Bản tin tổng hợp

Tổng thống Trump áp thuế quan 35% lên Canada

TH 11/07/2025 - 10:15

Ngày 10/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố áp mức thuế quan 35% đối với hàng hóa nhập khẩu từ Canada và dự kiến áp thuế phổ quát từ 15% đến 20% đối với phần lớn các đối tác thương mại còn lại.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump công bố nội dung bức thư gửi Thủ tướng Canada Mark Carney, thông báo rằng mức thuế quan mới sẽ có hiệu lực từ ngày 1/8 tới. Ông cảnh báo nếu Ottawa có bất kỳ hành động trả đũa nào, mức thuế này có thể sẽ tiếp tục gia tăng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh cuộc chiến thương mại do ông Trump khởi xướng đang bước vào giai đoạn mới.

Trong tuần này, ông Trump cũng đã gửi thư thông báo áp thuế lên hơn 20 quốc gia, bao gồm hai đồng minh chiến lược tại châu Á là Nhật Bản và Hàn Quốc. Đáng chú ý, Brazil - nền kinh tế lớn nhất khu vực Mỹ Latinh đã bị nâng thuế từ 10% lên 50%. Bên cạnh đó, ông Trump cũng áp dụng mức thuế 50% đối với mặt hàng đồng nhập khẩu, bắt đầu từ ngày 1/8.

Trong cuộc phỏng vấn phát sóng trên kênh NBC News ngày 10/7, Tổng thống Trump cho biết nhiều đối tác thương mại chưa nhận được thư thông báo chính thức nhưng sẽ sớm phải chịu thuế suất mới. “Không phải quốc gia nào cũng nhận thư... Chúng tôi vẫn đang trong quá trình xác lập mức thuế”, ông nói.

“Chúng tôi sẽ công bố biểu thuế dành cho các quốc gia còn lại, có thể là 15% hoặc 20%, hiện đang trong giai đoạn cân nhắc”, ông Trump nhấn mạnh.

108165295_17510465742025_06_17t0.png
Thủ tướng Canada Mark Carney và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong bài đăng liên quan đến Canada, ông Trump viết: “Thay vì hợp tác với Mỹ, Canada đã đáp trả bằng các mức thuế quan”. Tuyên bố này ám chỉ việc chính phủ Ottawa từng áp dụng các biện pháp trả đũa sau khi cả Canada và Mexico bị đánh thuế 25% không lâu sau khi ông Trump nhậm chức nhiệm kỳ hai.

Một nội dung đáng chú ý khác trong bức thư là việc ông Trump nêu vấn đề chất cấm fentanyl như một lý do để tăng thuế đối với Canada. “Nếu Canada phối hợp hiệu quả hơn trong việc chặn dòng fentanyl, chúng tôi có thể xem xét điều chỉnh nội dung bức thư này”, ông viết.

Tổng thống Mỹ cũng làm rõ rằng mức thuế 35% không bao gồm các mức thuế riêng lẻ đã áp dụng đối với các ngành hàng như nhôm, thép, đồng và ô tô. Đồng thời, ông cảnh báo: “Nếu vì bất kỳ lý do gì, Canada quyết định nâng thuế quan, dù chỉ là một phần nhỏ, thì Mỹ sẽ áp thuế bổ sung tương ứng từ mức nền tảng 35% này”.

Hiện chưa có thông tin rõ ràng về việc các hàng hóa của Canada đang được miễn thuế theo hiệp định thương mại Mỹ - Canada - Mexico (USMCA) có tiếp tục được hưởng ưu đãi hay không.

Bức thư cũng khẳng định: “Hàng hóa trung chuyển nhằm lách thuế sẽ bị đánh mức thuế mới này”.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Canada hiện tập trung quanh hai vấn đề cốt lõi: thâm hụt thương mại của Mỹ với quốc gia láng giềng phương Bắc và cáo buộc từ phía ông Trump rằng Canada chưa hành động đủ mạnh để ngăn chặn fentanyl thâm nhập vào thị trường Mỹ.

Thông báo về mức thuế 35% được đưa ra trong bối cảnh hai bên vừa đồng thuận nối lại đàm phán thương mại vào ngày 29/6, với mục tiêu đạt được một thỏa thuận toàn diện trước ngày 21/7, theo tuyên bố từ chính phủ Canada.

Cuối tháng 6 vừa qua, khi Canada công bố kế hoạch áp thuế dịch vụ kỹ thuật số đối với các tập đoàn công nghệ Mỹ, ông Trump đã lập tức cảnh báo sẽ chấm dứt toàn bộ tiến trình đàm phán thương mại. Sau đó, phía Canada đã đồng ý hoãn kế hoạch trên để khôi phục đối thoại với Washington.

Canada hiện là đối tác thương mại lớn thứ hai của Mỹ, sau Mexico, và đồng thời là quốc gia nhập khẩu hàng hóa Mỹ nhiều nhất. Theo số liệu từ Cục Thống kê Dân số Mỹ (US Census Bureau), trong năm 2024, Canada nhập khẩu 349,4 tỷ USD hàng hóa từ Mỹ và xuất khẩu 412,7 tỷ USD sang thị trường này.

TH