Bản tin sáng 22/7: Nhiều sân bay dừng khai thác do bão số 3; TP.HCM cấm nhiều loại xe lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn từ cuối tuần này
Tin tức nổi bật sáng 22/7: Nhiều sân bay dừng khai thác do bão số 3; TP.HCM chủ động ứng phó thiên tai, triển khai phương án ở nhiều cấp độ; Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thông xe cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào 19/12; TP.HCM cấm nhiều loại xe lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn từ cuối tuần này; Cục Hàng không yêu cầu tuân thủ quy định khi mở rộng sân bay Phú Quốc... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Nhiều sân bay dừng khai thác do bão số 3
Trước diễn biến phức tạp của bão số 3 (Wipha), Cục Hàng không Việt Nam đã tổ chức họp khẩn ngày 21/7 với các đơn vị liên quan để triển khai biện pháp ứng phó. Theo đó, hoạt động tiếp thu và khai thác máy bay tại các sân bay trong vùng ảnh hưởng sẽ tạm dừng trong hai ngày 21 và 22/7.
Cụ thể, Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn và Cát Bi ngừng khai thác từ 23 giờ ngày 21/7 đến 12 giờ ngày 22/7. Các sân bay Nội Bài, Thọ Xuân và một số cảng khác được yêu cầu theo dõi sát diễn biến thời tiết và chủ động điều chỉnh kế hoạch khai thác phù hợp.

Cục Hàng không cũng chỉ đạo các hãng bay thông tin kịp thời tới hành khách, đảm bảo an toàn và quyền lợi người dân. Đồng thời, yêu cầu các đơn vị tăng cường công tác phòng chống bão, chú trọng hệ thống thoát nước sân bay và bảo vệ máy bay tại sân đỗ.
Vietnam Airlines thông báo điều chỉnh, huỷ hoặc đổi giờ hàng loạt chuyến bay trong ngày 22/7 tại các sân bay Vân Đồn, Cát Bi, Thọ Xuân và Nội Bài. Một số chuyến giữa TP HCM, Đà Nẵng và Hải Phòng sẽ cất cánh sau 14 giờ; một số chuyến tại Thọ Xuân được khai thác sớm hoặc huỷ.
TP.HCM chủ động ứng phó thiên tai, triển khai phương án ở nhiều cấp độ
Chiều 21/7, Ủy ban MTTQ TP.HCM đã họp với các đơn vị liên quan nhằm đánh giá công tác hỗ trợ khắc phục hậu quả do giông lốc gây ra và chuẩn bị phương án ứng phó thiên tai trong thời gian tới. Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ TP.HCM, chủ trì buổi làm việc.

Tại cuộc họp, ông Lộc biểu dương Bộ Tư lệnh TP.HCM và lực lượng vũ trang đã triển khai hiệu quả lực lượng ba tại chỗ để hỗ trợ người dân trong đợt giông lốc chiều 20/7. Đồng thời, ông đánh giá cao việc MTTQ TP.HCM ban hành hướng dẫn phối hợp nhanh chóng với chính quyền cơ sở, thực hiện chính sách hỗ trợ theo Quyết định 21/2025/QĐ-UBND.
Ông nhấn mạnh yêu cầu các ngành chuẩn bị đầy đủ phương án ứng phó ở nhiều cấp độ, đảm bảo dự báo kịp thời, hiệp đồng thống nhất và triển khai nhanh chóng, hiệu quả. Trong đó, ưu tiên khắc phục thiệt hại nhà cửa cho người dân, nhất là các hộ khó khăn, theo đúng tinh thần “cao nhất, nhanh nhất, kịp thời nhất” như chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm.
Tổng Bí thư Tô Lâm: Ngành Kiểm sát phải thượng tôn pháp luật, bảo vệ công lý và quyền con người
Ngày 21/7 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Tô Lâm dự Lễ kỷ niệm 65 năm Ngày truyền thống ngành Kiểm sát nhân dân và Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII, đồng thời trao danh hiệu "Anh hùng Lao động" cho Viện KSND Tối cao.
Phát biểu tại buổi lễ, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò then chốt của ngành Kiểm sát trong Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa.Ông yêu cầu ngành tiếp tục thực hiện tốt chức năng công tố và kiểm sát tư pháp, không chỉ thực thi pháp luật mà còn thực thi công lý với tinh thần nhân văn. Hoạt động truy tố, kháng nghị cần bảo đảm đúng người, đúng tội, chống oan sai và xử lý nghiêm minh, góp phần củng cố lòng tin của nhân dân.

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh yêu cầu xây dựng đội ngũ kiểm sát viên có bản lĩnh, đạo đức, chuyên môn vững vàng; không ngừng đổi mới tư duy, nâng cao hiệu quả công tác, đẩy mạnh chuyển đổi số và hợp tác quốc tế. Mỗi cán bộ kiểm sát phải "công minh, chính trực, khách quan, thận trọng, khiêm tốn" như lời Bác Hồ căn dặn, góp phần xây dựng ngành kiểm sát hiện đại, trong sạch và liêm chính.
Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu thông xe cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng vào 19/12
Ngày 21/7, Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần 1 thuộc tuyến cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc Trăng, đoạn qua tỉnh An Giang. Dự án có tổng chiều dài 188 km, tổng vốn đầu tư khoảng 45.000 tỷ đồng, riêng đoạn qua An Giang dài 57 km, với 33 cầu, 42 cống hộp và 4 gói thầu xây lắp chính.

Hiện trường huy động 833 nhân công, 102 kỹ sư, 410 máy móc và 75 mũi thi công. Công tác giải phóng mặt bằng đã hoàn tất 100%, giải ngân đạt 40,4%. Thủ tướng đánh giá cao nỗ lực các đơn vị nhưng cho rằng tiến độ vẫn chưa đạt kỳ vọng, yêu cầu khẩn trương rà soát toàn diện và tăng tốc thi công.
Với điều kiện thuận lợi về vật liệu và mặt bằng, Thủ tướng yêu cầu tổ chức thi công ba ca, bốn kíp, tranh thủ cả ngày đêm, lễ Tết, theo tinh thần “vượt nắng, thắng mưa”. Mục tiêu là thông xe cơ bản toàn tuyến vào ngày 19/12/2025, sớm hơn kế hoạch 6 tháng, bảo đảm chất lượng, an toàn và tiến độ cam kết.
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tri ân người có công tại Đà Nẵng
Nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025), ngày 21/7, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng đoàn công tác trung ương đã đến thăm, tặng quà tri ân người có công tại TP. Đà Nẵng.
Đoàn đã thăm Trung tâm Phụng dưỡng người có công cách mạng TP. Đà Nẵng (cơ sở 2), nơi đang chăm sóc 88 người có công; thăm Mẹ Việt Nam anh hùng Mai Thị Sây, 97 tuổi, có hai con trai hy sinh trong kháng chiến. Tại đây, ông Trần Cẩm Tú ân cần thăm hỏi, xúc động lắng nghe mẹ Sây hát tặng hai ca khúc cách mạng.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, ông nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và nhân dân đời đời ghi nhớ công lao các anh hùng liệt sĩ, thương bệnh binh và người có công, những biểu tượng thiêng liêng của lòng yêu nước. Ông đánh giá cao nỗ lực của TP Đà Nẵng trong thực hiện chính sách "đền ơn đáp nghĩa", đồng thời đề nghị tiếp tục quan tâm, chăm lo chu đáo cho các gia đình chính sách.
Sáng cùng ngày, đoàn đã dâng hương tại Tượng đài Mẹ Việt Nam anh hùng, tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ.
TP.HCM cấm nhiều loại xe lưu thông trên đường Lê Thánh Tôn từ cuối tuần này
Sở Xây dựng TP.HCM vừa thông báo điều chỉnh tổ chức giao thông trên đường Lê Thánh Tôn (đoạn từ Đồng Khởi đến Pasteur, phường Bến Nghé) nhằm phù hợp với thực tiễn và đảm bảo an toàn khu vực trung tâm hành chính - lễ hội của thành phố.
Theo phương án mới, từ ngày 26/7, cấm ô tô khách trên 16 chỗ và xe tải lưu thông trên đoạn đường này trong khung giờ từ 6h đến 20h, từ thứ Hai đến thứ Sáu. Đồng thời, cấm xe sơ-mi-rơ-moóc, xe dừng và đỗ trên đoạn đường nói trên. Riêng xe taxi vẫn được phép lưu thông.

Trước đó, từ năm 2016, TP.HCM đã áp dụng lệnh cấm đối với taxi và xe tải, tuy nhiên xe công nghệ vẫn hoạt động, dẫn đến bất cập giữa các loại hình vận tải. Việc điều chỉnh lần này nhằm đảm bảo công bằng, hợp lý và giảm áp lực giao thông tại khu vực trụ sở UBND TP.HCM, phố đi bộ Nguyễn Huệ - nơi thường xuyên diễn ra các sự kiện lớn.
Biện pháp này kỳ vọng góp phần giữ gìn trật tự giao thông, tạo không gian thông thoáng, an toàn cho người dân và du khách tại trung tâm thành phố.
Cục Hàng không yêu cầu tuân thủ quy định khi mở rộng sân bay Phú Quốc
Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản gửi Công ty CP Cảng hàng không Mặt Trời, đề nghị thực hiện đầy đủ các quy định pháp luật về hàng không dân dụng trong quá trình đầu tư mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc.
Theo đó, doanh nghiệp phải lập bản vẽ tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 trong phạm vi dự án được phê duyệt, trình Cục Hàng không thẩm định. Đồng thời, cần xây dựng phương án đảm bảo an ninh, an toàn, vệ sinh môi trường trong suốt quá trình thi công, cùng với phương án điều chỉnh khai thác các hạng mục như đường cất hạ cánh, sân đỗ, nhà ga và thiết bị hỗ trợ bay nếu có.

Cục cũng yêu cầu công ty phối hợp chặt chẽ với Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, lực lượng an ninh, các đơn vị tại sân bay và chính quyền địa phương để đảm bảo tiến độ và chất lượng dự án.
Dự án có tổng vốn đầu tư 22.000 tỷ đồng, diện tích 1.050 ha, nâng công suất lên 20 triệu hành khách/năm. Công trình dự kiến hoàn thành trước quý II/2027 để phục vụ Hội nghị APEC, với hạ tầng đáp ứng khai thác máy bay thân rộng như Boeing 787, Airbus A350.
Khánh Hòa kiến nghị 3.200 tỷ đồng hỗ trợ tái định cư cho người dân vùng dự án điện hạt nhân
UBND tỉnh Khánh Hòa vừa kiến nghị Trung ương bố trí 3.200 tỷ đồng để phục vụ công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư cho người dân bị ảnh hưởng bởi hai dự án Nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 và 2. Kiến nghị này được đưa ra trước kỳ họp báo quý II/2025.
Theo Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh, đến nay đã hoàn tất kiểm kê đất đai, tài sản và mồ mả liên quan đến các dự án. Dự án Ninh Thuận 1 kiểm kê xong tài sản của 477 hộ, còn Ninh Thuận 2 hoàn tất với 450 hộ và hơn 1.800 ngôi mộ, trong đó hơn 1.000 mộ chưa xác định được thân nhân.

Nguồn vốn 3.200 tỷ đồng dự kiến được sử dụng để xây dựng hai khu tái định cư, khu chỉnh trang dân cư tại thôn Thái An và khu tái định canh phục vụ sản xuất nông nghiệp. Khánh Hòa cũng đang đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng theo chỉ đạo của Chính phủ.
Chính quyền địa phương đồng thời tăng cường truyền thông, phát hơn 2.000 sổ tay tuyên truyền và lắp đặt 10 pano nhằm minh bạch thông tin, tạo đồng thuận trong nhân dân.
Đề xuất áp thuế 20% trên lãi bán chứng khoán theo năm
Bộ Tài chính đang đề xuất sửa đổi cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hoạt động chuyển nhượng chứng khoán trong Dự thảo Luật Thuế thu nhập cá nhân (thay thế). Theo đó, cá nhân cư trú có thu nhập từ chuyển nhượng chứng khoán sẽ chịu thuế suất 20% trên phần thu nhập tính thuế theo năm, được xác định bằng chênh lệch giữa giá bán, giá mua và chi phí hợp lý.
Trường hợp không xác định được giá mua và chi phí, thuế tạm tính là 0,1% trên giá bán chứng khoán mỗi lần giao dịch. Đối với chuyển nhượng vốn, thuế suất 20% sẽ áp dụng theo từng lần, hoặc 2% nếu không xác định được giá mua và chi phí liên quan.

Hiện nay, mức thuế đang áp dụng là 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần, kể cả khi nhà đầu tư bị lỗ. Quy định này nhiều lần bị phản ánh là chưa công bằng. Do đó, việc thay đổi nhằm phản ánh đúng thu nhập thực tế và tiệm cận thông lệ quốc tế.
Bộ Tài chính cho biết, nhiều quốc gia như Nhật Bản, Trung Quốc, Indonesia hay Philippines đều áp dụng thuế với thu nhập từ chứng khoán, nhưng phương pháp thu khác nhau tùy thị trường niêm yết và không niêm yết.