Tích cực thúc đẩy Dự án Trường Đại học Việt - Nhật
Chiều 17/7, tại trụ sở Chính phủ, Phó thủ tướng Lê Thành Long đã tiếp ông Takebe Tsutomu - Cố vấn đặc biệt Liên minh Nghị sĩ Hữu nghị Nhật - Việt, người đã có nhiều đóng góp thúc đẩy hợp tác giữa hai nước, đặc biệt trong lĩnh vực giáo dục và giao lưu văn hóa.
Tại buổi tiếp, Phó thủ tướng Lê Thành Long bày tỏ sự cảm ơn sâu sắc đối với tâm huyết của ông Takebe trong việc hỗ trợ phát triển quan hệ hợp tác Việt Nam - Nhật Bản, đồng thời đánh giá cao vai trò tích cực của ông trong thúc đẩy Dự án Trường Đại học Việt - Nhật trong suốt nhiều năm qua. Ông khẳng định đây là dự án mang tính biểu tượng cho tình hữu nghị bền chặt giữa hai quốc gia, đồng thời là cầu nối đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao trong bối cảnh kinh tế khu vực đang chuyển dịch mạnh mẽ.
.jpeg)
Phó thủ tướng cho biết, thời gian qua, Chính phủ Việt Nam đã chỉ đạo quyết liệt nhằm đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án. Các vấn đề liên quan đến định hướng mô hình đào tạo, quy mô phát triển, lựa chọn công nghệ và tỉ suất đầu tư cơ bản đã được tháo gỡ. Ông kỳ vọng Đại học Việt - Nhật sẽ sớm phát huy vai trò như một trung tâm đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ hàng đầu, góp phần phục vụ các chiến lược quốc gia về chuyển đổi số, phát triển bền vững và đổi mới sáng tạo.
Cũng tại buổi làm việc, ông Takebe Tsutomu nhấn mạnh, Đại học Việt - Nhật là thành quả hợp tác chiến lược, nhận được sự quan tâm đặc biệt của lãnh đạo hai nước. Theo ông, nhờ sự hỗ trợ tích cực từ phía Việt Nam, trường đã ghi nhận nhiều kết quả khả quan trong giai đoạn đầu. Một số sinh viên tốt nghiệp khóa đầu tiên đã được tuyển dụng vào các cơ quan, doanh nghiệp Nhật Bản và được đánh giá rất cao về chuyên môn và thái độ làm việc.
Dự kiến trong thời gian tới, trường sẽ thành lập trung tâm đào tạo công nghệ thông tin, trung tâm phát triển nguồn nhân lực và trung tâm đào tạo hướng nghiệp. Đặc biệt, trường đặt mục tiêu đến năm 2025 sẽ có khoảng 2.000 sinh viên và mở thêm ngành kỹ thuật bán dẫn - lĩnh vực đang được Nhật Bản và Việt Nam đặc biệt quan tâm trong bối cảnh hợp tác chuyển đổi số và phát triển công nghệ cao.
Từ tháng 10 năm nay, trường sẽ tiếp nhận thực tập sinh Việt Nam đã hoàn thành chương trình làm việc tại Nhật và đạt trình độ tiếng Nhật N4 trở lên. Họ sẽ được đào tạo bổ sung kỹ năng, cấp chứng chỉ và có cơ hội quay lại Nhật làm việc với vị trí phù hợp, qua đó mở rộng kênh nhân lực chất lượng cao giữa hai nước.

Ông Takebe cũng chia sẻ thêm rằng dân số Nhật Bản đang giảm, nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ thiếu hụt lao động. Trong khi đó, nguồn nhân lực Việt Nam có lợi thế về trình độ, tinh thần cầu tiến và sự chăm chỉ. Ông kỳ vọng Đại học Việt - Nhật không chỉ là nơi đào tạo mà còn trở thành nền tảng để kết nối doanh nghiệp Nhật đầu tư vào Việt Nam, thông qua việc giới thiệu nhân lực và hỗ trợ tiếp cận thị trường.
Về giao lưu nhân dân, ông cho biết Lễ hội Việt Nam tại Hokkaido sẽ diễn ra vào tháng 9 tới với sự tham gia của cộng đồng hơn 14.000 người Việt đang sinh sống tại đây. Ông mong muốn mở rộng mô hình này ra các địa phương khác, dự kiến tổ chức lễ hội tại ba tỉnh của Nhật Bản trong năm 2026, nhằm tăng cường tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước.
Phó thủ tướng Lê Thành Long hoan nghênh những kế hoạch này và đề nghị ông Takebe tiếp tục thúc đẩy hợp tác cấp địa phương, đặc biệt giữa Hokkaido - quê hương ông với các tỉnh, thành của Việt Nam, trên các lĩnh vực kinh tế, giáo dục, văn hóa và nguồn nhân lực.