Bản tin tổng hợp

Khởi công Dự án Cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 với tổng vốn đầu tư hơn 6.100 tỷ đồng

Văn Sơn 26/07/2025 15:50

Sáng ngày 26/7, tại xã Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp, Bộ Xây dựng phối hợp cùng UBND tỉnh Đồng Tháp tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1. Dự án có tổng chiều dài 26,6 km, với tổng mức đầu tư hơn 6.100 tỷ đồng.

Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư và điều chỉnh tại Quyết định số 2203/QĐ-TTg ngày 27/12/2021 và Quyết định số 1730/QĐ-TTg ngày 29/12/2023. Trên cơ sở đó, Bộ Giao thông Vận tải (nay thuộc Bộ Xây dựng) đã phê duyệt đầu tư tại Quyết định số 63/QĐ-BGTVT ngày 19/01/2024.

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Lâm Điền
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà phát biểu tại lễ khởi công. Ảnh: Lâm Điền

Tham dự buổi lễ có Thứ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Minh Hà; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp Trần Trí Quang; cùng lãnh đạo, nguyên lãnh đạo tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan.

Dự án cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh giai đoạn 1 là một hợp phần quan trọng của tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Tây. Trong giai đoạn đầu, tuyến đường được đầu tư với quy mô 4 làn xe, sử dụng nguồn vốn vay ODA từ Chính phủ Hàn Quốc thông qua Quỹ Hợp tác Phát triển Kinh tế (EDCF) và vốn đối ứng từ ngân sách Chính phủ Việt Nam. Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận đảm nhiệm vai trò chủ đầu tư.

Dự kiến, dự án sẽ được triển khai trong giai đoạn 2025 - 2028. Điểm đầu của tuyến kết nối với Quốc lộ N2 tại xã Đốc Binh Kiều; điểm cuối kết nối tại nút giao An Bình, phường Mỹ Trà, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp.

Khi hoàn thành, tuyến cao tốc này không chỉ nâng cao năng lực vận tải, góp phần hoàn thiện hệ thống cao tốc Bắc - Nam phía Tây, mà còn mở rộng kết nối giao thông giữa các tỉnh Đông Nam Bộ và Tây Nam Bộ. Dự án được kỳ vọng sẽ rút ngắn thời gian di chuyển, giảm chi phí vận tải, thúc đẩy lưu thông hàng hóa, qua đó góp phần hiện thực hóa mục tiêu quốc gia về việc hoàn thiện 5.000 km đường bộ cao tốc vào năm 2030.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Trí Quang - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp bày tỏ niềm phấn khởi trước sự kiện địa phương tiếp tục được đầu tư một tuyến cao tốc trọng điểm.

Ông nhấn mạnh, cùng với tuyến cao tốc Cao Lãnh - An Hữu, dự án mới sẽ tạo nên hệ thống hạ tầng giao thông hiện đại, thúc đẩy thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng Tháp và cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đại diện lãnh đạo bộ, tỉnh thực hiện nghi thức khởi công cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Ảnh: Lâm Điền
ại diện lãnh đạo bộ, tỉnh thực hiện nghi thức khởi công cao tốc Mỹ An - Cao Lãnh. Ảnh: Lâm Điền

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Tháp kêu gọi sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ngành, chính quyền địa phương cùng người dân trong vùng dự án nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình thi công, bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ đề ra.

Đại diện Bộ Xây dựng, Thứ trưởng Phạm Minh Hà đề nghị UBND tỉnh Đồng Tháp tiếp tục chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, bảo đảm bàn giao toàn bộ mặt bằng sạch trong Quý III/2025.

Đồng thời, Thứ trưởng yêu cầu Ban Quản lý dự án Mỹ Thuận quản lý chặt chẽ chất lượng, tiến độ và vốn đầu tư theo đúng quy định pháp luật; hoàn tất các thủ tục về vật liệu xây dựng theo cơ chế đặc thù để đảm bảo nguồn cung thi công liên tục và hiệu quả.

Thứ trưởng cũng lưu ý các đơn vị tư vấn thiết kế, giám sát và nhà thầu thi công cần tuyệt đối tuân thủ các tiêu chuẩn kỹ thuật, huy động thiết bị công nghệ hiện đại và nguồn nhân lực có kinh nghiệm để thi công công trình đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ, góp phần đưa dự án vào vận hành hiệu quả và bền vững.

Văn Sơn