Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 8/7: Kinh tế phục hồi, thu nhập lao động tăng hơn 10%

Thanh An 08/07/2025 - 11:44

Tin tức nổi bật trưa 8/7: Kinh tế phục hồi, thu nhập lao động tăng hơn 10%; Chứng khoán Việt Nam tăng điểm đầu phiên sáng 8/7; Tín dụng đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng; Thủ tướng đề nghị thúc đẩy ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Brazil và Mercosur; Bộ Tài chính báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Kinh tế phục hồi, thu nhập lao động tăng hơn 10%

Theo báo cáo mới nhất của Cục Thống kê, Bộ Tài chính Việt Nam hiện đang có nguồn lực lao động dồi dào, tạo điều kiện đáp ứng nhu cầu phát triển sản xuất, kinh doanh. Cụ thể, trong quý II/2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên đạt hơn 53 triệu người, tăng 169,8 nghìn người so với quý trước và tăng 553,2 nghìn người so với cùng kỳ năm ngoái. Tính chung 6 tháng đầu năm 2025, lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên là 53 triệu người, tăng 542,6 nghìn người so với cùng kỳ năm 2024.

Tiền lương, thu nhập của người lao động đều tăng trong năm 2023 - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Quý II/2025, số lao động có việc làm tăng từ 51,4 triệu người lên 52 triệu người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động có việc làm khu vực thành thị là 20,2 triệu người, tăng 440,6 nghìn người; lao động khu vực nông thôn là 31,8 triệu người, tăng 103,5 nghìn người so với cùng kỳ năm trước. Như vậy, thị trường lao động duy trì được đà tăng trưởng ổn định và tương đối đồng đều ở các khu vực. Cơ cấu việc làm của người lao động tiếp tục dịch chuyển tích cực theo hướng giảm tỉ trọng lao động làm việc trong khu vựng nông nghiệp và tăng tỉ trọng làm việc trong khu vực công nghiệp và xây dựng.

Lao động có việc làm trong khu vực dịch vụ chiếm tỉ trọng cao nhất với 40,8%, tương đương với 21,2 triệu người; tiếp đến là khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,2%, tương đương với 17,3 triệu người; lao động khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng thấp nhất với 25,9%, tương đương với 13,5 triệu người.

Chứng khoán Việt Nam tăng điểm đầu phiên sáng 8/7

Thị trường chứng khoán Việt Nam tiếp tục ghi nhận diễn biến tích cực trong phiên sáng 8/7, bất chấp những biến động đáng kể trên thị trường tài chính quốc tế sau tuyên bố mới của Tổng thống Mỹ Donald Trump về chính sách thuế quan. Ngay khi mở cửa, sắc xanh đã chiếm ưu thế rõ rệt trên cả ba sàn. Đến 9 giờ 15 phút, VN-Index tăng hơn 5 điểm, vượt mốc 1.407 điểm, với 173 mã tăng giá và chỉ 39 mã giảm.

Nhận định chứng khoán 8/7: VN-Index có thể thử thách lại vùng hỗ trợ 1.388-1.393

HNX-Index cũng ghi nhận mức tăng 2,16 điểm lên hơn 238 điểm; UPCOM-Index tăng 0,54 điểm lên hơn 102 điểm. Lần lượt trên các sàn, số lượng cổ phiếu tăng áp đảo: HNX có 48 mã tăng, UPCOM có 72 mã tăng, trong khi số mã giảm ở cả hai sàn đều rất thấp. Nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn tiếp tục đóng vai trò dẫn dắt thị trường.

Trong rổ VN30, có tới 23 mã tăng giá, chỉ 3 mã giảm, cho thấy tâm lý nhà đầu tư đang khá vững vàng trước các thông tin bất ổn từ quốc tế. Nhóm ngân hàng giữ đà tích cực, chỉ có TPB giảm giá. Sắc xanh cũng phủ rộng các nhóm ngành chủ chốt như chứng khoán, dầu khí, bất động sản. Chốt phiên sáng, chỉ số vẫn duy trì sắc xanh, nhưng VN-Index chỉ còn tăng gần 3 điểm.

Tín dụng đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng

Tại họp báo ngày 8/7, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) Phạm Thanh Hà cho biết, tính đến ngày 30/6, tín dụng nền kinh tế đạt trên 17,2 triệu tỷ đồng, tăng 9,9% so với cuối năm 2024. Hiện, tín dụng tập trung vào các lĩnh vực ưu tiên, sản xuất kinh doanh.

Chú thích ảnh

Theo Phó thống đốc, hiện kết quả cho vay đối với gói tín dụng dành cho lĩnh vực nông, lâm, thủy sản (nâng quy mô lên 100.000 tỷ đồng) khá thành công. “Đối với Chương trình cho vay nhà ở xã hội, nhà ở công nhân, cải tạo, xây dựng lại chung cư cũ theo Nghị quyết 33/NQ-CP với quy mô 145.000 tỷ đồng hiện vẫn nỗ lực triển khai nhưng vẫn gặp khó khăn trong nguồn cung còn ít ỏi”, đại diện NHNN cho biết. Đồng thời, ngành Ngân hàng tích cực triển khai các chương trình tín dụng như: Chương trình tín dụng 500.000 tỷ đồng cho vay đầu tư hạ tầng, công nghệ số nhằm thực hiện các dự án trọng điểm/quan trọng Quốc gia thuộc các lĩnh vực giao thông, điện lực và công nghệ số theo danh mục do các bộ, ngành công bố.

Ông Phạm Thanh Hà đánh giá trong những tháng đầu năm 2025, kinh tế toàn cầu tăng trưởng chậm lại, chịu tác động bởi nhiều yếu tố, từ các chính sách thuế quan thay đổi nhanh chóng, đến căng thẳng địa chính trị gia tăng. Ngay đầu giờ sáng 8/7 giờ Việt Nam, Mỹ công bố mức thuế từ 25-40% đối với 14 quốc gia, hiệu lực từ ngày 1/8; đồng thời cảnh báo sẽ tăng thuế nếu như các quốc gia này trả đũa, cho thấy nền kinh tế toàn cầu còn nhiều bất định trong giai đoạn tới.

Thủ tướng đề nghị thúc đẩy ký Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Brazil và Mercosur

Trong chương trình tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS mở rộng và hoạt động song phương tại Cộng hòa Liên bang Brazil, chiều 7/7 (giờ địa phương), tại thành phố Rio de Janeiro, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã làm việc với lãnh đạo các tập đoàn kinh tế và tổ chức nghiệp đoàn doanh nghiệp Brazil để thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực; đồng thời đóng góp vào đàm phán ký kết các Hiệp định thương mại tự do (FTA) giữa Việt Nam với Brazil và Khối thị trường chung Nam Mỹ (Mercosur).

Tại các cuộc làm việc, Thủ tướng Phạm Minh Chính thông tin về tình hình, các định hướng lớn, các ưu tiên phát triển, cũng như môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi tại Việt Nam và quan hệ hữu nghị rất tốt đẹp giữa Việt Nam - Brazil, đặc biệt là khi hai nước đã hoàn tất việc nâng cấp lên Quan hệ Đối tác Chiến lược vào tháng 11/2024. Thủ tướng đề nghị các doanh nghiệp góp phần cụ thể hóa nền tảng chính trị - ngoại giao rất tốt đẹp giữa hai nước thành các biện pháp kinh tế, kết nối doanh nghiệp, kết nối hai nền kinh tế, đưa tình bạn, tình hữu nghị, sự chân thành giữa Brazil và Việt Nam kết tinh thành sản phẩm, kết quả cụ thể.

Cho biết Việt Nam và các bên đang thúc đẩy đàm phán để sớm ký kết Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với Khối Mercosur, cũng như với Brazil và Hiệp định khuyến khích, bảo hộ đầu tư Việt Nam - Brazil, Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị các tập đoàn, hiệp hội, liên đoàn doanh nghiệp Brazil đóng góp để các hiệp định này sớm được ký kết, tạo điều kiện tốt hơn cho các doanh nghiệp hợp tác, làm ăn.

Bộ Tài chính báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành

Bộ Tài chính vừa có văn bản số 10038/BTC-QLĐT báo cáo Thủ tướng, Phó thủ tướng về kết quả kiểm tra việc lựa chọn nhà thầu gói thầu thi công Dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước.

Cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua Bình Phước dự kiến hoàn thành năm 2026 - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Theo đó, Bộ Tài chính đã đánh giá và có kết luận cụ thể các nội dung về ứng dụng BIM - Mô hình thông tin công trình; về máy, thiết bị xây dựng phục vụ thi công gói thầu; về vật tư, thiết bị chính đưa vào thi công; năng lực, kinh nghiệm của Tổ chuyên gia; về kết quả đánh giá Hồ sơ dự thầu điện tử (E-HSDT), thẩm định, trình phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu. Đồng thời, giải trình rõ tại sao chưa đưa ra các kết luận cụ thể sau khi thực hiện kiểm tra gói thầu nêu trên tại văn bản báo cáo Lãnh đạo Chính phủ trước đó.

Trước đó, tại văn bản số 4755/VPCP-CN ngày 29/5/2025 của Văn phòng Chính phủ, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà chỉ đạo thành lập Tổ công tác liên Bộ Tài chính - Xây dựng để tổ chức kiểm tra việc lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thi công Dự án xây dựng đường cao tốc TP.HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành đoạn qua tỉnh Bình Phước.

Từ chối cam kết chống bán phá giá thép cán nóng từ Ấn Độ và Trung Quốc

Cục Phòng vệ thương mại (Bộ Công Thương) cho biết, ngày 4/7/2025, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 1958/QĐ-BCT về việc không chấp nhận cam kết trong vụ việc điều tra áp dụng biện pháp chống bán phá giá đối với một số sản phẩm thép cán nóng có xuất xứ từ Ấn Độ và Trung Quốc (mã vụ việc AD20).

Từ chối 3 cam kết của Trung Quốc, Bộ Công Thương chính thức áp thuế gần

Theo đó, Bộ Công Thương không chấp nhận cam kết của Hiệp hội Sắt Thép Trung Quốc trong vụ việc AD20. Căn cứ theo Điều 77 và Điều 81 Luật Quản lý ngoại thương, ngày 6/6/2025, Bộ Công Thương đã nhận được đề xuất cam kết của Hiệp hội sắt thép Trung Quốc - CISA đại diện cho 16 doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu của Trung Quốc. Trên cơ sở đề xuất cam kết của CISA, Bộ Công Thương đã có văn bản đề nghị Bộ Tài chính (Cục Hải quan) và các bên liên quan cho ý kiến đối với đề xuất cam kết giá của CISA cũng như cơ chế kiểm soát, theo dõi giá tối thiểu và lượng nhập khẩu theo đề xuất của CISA.

Dựa vào cơ sở ý kiến của các bên liên quan và Bộ Tài chính, Bộ Công Thương xác định không chấp nhận đề xuất cam kết của CISA với lý do: Chỉ có bên đề nghị đã hợp tác đầy đủ trong giai đoạn điều tra mới được xem xét cam kết; lượng cam kết tối đa không có khả năng khắc phục được thiệt hại đáng kể của ngành sản xuất trong nước.

Kiến nghị đầu tư gần 30.000 tỷ đồng xây cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng

UBND tỉnh Cao Bằng và tỉnh Bắc Kạn (cũ) vừa kiến nghị Chính phủ được làm cơ quan chủ quản đầu tư cao tốc Bắc Kạn - Cao Bằng, tổng vốn dự kiến 29.890 tỷ đồng. Tuyến đường dài 87,3km, điểm đầu nối với cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn, thuộc Bắc Kạn (cũ) - tỉnh Thái Nguyên hiện nay; điểm cuối kết nối đường vành đai theo quy hoạch TP. Cao Bằng, tỉnh Cao Bằng. Trong đó đoạn qua Thái Nguyên dài 58km, qua Cao Bằng 28km. Dự án có thêm đoạn nối với đường Võ Nguyên Giáp đi trung tâm TP. Cao Bằng dài 1,2km, đoạn nối Quốc lộ 3 dài 3,5km.

Phối cảnh một nút giao thông trên cao tốc Chợ Mới - Bắc Kạn

Cao tốc có tốc độ thiết kế 80km/h, quy mô 4 làn xe hoàn chỉnh, nền đường rộng 22m, mặt đường rộng 20,5m. Trên tuyến có 3 hầm, hơn 80 cầu vượt, 9 nút giao liên thông. Dự án có tổng mức đầu tư dự kiến 29.890 tỷ đồng, trong đó, đoạn qua Cao Bằng chi phí khoảng 11.300 tỷ, đoạn qua tỉnh Thái Nguyên khoảng 18.500 tỷ đồng.

Theo UBND tỉnh Bắc Kạn (cũ), tuyến cao tốc sẽ kết nối các cửa khẩu tỉnh Cao Bằng với Hà Nội, phương tiện lưu thông giảm khoảng 50km so với đi theo hướng cao tốc Bắc Giang - Lạng Sơn, giảm chi phí di chuyển.

Vốn ngoại chảy mạnh vào bất động sản

6 tháng đầu năm, vốn FDI đăng ký vào kinh doanh bất động sản đạt hơn 4,8 tỷ USD, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Thông tin này được Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính cho biết, trong báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. Theo đó, tổng vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đăng ký vào Việt Nam (gồm đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần) đạt hơn 21,5 tỷ USD, tăng gần 33% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bất động sản trung tâm TP.HCM

Tính riêng vốn đăng ký cấp mới, có 1.988 dự án đầu tư với gần 9,3 tỷ USD, giảm gần 10% lượng vốn so cùng kỳ. Ngành công nghiệp chế biến dẫn đầu về vốn đăng ký với gần 5,1 tỷ USD, chiếm hơn 54%.

Lĩnh vực kinh doanh bất động sản thu hút gần 2,3 tỷ USD vốn đăng ký mới, chiếm 24% tổng vốn đầu tư. Cộng cả vốn điều chỉnh, các nhà đầu tư ngoại rót hơn 4,8 tỷ USD vào bất động sản, tăng 2,4 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Xét về đối tác, Singapore tiếp tục dẫn đầu với hơn 2,4 tỷ USD, chiếm gần 26% tổng vốn đăng ký cấp mới. Theo sau là Trung Quốc, Thụy Điển và Nhật Bản.

Hoàn thành cải tạo nhà ga hành khách sân bay Thọ Xuân

Theo thông tin từ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV), Cảng hàng không Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa) vừa hoàn thành cải tạo nhà ga hành khách. Theo đó, các hạng mục được cải tạo, nâng cấp gồm: Mở rộng khu vực làm thủ tục check-in từ 10 lên 14 quầy, diện tích tăng từ 360m2 lên 657m2; cải tạo khu vực hành lý ký gửi, chuyển từ băng chuyền thẳng sang băng chuyền Oval; tăng số cửa ra tàu bay từ 2 cửa lên 3 cửa.

Kiến nghị nâng cấp sân bay Thọ Xuân - Báo VnExpress

Cảng hàng không Thọ Xuân cũng bố trí lại khu vực kiểm soát an ninh soi chiếu; sửa chữa, nâng cấp khu vực vệ sinh theo kiến trúc mới; di dời, cải tạo các phòng phục vụ bay; cải tạo hệ thống điện, điều hòa, thông gió...

Tại đây cũng lắp đặt hệ thống cửa tự động phục vụ hành khách ra/vào nhà ga; nâng cấp hệ thống phòng cháy chữa cháy; nâng cấp hệ thống bảng điện tử FIDS; cải tạo hệ thống chiếu sáng, internet đồng bộ theo quy mô mới. Công trình cải tạo, sửa chữa nhà ga đáp ứng thuận tiện đi lại của hành khách, nâng cao chất lượng dịch vụ tại Cảng hàng không Thọ Xuân.

Thanh An