Sáng 28/7, thị trường vàng trong nước giữ ổn định, không ghi nhận biến động so với phiên trước, trong khi tỷ giá trung tâm tăng 18 đồng so với ngày liền trước, lên mức 25.182 VND/USD.
Giá vàng SJC tại Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn và Doji niêm yết ở mức 119,6 - 121,1 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Công ty Phú Quý niêm yết từ 118,8 - 121,1 triệu đồng/lượng. Chênh lệch giá mua - bán vẫn duy trì cao, ở mức 2 triệu đồng/lượng.

Vàng nhẫn cũng không có biến động, với giá tại Phú Quý ở mức 115,1 - 118,1 triệu đồng/lượng và tại Bảo Tín Minh Châu là 116,2 - 119,2 triệu đồng/lượng. Trong tuần qua, giá vàng nhẫn đã tăng 400.000 đồng mỗi lượng, song chênh lệch giá mua - bán lên đến 3 triệu đồng/lượng.
Trên thị trường thế giới, giá vàng giảm nhẹ 11 USD, xuống còn 3.333 USD/ounce, tương đương khoảng 105,8 triệu đồng/lượng quy đổi theo tỷ giá Vietcombank.
Tỷ giá USD tại các ngân hàng thương mại sáng nay cơ bản ổn định, dao động từ 25.930 - 26.330 đồng/USD. BIDV và Eximbank điều chỉnh nhẹ tăng 10 đồng so với hôm qua.
Mỹ chi 4,6 tỷ USD nhập khẩu gỗ và sản phẩm gỗ từ Việt Nam trong 6 tháng đầu năm 2025
Theo số liệu từ Cục Hải quan, xuất khẩu gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam đạt 8,21 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Trong đó, xuất khẩu sang Mỹ đạt 4,6 tỷ USD, tăng 11,6% và chiếm 55,6% tổng kim ngạch, tiếp tục giữ vị trí thị trường lớn nhất.
Đồ nội thất bằng gỗ chiếm 85,7% kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ, nổi bật là mặt hàng ghế khung gỗ với doanh thu gần 1,2 tỷ USD, tăng 14,9%. Các sản phẩm khác như bàn ghế phòng khách, phòng ngủ, ván sàn và đồ gỗ mỹ nghệ cũng ghi nhận mức tăng trưởng tích cực.

Cục Xuất nhập khẩu nhận định tăng trưởng này phản ánh sự phục hồi nhu cầu và năng lực thích ứng của doanh nghiệp Việt với các tiêu chuẩn ngày càng khắt khe. Khoảng 60 - 65% nguyên liệu được cung cấp từ nguồn nội địa, phần còn lại nhập khẩu có kiểm soát.
Các chuyên gia cảnh báo nguy cơ bị điều tra thương mại, yêu cầu truy xuất nguồn gốc và thuế đối ứng vẫn hiện hữu. Do đó, doanh nghiệp cần đầu tư công nghệ và tăng cường minh bạch chuỗi cung ứng để duy trì lợi thế cạnh tranh tại thị trường Mỹ.
VN-Index vượt đỉnh lịch sử, hướng tới mốc 1.600 điểm
Sáng 29/7, VN-Index bất ngờ bứt phá mạnh, tăng hơn 15 điểm lên 1.546 điểm, chính thức vượt qua đỉnh lịch sử 1.536 điểm thiết lập từ đầu năm 2022. Ngay từ 9 giờ 15 phút, chỉ số đã vượt mốc đỉnh cũ và tiếp tục tăng không gặp trở ngại, chạm 1.546 điểm lúc 9 giờ 40 phút.
Đà tăng chủ yếu đến từ dòng tiền mạnh đổ vào các nhóm cổ phiếu dẫn dắt như ngân hàng, chứng khoán và bất động sản. VIC của Vingroup tăng 2,3% lên gần 116.700 đồng, đóng góp 2,5 điểm cho chỉ số. VCB - cổ phiếu có vốn hóa lớn nhất thị trường tăng 0,6% lên 62.400 đồng.

Nhóm chứng khoán tiếp tục bùng nổ với các mã như VND, VIX, APS, SBS chạm trần; SSI, VCI, HCM tăng trên 3%. Giao dịch sôi động đẩy giá trị khớp lệnh gần 10.000 tỷ đồng trong chưa đầy một giờ.
Giới phân tích khuyến nghị nhà đầu tư tiếp tục nắm giữ cổ phiếu trong giai đoạn hưng phấn, nhưng cũng nên cân nhắc chốt lời từng phần và quản trị rủi ro. Yuanta cảnh báo khả năng điều chỉnh ngắn hạn trong 1 - 2 tuần tới là cơ hội mua cho tầm nhìn trung hạn.
Thế Giới Di Động báo lãi quý II kỷ lục, doanh thu hơn 37.500 tỷ đồng
Công ty CP Đầu tư Thế Giới Di Động (MWG) vừa công bố doanh thu quý II/2025 đạt 37.520 tỷ đồng, mức cao nhất từ trước đến nay cho cùng kỳ, tăng gần 10% so với năm 2024. Trung bình mỗi ngày, công ty thu về hơn 412 tỷ đồng.
Lũy kế 6 tháng đầu năm, MWG đạt 73.655 tỷ đồng doanh thu, tăng 12,5%, hoàn thành 49% kế hoạch cả năm. Hai chuỗi chủ lực Thế Giới Di Động và Điện Máy Xanh mang về 49.400 tỷ đồng, dù tổng số cửa hàng giảm so với năm trước.

Các ngành hàng điện thoại, laptop, máy tính bảng ghi nhận mức tăng trưởng mạnh 20 - 50%, trong khi máy lạnh giảm do thời tiết không thuận lợi. Doanh thu online đạt gần 2.700 tỷ đồng, chiếm 6% tổng doanh thu.
Chuỗi Bách Hóa Xanh thu gần 22.600 tỷ đồng, tăng 16% nhờ thực phẩm tươi sống và FMCG. MWG mở thêm 414 cửa hàng mới, phần lớn tại miền Trung.
Chuỗi An Khang, AvaKids và EraBlue đều tăng trưởng tốt, đạt doanh thu lần lượt 1.000 tỷ, 650 tỷ và 1.600 tỷ đồng. Cả ba chuỗi đã bắt đầu có lãi ở cấp độ công ty.
MWG tự tin trước biến động thuế từ Mỹ nhờ chủ động tái cấu trúc và tích lũy nội lực sớm.
Dự án nâng cấp Quốc lộ 13 tăng tốc giải phóng mặt bằng, kỳ vọng hoàn thành trong năm 2025
Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 13 - tuyến giao thông huyết mạch kết nối TP.HCM với Bình Dương cũ và khu vực Đông Nam Bộ đang đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, với mục tiêu hoàn tất trong năm 2025.
Tại TP.HCM, đoạn từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương cũ (dài gần 6 km) đã được phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư, với tổng chi phí khoảng 14,6 tỷ đồng. Tuyến đường sẽ được mở rộng lên 60 m, gồm 10 làn xe, cầu cạn dài 3,2 km, hai hầm chui tại nút giao Bình Lợi và Bình Phước nhằm giảm ùn tắc.

Trên địa phận Bình Dương cũ, đoạn dài 15 km từ Vĩnh Phú đến Lê Hồng Phong cũng được đẩy mạnh thi công, với tổng vốn đầu tư tăng lên 6.000 tỷ đồng. Tuyến sẽ mở rộng lên 8 làn, bổ sung cầu vượt, cây xanh và hạ tầng kỹ thuật.
Dù chịu ảnh hưởng, người dân đồng thuận, kỳ vọng dự án sẽ tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng. Dự kiến hoàn thành xây lắp vào năm 2026.
Nhập khẩu máy tính, linh kiện 6 tháng đầu năm 2025 vượt cả năm 2020
Theo Cục Hải quan, kim ngạch nhập khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện trong 6 tháng đầu năm 2025 đạt 67,9 tỷ USD, tăng 37,2% so với cùng kỳ và vượt tổng mức nhập khẩu cả năm 2020. Nhóm này hiện chiếm gần 32% tổng kim ngạch nhập khẩu của cả nước.
Tuy kim ngạch tháng 6/2025 giảm 12% so với tháng trước, nhập khẩu chung 6 tháng vẫn đạt 212,2 tỷ USD, mức cao kỷ lục trong nửa đầu năm. Trong 53 nhóm hàng chủ lực, có 40 nhóm tăng trưởng, trong đó nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện dẫn đầu.

Trung Quốc là thị trường cung cấp lớn nhất (23,52 tỷ USD), theo sau là Hàn Quốc (17,45 tỷ USD), Đài Loan (10,22 tỷ USD), Nhật Bản (3,69 tỷ USD).
Về xuất khẩu, nhóm hàng này đạt 38,42 tỷ USD trong 6 tháng, tăng 40% và chiếm 17% tổng kim ngạch xuất khẩu. Hoa Kỳ, Trung Quốc, Hồng Kông, EU và Hàn Quốc là các thị trường tăng trưởng mạnh.
Ngược lại, xuất khẩu điện thoại và linh kiện chững lại, đạt 26,89 tỷ USD, gần như không tăng so với cùng kỳ.
Mỹ và EU đạt thỏa thuận thương mại
Ngày 27/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen thông báo hai bên đã đạt thỏa thuận thương mại, giúp chấm dứt căng thẳng thuế quan xuyên Đại Tây Dương và tránh nguy cơ chiến tranh thương mại toàn diện.
Theo đó, Mỹ đồng ý áp mức thuế 15% đối với hàng xuất khẩu từ EU, thấp hơn mức 30% từng đe dọa nhưng cao hơn kỳ vọng 10% của EU. Thỏa thuận bao gồm lĩnh vực ô tô và các sản phẩm công nghiệp quan trọng. Đồng thời, EU cam kết mua khoảng 750 tỷ USD năng lượng từ Mỹ trong ba năm và đầu tư thêm 600 tỷ USD vào nền kinh tế Mỹ.

Hai bên cũng nhất trí miễn thuế đối với nhiều mặt hàng chủ lực như máy bay, hóa chất, chất bán dẫn, nông sản và nguyên liệu chiến lược. Tổng thống Trump gọi đây là "thỏa thuận lớn nhất từng đạt được", trong khi bà von der Leyen khẳng định thỏa thuận sẽ mang lại sự ổn định và tăng cường an ninh năng lượng cho châu Âu.
Thông tin tích cực này khiến đồng euro tăng nhẹ trên thị trường quốc tế sau khi công bố.
83 dự án tại Khánh Hòa nằm trong kế hoạch thanh tra của Thanh tra Chính phủ
Theo kế hoạch thanh tra chuyên đề vừa được Thanh tra Chính phủ công bố, tỉnh Khánh Hòa có 83/898 dự án trên toàn quốc thuộc diện phải thanh tra, với thời hạn hoàn tất kết luận trước ngày 15/9/2025.
Mục tiêu của đợt thanh tra nhằm làm rõ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án; phát hiện bất cập của chính sách, pháp luật để kiến nghị sửa đổi; đồng thời xác định trách nhiệm và đề xuất xử lý các hành vi vi phạm nếu có. Nhiều dự án có dấu hiệu sai phạm, tiềm ẩn nguy cơ thất thoát, lãng phí.

Trong số này, có 15 dự án do Thanh tra Chính phủ trực tiếp thanh tra, chủ yếu là các dự án lớn từ 100 tỷ đến hàng ngàn tỷ đồng, trong đó có ba dự án thuộc địa bàn cũ của tỉnh Ninh Thuận. Các dự án còn lại thuộc tỉnh Khánh Hòa, tập trung tại TP. Nha Trang và Bắc bán đảo Cam Ranh, bao gồm một số khu đô thị, khu du lịch, dự án nhà ở cao tầng...
Ngoài ra, 68 dự án còn lại (gồm cả dự án đã hoàn thành và đang triển khai) sẽ do địa phương trực tiếp thanh tra theo phân công.
Bác bỏ tin đồn “vỡ đập thủy điện Bản Vẽ”
Ngày 27/7, tin đồn thất thiệt về việc “vỡ đập thủy điện Bản Vẽ” lan truyền trên mạng xã hội khiến hàng nghìn người dân vùng hạ du ở xã Yên Na, huyện Tương Dương cũ (Nghệ An) hoảng loạn, di tản lên núi. Công an tỉnh Nghệ An đã xác minh và triệu tập một người đàn ông 27 tuổi, trú tại xã Yên Thắng, vì phát trực tiếp thông tin sai sự thật trên mạng.
Ông Tạ Hữu Hùng - Giám đốc Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ khẳng định công trình đang vận hành an toàn, không có bất thường. Lưu lượng nước về và xả ra hồ đều ở mức 1.800 m³/s. Sau khi chính quyền và nhà máy đăng tải hình ảnh thực địa trấn an, người dân đã trở lại nhà.

Thủy điện Bản Vẽ là công trình lớn nhất Bắc Trung Bộ, với công suất 320 MW và dung tích hồ chứa 1,8 tỷ m³. Hiện tỉnh Nghệ An có 23 hồ chứa thủy điện, trong đó 8 hồ vận hành theo quy trình liên hồ trên lưu vực sông Cả.
Do ảnh hưởng bão Wipha, mưa lớn gây lũ, sạt lở tại nhiều huyện miền núi, khiến 4 người tử vong và hơn 31.000 người bị cô lập.