Bình luận

Chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh nhờ lợi nhuận doanh nghiệp vượt kỳ vọng và tiến triển trong đàm phán thương mại

TH 26/07/2025 - 11:07

Thị trường chứng khoán Mỹ ghi nhận tuần giao dịch bùng nổ khi các chỉ số chính đồng loạt thiết lập đỉnh mới, được thúc đẩy bởi mùa báo cáo kết quả kinh doanh tích cực và những tín hiệu khả quan từ tiến trình đàm phán thương mại giữa Mỹ và các đối tác chiến lược.

Theo CNBC, trong phiên giao dịch ngày 25/7, chỉ số S&P 500 tăng 0,4% lên mức 6.389 điểm, đánh dấu phiên đóng cửa kỷ lục thứ 14 trong năm 2025. Nasdaq Composite - chỉ số đại diện cho nhóm cổ phiếu công nghệ cũng tăng 0,24% lên 21.108 điểm, thiết lập đỉnh mới lần thứ 15 trong năm.

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones ghi nhận mức tăng 208 điểm, tương đương 0,47%, kết thúc phiên tại 44.902 điểm, hiện chỉ cách mức đỉnh lịch sử khoảng 0,25%.

Tính chung cả tuần, ba chỉ số lớn của Phố Wall đều tăng trưởng tích cực. Dow Jones tăng 1,3%, S&P 500 tiến thêm 1,5% và Nasdaq Composite tăng 1%.

Chứng khoán Mỹ liên tục phá kỷ lục trong tuần qua
Phiên giao dịch ngày 25/7, chỉ số S&P 500 đã tăng 0,4% lên 6.389 điểm, ghi nhận phiên đóng cửa kỷ lục thứ 14 trong năm. Ảnh: TL

Đáng chú ý, phiên ngày 25/7 đánh dấu ngày thứ năm liên tiếp S&P 500 duy trì đỉnh lịch sử sau khi lần đầu vượt mốc 6.300 điểm vào đầu tuần. Nasdaq Composite cũng có bốn phiên lập kỷ lục liên tiếp, vượt ngưỡng tâm lý quan trọng 21.000 điểm hôm 23/7.

Đà tăng ấn tượng của thị trường được củng cố bởi mùa báo cáo kết quả kinh doanh quý vượt mong đợi. Nhiều doanh nghiệp lớn, trong đó có Alphabet (công ty mẹ của Google), đã công bố kết quả vượt xa kỳ vọng. Riêng cổ phiếu Verizon bật tăng mạnh trong phiên cuối tuần sau khi doanh nghiệp này công bố lợi nhuận vượt dự báo.

Theo dữ liệu từ FactSet, trong số 169 công ty thuộc chỉ số S&P 500 đã công bố báo cáo tài chính, có tới hơn 82% đạt hoặc vượt kỳ vọng của giới phân tích Phố Wall.

“Thị trường tăng trưởng hiện tại chủ yếu được dẫn dắt bởi các yếu tố nền tảng tích cực”, ông Terry Sandven - Giám đốc chiến lược cổ phiếu tại U.S. Bank Wealth Management nhận định trên CNBC.

“Lạm phát ổn định, lãi suất duy trì trong biên độ hợp lý và đà tăng trưởng lợi nhuận doanh nghiệp là những yếu tố then chốt hỗ trợ giá cổ phiếu”, ông nói thêm, đồng thời bày tỏ lạc quan rằng tâm lý ưa rủi ro sẽ còn tiếp tục trong mùa công bố kết quả kinh doanh hiện tại.

Bên cạnh kết quả kinh doanh khởi sắc, thị trường cũng được thúc đẩy bởi những bước tiến mới trong quan hệ thương mại quốc tế. Đầu tuần, Tổng thống Mỹ Donald Trump thông báo đã đạt được một thỏa thuận thương mại "lớn" với Nhật Bản, bao gồm việc áp dụng thuế quan đối ứng 15%. Ông cũng cho biết Mỹ đã hoàn tất khuôn khổ một hiệp định thương mại với Indonesia.

Ngày 25/7, Tổng thống Trump cho biết ông kỳ vọng sẽ đạt thêm nhiều thỏa thuận trước thời hạn 1/8, trong đó có khả năng bao gồm một thỏa thuận thương mại với Liên minh châu Âu (EU). Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen xác nhận trên nền tảng mạng xã hội X rằng bà và Tổng thống Mỹ sẽ có cuộc gặp trực tiếp tại Scotland vào cuối tuần nhằm thúc đẩy đàm phán.

Dù vậy, giới phân tích vẫn thận trọng với các yếu tố địa chính trị và thương mại. “Thuế quan vẫn là một biến số khó lường, thể hiện qua quan điểm thận trọng của nhiều doanh nghiệp,” ông Sandven lưu ý. “Tuy nhiên, chúng tôi nhận thấy thị trường đã quay trở lại định hướng dựa trên nền tảng cơ bản vững chắc, trong đó lạm phát có dấu hiệu được kiểm soát rõ rệt”.

Tuần tới sẽ là giai đoạn cao điểm của mùa công bố kết quả kinh doanh khi hơn 150 công ty thuộc S&P 500 dự kiến sẽ ra báo cáo tài chính. Đáng chú ý, các tập đoàn lớn thuộc nhóm "Magnificent Seven" như Meta (Facebook) và Apple cũng sẽ công bố kết quả quý mới.

Ngoài ra, thị trường cũng sẽ theo sát cuộc họp chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed). Giới đầu tư kỳ vọng Fed sẽ tiếp tục duy trì lãi suất quỹ liên bang ở biên độ hiện tại từ 4,25% đến 4,5%.

TH