Bản tin tổng hợp

Nâng chuẩn trợ cấp người có công lên mức cao nhất trong các chính sách xã hội

TH 25/07/2025 06:11

Nhằm hướng tới kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), sáng ngày 24/7/2025 tại Hà Nội, Bộ Nội vụ phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân và UBND TP. Hà Nội tổ chức Hội nghị gặp mặt người có công và nhân chứng lịch sử tiêu biểu toàn quốc năm 2025.

Tham dự hội nghị có Tổng Bí thư Tô Lâm, các đồng chí lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; đại diện các ban, bộ, ngành trung ương, địa phương và 250 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người có công trên toàn quốc.

Phát biểu tại hội nghị, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà khẳng định: sự hi sinh, đóng góp to lớn của hơn 9,2 triệu người có công với cách mạng là nền tảng vững chắc để đất nước có được hòa bình, độc lập và phát triển như ngày nay.

Trong đó, hơn 1,2 triệu liệt sĩ đã ngã xuống, gần 140.000 Mẹ Việt Nam Anh hùng, hơn 600.000 thương binh, bệnh binh cùng hàng triệu thân nhân liệt sĩ, chiến sĩ cách mạng, người bị tù đày và nạn nhân chất độc hóa học đã tạo nên biểu tượng sống của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và lòng yêu nước.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo về công tác chăm lo cho người có công với cách mạng. Ảnh: Thanh Phúc.
Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà báo cáo về công tác chăm lo cho người có công với cách mạng. Ảnh: Thanh Phúc.

Bộ trưởng nhấn mạnh: “Họ là những tấm gương cao cả của đức hy sinh, là biểu tượng sống động của lý tưởng vì độc lập, tự do, hạnh phúc của dân tộc. Ghi nhớ và đền đáp xứng đáng công lao ấy là đạo lý thiêng liêng, là trách nhiệm chính trị và nhân văn sâu sắc của toàn xã hội”.

Trong thời gian qua, các chính sách ưu đãi người có công với cách mạng không ngừng được hoàn thiện. Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng và các văn bản hướng dẫn thi hành đã thể chế hóa kịp thời quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Chỉ riêng từ năm 2024 đến nay, hơn 7.000 hồ sơ tồn đọng đã được xử lý, trong đó có trên 2.400 trường hợp liệt sĩ và hơn 2.700 thương binh, người hưởng chính sách như thương binh được Thủ tướng Chính phủ công nhận. Đặc biệt, mức chuẩn trợ cấp ưu đãi năm 2025 đã tăng hơn 70% so với năm 2021, đánh dấu một bước tiến lớn trong việc cải thiện đời sống vật chất cho người có công.

Bên cạnh đó, công tác hỗ trợ nhà ở tiếp tục được triển khai hiệu quả. Gần 2.000 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước cùng nguồn lực xã hội đã được huy động để xây mới, sửa chữa hơn 41.800 căn nhà cho người có công trên toàn quốc.

Theo Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà, tri ân người có công không chỉ dừng lại ở các chính sách hỗ trợ vật chất, mà còn phải được thể hiện trong việc hoàn thiện toàn diện hệ thống thể chế và chính sách phục vụ người có công theo tinh thần nhân văn, hiện đại, hiệu quả.

Năm 2025 là năm có ý nghĩa lịch sử đặc biệt: kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước và 80 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Trong bối cảnh đó, các chính sách đối với người có công cần tiếp tục được xem là ưu tiên hàng đầu trong hệ thống an sinh xã hội quốc gia.

Bộ Nội vụ cam kết sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành và địa phương triển khai các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 42 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.

Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự chương trình.
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham dự chương trình

Trong đó, trọng tâm là: Tiếp tục nâng chuẩn mức trợ cấp, phụ cấp ưu đãi người có công lên mức cao nhất trong hệ thống chính sách xã hội; Bảo đảm đầy đủ quyền lợi về y tế, giáo dục, nhà ở, an sinh xã hội cho người có công, đặc biệt ở vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn; và đẩy mạnh công tác quy tập, xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hiện vẫn còn khoảng 200.000 liệt sĩ chưa được quy tập và gần 300.000 trường hợp chưa xác định được danh tính.

Một điểm nhấn quan trọng được Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà đặc biệt trân trọng là tinh thần vượt khó, khí chất anh hùng và nghị lực sống mãnh liệt của thương binh, bệnh binh và người có công, những con người mang thương tích chiến tranh nhưng vẫn vươn lên, sống có ích và tiếp tục đóng góp cho cộng đồng.

“Tinh thần ấy không chỉ là chiến thắng nỗi đau thể xác, mà còn là minh chứng sống động cho bản lĩnh và nhân cách Việt Nam viết tiếp những trang sử vẻ vang trong thời bình, lặng thầm nhưng đầy tự hào”, Bộ trưởng nhấn mạnh.

Trách nhiệm của các cấp, các ngành, và toàn xã hội không chỉ là chăm lo đời sống vật chất, mà còn là nuôi dưỡng và lan tỏa mạnh mẽ đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, một giá trị bền vững trong văn hóa dân tộc Việt Nam. Đó là nền tảng quan trọng trong xây dựng một đất nước Việt Nam hùng cường, nhân văn, nghĩa tình và giàu bản sắc.

TH