Chọn chuyên mục

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng: 4 nhiệm vụ chiến lược mở đường phát triển cho Khánh Hòa

Văn Sơn 26/07/2025 13:00

Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng vừa có buổi phát biểu quan trọng tại Hội nghị gặp mặt hơn 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức vào ngày 25/7. Đây là sự kiện có ý nghĩa đặc biệt, đánh dấu giai đoạn phát triển mới của tỉnh sau khi thực hiện chủ trương sáp nhập.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng đã chỉ rõ 4 nhiệm vụ trọng tâm mang tính chiến lược mà Khánh Hòa cần tập trung triển khai nhằm tháo gỡ những điểm nghẽn, tạo đột phá trong thu hút đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội.

Trước hết, tỉnh cần bảo đảm bộ máy hành chính vận hành thông suốt, hiệu quả trong bối cảnh chuyển đổi mô hình quản lý sang chính quyền địa phương hai cấp. Việc kiện toàn hệ thống tổ chức cần đi kèm với tinh thần phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước.

Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng nêu 4 nhiệm vụ trọng tâm mở đường cho Khánh Hòa phát triển
Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Chí Dũng phát biểu tại hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, nhà đầu tư do UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức. Ảnh: Phương Linh

Thứ hai, đội ngũ lãnh đạo và cán bộ địa phương cần phát huy vai trò tiên phong trong đổi mới tư duy và phương thức điều hành.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu cán bộ phải có bản lĩnh, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, vượt qua tư tưởng cục bộ, lấy lợi ích chung làm trọng để tận dụng thời cơ "thiên thời, địa lợi, nhân hòa" mà Khánh Hòa đang có.

Thứ ba, địa phương cần khẩn trương hoàn thiện hệ thống quy hoạch tổng thể, đồng bộ, nhằm phát huy tối đa lợi thế mở rộng không gian phát triển sau sáp nhập. Song song đó là nhiệm vụ cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh một cách thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính, từ đó tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho các nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Thứ tư, Khánh Hòa cần tiếp tục phát huy cơ chế đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp, kịp thời tiếp nhận và xử lý những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án, bảo đảm tính minh bạch, ổn định và tin cậy của môi trường đầu tư.

Phó Thủ tướng cũng lưu ý rằng, quá trình phát triển kinh tế của tỉnh phải gắn liền với tiến bộ và công bằng xã hội, không để ai bị bỏ lại phía sau. Trong đó, cần quan tâm đặc biệt đến đồng bào dân tộc thiểu số và các khu vực vùng sâu, vùng xa ở phía Tây tỉnh.

Gửi thông điệp đến cộng đồng doanh nghiệp và nhà đầu tư, Phó Thủ tướng kêu gọi sự chủ động trong việc nắm bắt xu hướng phát triển mới và các định hướng lớn của tỉnh được thể hiện trong quy hoạch.

Ông nhấn mạnh tiềm năng lớn đang mở ra trong các lĩnh vực như năng lượng sạch, logistics, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm dữ liệu, công nghiệp trí tuệ nhân tạo... Các nhà đầu tư không chỉ đóng vai trò dẫn dắt tăng trưởng mà còn cần quan tâm đầu tư vào các thiết chế xã hội phục vụ người lao động.

Phó Thủ tướng khẳng định: các nhà đầu tư cần tiếp tục đồng hành cùng chính quyền, mạnh dạn đề xuất các ý tưởng sáng tạo, phản ánh kịp thời những vướng mắc trong quá trình triển khai dự án. Qua đó, trở thành những “chiến sĩ” trên mặt trận kinh tế của Khánh Hòa, đóng góp ngày càng nhiều hơn vào sự phát triển của địa phương và của đất nước.

Tại hội nghị, Phó Thủ tướng Nguyễn Chí Dũng cùng các đại biểu đã chứng kiến lễ ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa UBND tỉnh Khánh Hòa và một số đối tác trọng điểm.

Hơn 300 doanh nghiệp, nhà đầu tư tham dự hội nghị gặp mặt Ảnh: Phương Linh
Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Phương Linh

Trong đó, nổi bật là thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Hàng không Việt Nam giai đoạn 2026 - 2030, cùng biên bản ghi nhớ với Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam về chương trình xúc tiến đầu tư và gói tín dụng ưu đãi trị giá 50.000 tỷ đồng dành cho các dự án trọng điểm tại tỉnh. Ngoài ra, Vietcombank Chi nhánh Khánh Hòa cũng ký hợp đồng tài trợ vốn tín dụng ngắn hạn trị giá 3.805 tỷ đồng cho Công ty TNHH Đóng tàu HD Hyundai Việt Nam.

Cũng trong khuôn khổ chương trình, UBND tỉnh Khánh Hòa đã trao 7 quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư cho các doanh nghiệp thực hiện dự án trên địa bàn, mở ra kỳ vọng về làn sóng đầu tư mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tỉnh trong thời gian tới.

Văn Sơn