CT Group và Đại học Quốc gia TP.HCM hợp tác phát triển công nghệ bán dẫn và lượng tử
CT Group và Đại học Quốc gia TP.HCM vừa ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược về công nghệ vi mạch bán dẫn, công nghệ lượng tử và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. CT Group cam kết tài trợ 100 tỷ đồng cho các hoạt động đào tạo và an sinh xã hội, đánh dấu bước tiến quan trọng trong mô hình liên kết "ba nhà" - Nhà nước, Nhà trường, Nhà doanh nghiệp.
Ngày 22/7/2025, CT Group và Đại học Quốc gia TP.HCM ký kết hợp tác chiến lược trong khuôn khổ sự kiện “Lễ ký kết hợp tác nghiên cứu phát triển sản phẩm chiến lược quốc gia và thực hiện Kế hoạch 01-KH/BCĐTW ngày 2/6/2025 nhằm triển khai Nghị quyết số 57-NQ/TW”. Mục tiêu hướng đến là làm chủ các công nghệ mũi nhọn và thúc đẩy mô hình liên kết “ba nhà” theo cấu trúc mới, đa chiều và đột phá.
Hai bên đã ký kết thỏa thuận hợp tác riêng biệt cho hai lĩnh vực: công nghệ vi mạch bán dẫn và công nghệ lượng tử. Nội dung hợp tác bao gồm nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên sâu và xây dựng hạ tầng phục vụ nghiên cứu.

Với công nghệ vi mạch bán dẫn, CT Group và ĐHQG-HCM sẽ cùng phát triển chip trí tuệ nhân tạo cận biên (Edge AI SoC), chip khuếch đại, mô-đun thu phát siêu cao tần công suất lớn, chip vi điều khiển đa dụng 32 bit (RISC-V), chip thu phát thông tin vô tuyến phục vụ IoT và UAV…
Về công nghệ lượng tử, hai bên phối hợp xây dựng nền tảng hạ tầng, đào tạo nhân lực, nghiên cứu ứng dụng thực tiễn và đánh giá kỹ thuật các startup trong lĩnh vực này. CT Group kỳ vọng sẽ phát triển các phòng thí nghiệm dùng chung cùng ĐHQG-HCM nhằm tối ưu hóa nguồn lực và thúc đẩy đổi mới sáng tạo.

Ông Trần Kim Chung - Chủ tịch CT Group chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn ĐHQG-HCM đào tạo được đội ngũ tinh anh, đủ tầm vươn ra thế giới trong lĩnh vực bán dẫn. Đồng thời, cần có chiến lược tiêu thụ và xây dựng thương hiệu sản phẩm ‘Make in Vietnam’. Đối với công nghệ lượng tử, nếu hôm nay không ‘gieo hạt’, thì ngày mai sẽ không có ‘thu hoạch’. Chúng tôi đã khảo sát hàng trăm startup lượng tử và mong được ĐHQG-HCM hỗ trợ thẩm định kỹ thuật để cùng phát triển lâu dài.”
Phía ĐHQG-HCM nhấn mạnh vai trò của con người trong phát triển khoa học công nghệ, đặc biệt là lĩnh vực mũi nhọn. Trường hiện có nền tảng vững chắc với đội ngũ nghiên cứu liên ngành từ Đại học Bách Khoa, Khoa học Tự nhiên, Công nghệ Thông tin… đã đăng ký 50 sản phẩm lõi về chip bán dẫn. Ngoài ra, dự án xây dựng phòng thí nghiệm quốc gia với 4 phòng chức năng riêng biệt, tổng kinh phí khoảng 750 tỷ đồng, đang được triển khai.
PGS.TS Vũ Hải Quân - Giám đốc ĐHQG-HCM nhận định: “Hợp tác với CT Group là hướng đi sáng tạo để thu hút nhân tài toàn cầu. Chúng tôi sẽ cùng huy động nguồn lực, chia sẻ chi phí để mời gọi các nhà khoa học đầu ngành về làm việc, phát triển các dự án có tầm vóc quốc gia.”
CT Group cũng công bố tài trợ 100 tỷ đồng cho các hoạt động đào tạo và an sinh xã hội của ĐHQG-HCM trong giai đoạn 2025 – 2035. Khoản tài trợ bao gồm học phí đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ trong lĩnh vực công nghệ cao, hỗ trợ vay vốn cho sinh viên, học bổng và bếp ăn chia sẻ.
Đặc biệt, CT Group sẽ đồng hành cùng ĐHQG-HCM trong Chương trình Thu hút nhân tài “VNU-CT Global Fellowship for Innovation”, nhằm mời gọi các nhà khoa học, chuyên gia quốc tế đến nghiên cứu, giảng dạy và phát triển các công nghệ chiến lược.
Sự hợp tác toàn diện giữa CT Group và ĐHQG-HCM kỳ vọng sẽ tạo ra những đột phá trong nghiên cứu công nghệ cao, đồng thời góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội đất nước.