Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 8/7: Doanh nghiệp Malaysia đề xuất nghiên cứu làm tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành

Nhật Hưng 08/07/2025 06:28

Tin tức nổi bật sáng 8/7: Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc xử lý cán bộ tiếp tay cho thực phẩm, thuốc giả; TP.HCM dừng sử dụng vốn ODA từ Ngân hàng Tái thiết Đức cho metro số 2; Làm đường tạm kết nối cầu Nhơn Trạch với cao tốc TP.HCM - Long Thành từ ngày 19/8; Phú Quốc đẩy nhanh 3 dự án chiến lược phục vụ APEC 2027; Doanh nghiệp Malaysia đề xuất nghiên cứu làm tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào cuộc xử lý cán bộ tiếp tay cho thực phẩm, thuốc giả

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực vừa giao Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra, xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân tiếp tay cho sản xuất, buôn bán hàng giả, thực phẩm và thuốc giả, ảnh hưởng đến sức khỏe nhân dân. Việc kiểm tra phải hoàn tất trong quý III/2025.

Tại phiên họp ngày 7/7, Ban Chỉ đạo đã đưa 6 vụ án vào diện theo dõi, trong đó có 4 vụ liên quan đến thực phẩm chức năng và thuốc giả, như vụ Công ty Zholding, liên quan đến Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế). Ông Nguyễn Hữu Đông - Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương nhấn mạnh quan điểm chỉ đạo là “không dung thứ”, phải tuyên chiến với loại tội phạm này.

dang-van-dung-175188269126882404.jpg
Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương Nguyễn Hữu Đông. Ảnh: Gia Hân

Ban Chỉ đạo cũng yêu cầu hoàn thiện thể chế, sửa đổi Luật An toàn thực phẩm và các văn bản liên quan nhằm khắc phục bất cập, ngăn chặn hành vi lợi dụng pháp luật.

Ngoài ra, các cơ quan tố tụng được yêu cầu đẩy nhanh xử lý các vụ án nghiêm trọng, không để kéo dài, đặc biệt là các vụ liên quan đến nhân sự đại hội Đảng và các dự án chậm tiến độ có dấu hiệu vi phạm, thất thoát.

Mở rộng đối tượng được xét đặc xá dịp Quốc khánh 2/9 năm 2025

Chiều 7/7, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Quyết định số 1244/2025/QĐ-CTN của Chủ tịch nước về đặc xá đợt 2 năm 2025, nhân dịp 80 năm Quốc khánh 2/9.

Đối tượng xét đặc xá bao gồm người bị kết án phạt tù có thời hạn, tù chung thân (đã được giảm án) có quá trình cải tạo tốt và đáp ứng điều kiện về thời gian chấp hành án. Cụ thể, người bị phạt tù có thời hạn phải thi hành ít nhất 1/3 thời gian; trường hợp tù chung thân đã giảm án phải chấp hành ít nhất 14 năm.

 - Ảnh 2.
Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cung cấp thông tin tại họp báo

Đặc biệt, mở rộng đối tượng đặc xá cho người từ 70 tuổi trở lên, người mắc bệnh hiểm nghèo, hoặc không thể tự phục vụ bản thân. Người bị kết án về tội tham nhũng phải hoàn thành nghĩa vụ bồi thường mới được xem xét.

Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết đợt đặc xá này mở rộng hơn so với đợt 30/4, bao gồm cả người phạm nhiều tội cố ý, từng có tiền án, hoặc từng bị đưa vào cơ sở giáo dục.

Năm 2025 là năm thứ ba tổ chức hai đợt đặc xá trong một năm, sau các năm 2011 và 2019.

Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Phước Lộc khảo sát hoạt động phường Hòa Hưng sau một tuần vận hành mô hình mới

Ngày 7/7, Phó Bí thư Thành ủy TP.HCM, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc đã khảo sát tình hình hoạt động tại phường Hòa Hưng, đơn vị hợp nhất từ ba phường cũ (12, 13, 15 - quận 10) sau một tuần triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp.

Ông Lộc ghi nhận sự nỗ lực của Đảng ủy, chính quyền phường Hòa Hưng trong duy trì công việc ổn định, không để xảy ra gián đoạn sau sáp nhập. Đồng thời, ông nhấn mạnh nhiệm vụ sắp tới rất nặng nề, yêu cầu địa phương khẩn trương hoàn thiện bộ máy, sắp xếp nhân sự, ban hành quy chế và quy trình quản lý phù hợp.

z6779696070037989571ca08640dcbd8.png
Phó bí thư Thành ủy, kiêm Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại buổi khảo sát. Ảnh: Hữu Hạnh

Về cơ sở vật chất, ông đề nghị nhanh chóng chuyển Trung tâm hành chính công đến vị trí khang trang hơn và bố trí không gian khoa học, tiện ích, phục vụ người dân tốt hơn. Ông đánh giá cao sự phối hợp liên phường trong xử lý công việc tồn đọng của quận 10 (cũ).

Đồng thời, ông yêu cầu phường tập trung vào nhiệm vụ thiết thực, gần dân, đổi mới tư duy hành chính và xác định rõ địa bàn trọng điểm, lấy người dân làm trung tâm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo.

TP.HCM dừng sử dụng vốn ODA từ Ngân hàng Tái thiết Đức cho metro số 2

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề xuất của UBND TP.HCM về việc dừng sử dụng toàn bộ vốn vay ưu đãi và viện trợ không hoàn lại từ Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW) cho dự án tuyến metro số 2 (Bến Thành - Tham Lương), với tổng giá trị 155 triệu euro. Trong đó, khoản viện trợ không hoàn lại 66,24 triệu euro cũng chấm dứt hiệu lực.

TP.HCM được giao trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương để thanh toán các chi phí phát sinh do việc dừng vốn vay, đồng thời phối hợp với Bộ Tài chính điều chỉnh các thỏa thuận đã ký với KfW, đảm bảo tuân thủ quy định pháp luật.

TP HCM sử dụng gần 48.000 tỷ đồng vốn ngân sách để triển khai tuyến metro số 2

Dự án metro số 2 có tổng vốn đầu tư gần 47.890 tỷ đồng, dài 11km. Ban đầu sử dụng vốn ODA từ các nhà tài trợ quốc tế gồm ADB, KfW và EIB. Tuy nhiên, nhiều vướng mắc khiến tiến độ dự án bị lùi đến năm 2030.

Trước khó khăn về thủ tục vay vốn, TP.HCM thống nhất chuyển sang sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tuyến metro số 2 dự kiến khởi công vào tháng 12/2025, là tuyến duy nhất khởi công sớm trong kế hoạch 7 tuyến metro đến năm 2035.

Làm đường tạm kết nối cầu Nhơn Trạch với cao tốc TP.HCM - Long Thành từ ngày 19/8

TP.HCM sẽ làm đường tạm dài khoảng 200m, rộng 10 - 11m, mặt đường cấp phối đá dăm loại 1, để kết nối cầu Nhơn Trạch với cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây từ ngày 19/8. Tuyến tạm cho phép xe lưu thông hai chiều, nhằm đảm bảo tiến độ thông xe trong dịp lễ.

Ngày 7/7, Phó chủ tịch UBND TP.HCM Bùi Xuân Cường trực tiếp kiểm tra tiến độ gói thầu XL1 thuộc dự án vành đai 3, đoạn kết nối cầu Nhơn Trạch - cao tốc. Gói thầu dài hơn 2,7km, đi qua TP. Thủ Đức, có tổng vốn đầu tư hơn 2.100 tỷ đồng, hiện đạt 53,7% khối lượng, cao nhất trong nhóm sáu gói thầu khởi công đợt 2.

dji202507041008320294d-175188204.png
Nút giao cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây với cầu Nhơn Trạch, vành đai 3. Ảnh: Châu Tuấn

Ban Quản lý dự án giao thông TP.HCM cho biết các hạng mục đang được đẩy nhanh thi công. Cầu nhánh A đã đổ xong bê tông, đoạn tuyến chính dài 400m sẽ được thảm bê tông nhựa trước 15/8.

Dự kiến thông xe giai đoạn 1 vào 19/8 và hoàn chỉnh toàn bộ kết nối vào cuối tháng 9. Dự án đặt mục tiêu hoàn thiện toàn bộ đoạn vành đai 3 tại Thủ Đức vào cuối năm 2025.

Phú Quốc đẩy nhanh 3 dự án chiến lược phục vụ APEC 2027

Ba dự án trọng điểm tại Phú Quốc nhằm phục vụ Diễn đàn Hợp tác Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC 2027) đang được triển khai khẩn trương. Ngày 7/7, Chủ tịch UBND tỉnh Kiên Giang, ông Hồ Văn Mừng, dẫn đầu đoàn công tác kiểm tra tiến độ các dự án này.

Tính đến nay, địa phương đã bàn giao 166ha đất để nâng cấp, mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc. Nhiều hộ dân đã tự nguyện bàn giao mặt bằng. Nhà ga T2 đang thi công phần cọc đạt 10%, nhà ga VIP đạt 30%, hạ tầng khu mặt đất và công trình phụ trợ đạt từ 35 - 60% tiến độ.

3 dự án lớn phục vụ APEC 2027 ở Phú Quốc tổng vốn đầu tư hơn 91.000 tỉ đồng

Dự án Trung tâm Hội nghị APEC và khu đô thị hỗn hợp bãi Đất Đỏ đã hoàn thiện san lấp, kè chắn đạt 94%, cọc thí nghiệm đạt 100%. Khu khán phòng đa năng và các hạng mục kỹ thuật đang tiếp tục được đẩy nhanh.

Với dự án khu đô thị du lịch sinh thái núi Ông Quán, đơn vị đầu tư kiến nghị sớm triển khai tái định cư tạm để ổn định đời sống người dân.

Ông Hồ Văn Mừng yêu cầu các đơn vị huy động tối đa nguồn lực, đảm bảo tiến độ, đồng thời thực hiện nghiêm túc, minh bạch công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.

Doanh nghiệp Malaysia đề xuất nghiên cứu làm tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành

Ngày 7/7, Công ty Gamuda Land (Malaysia) cho biết đã đề xuất với cơ quan chức năng Việt Nam cho phép nghiên cứu đầu tư tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành và các tuyến đường sắt đô thị khác tại TP.HCM.

Theo đề xuất, tuyến metro Thủ Thiêm - Long Thành có chiều dài 41,83km, đường dẫn 4,4km, vận tốc thiết kế 120km/h, gồm 20 ga (16 ga trên cao và 4 ga ngầm). Tổng vốn đầu tư dự kiến khoảng 3,4 tỷ USD.

gamuda-1751896040948221681969.png
Dự án tuyến đường sắt đô thị (MRT) Putrajaya tại Kuala Lumpur (Malaysia). Ảnh: Gamuda Land

Gamuda Land cũng đã bày tỏ nguyện vọng với UBND TP.HCM từ tháng 5/2025 về việc phát triển tuyến metro kết nối thành phố với sân bay quốc tế Long Thành, đồng thời quan tâm đến nhiều tuyến đường sắt đô thị khác nhằm góp phần cải thiện hạ tầng giao thông đô thị.

Tập đoàn Gamuda Berhad là nhà phát triển hạ tầng hàng đầu của Malaysia, từng tham gia các dự án MRT tại Malaysia như Kajang Line (2017) và Putrajaya Line (2023), cũng như tại Singapore, Đài Loan, Úc. Gamuda nổi bật với công nghệ đào hầm tự động A-TBM, nâng cao năng lực thi công các tuyến metro ngầm hiện đại.

Thủ tướng chỉ đạo tạo điều kiện phát triển trục sông Hồng tại Hà Nội

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa yêu cầu các bộ, ngành liên quan khẩn trương phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để Hà Nội triển khai phát triển trục sông Hồng, định hướng trở thành biểu tượng phát triển mới của Thủ đô trong thời kỳ hiện đại.

Theo Văn bản số 6223 của Văn phòng Chính phủ, Thủ tướng giao Bộ Tư pháp chủ trì rà soát, đề xuất tích hợp các cơ chế đặc thù của Luật Thủ đô vào các luật chuyên ngành, bảo đảm hiệu lực thi hành và hỗ trợ phát triển Hà Nội hai bên sông Hồng.

Sông Hồng - trục phát triển chủ đạo của Hà Nội | Báo điện tử An ninh Thủ đô

Bộ Xây dựng được giao phối hợp tháo gỡ khó khăn về quy hoạch; Bộ Nông nghiệp và Môi trường tập trung xử lý ô nhiễm môi trường, cải thiện chất lượng không khí và dòng sông. Bộ Nội vụ nghiên cứu phân cấp, phân quyền phù hợp cho Hà Nội trong thí điểm mô hình chính quyền đô thị hai cấp. Bộ Tài chính sớm điều chỉnh định mức phân bổ ngân sách, đầu tư công tương ứng.

Các bộ, ngành được yêu cầu báo cáo Thủ tướng và Văn phòng Trung ương Đảng kết quả xử lý trước ngày 30/7, trên cơ sở thực hiện kết luận của Tổng Bí thư Tô Lâm tại buổi làm việc với Thành ủy Hà Nội ngày 26/6.

Bamboo Airways bổ sung nhân sự cấp cao, tiếp tục gắn kết với Sacombank trong quá trình tái cấu trúc

Ngày 7/7, Bamboo Airways công bố đã bổ sung hai thành viên mới vào Hội đồng Quản trị (HĐQT) nhiệm kỳ 2023 - 2028 là ông Phạm Ngọc Vịnh và ông Vương Công Đức. Đây là bước đi chiến lược trong bối cảnh hãng tiếp tục tái cấu trúc toàn diện, với sự đồng hành chặt chẽ từ Sacombank - đối tác tài chính then chốt.

Trước đó, hãng đã miễn nhiệm hai thành viên HĐQT là ông Phan Đình Tuệ và bà Lê Thị Trúc Quỳnh. Cả hai tiếp tục giữ vai trò điều hành: ông Tuệ trở lại công tác tại Sacombank, còn bà Quỳnh giữ chức Phó Tổng giám đốc Bamboo Airways.

picture1-1751884508176961397692.jpg
Ông Lê Thái Sâm - Phó chủ tịch thường trực HĐQT Bamboo Airways (bìa trái) - tặng hoa kỷ niệm cho ông Phạm Ngọc Vịnh (thứ 3 từ phải sang), ông Vương Công Đức (giữa) và các thành viên mới trong ban kiểm soát Bamboo Airways nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh: BAV

Ông Vịnh từng là cố vấn HĐQT, có hơn 25 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản. Ông Đức là luật gia giàu kinh nghiệm, hiện cũng là thành viên HĐQT Sacombank. Sự luân chuyển này thể hiện mối quan hệ đối tác chiến lược giữa hai bên trong quá trình phục hồi và tái cơ cấu.

Song song đó, Đại hội cổ đông cũng bầu bổ sung bốn thành viên Ban kiểm soát và lên kế hoạch sớm bầu Chủ tịch HĐQT mới. Bamboo cho biết đã hoàn tất 80% quá trình tái cấu trúc và hướng tới mục tiêu đạt hòa vốn trong năm 2025.

Giá cà phê biến động, nông dân phân vân giữa bán ra và giữ hàng

Ngày 7/7, giá cà phê trong nước tăng nhẹ, dao động từ 96.000 - 97.000 đồng/kg, nhỉnh hơn vài trăm đồng so với hôm trước. Tuy nhiên, mức giá hiện tại vẫn thấp hơn đáng kể so với đỉnh 135.000 đồng/kg hồi tháng 3/2025.

Giá cà phê tăng vùn vụt, chuyện gì đang xảy ra?

Tại các tỉnh Tây Nguyên như Đắk Lắk, Gia Lai, Lâm Đồng, giá phổ biến từ 96.400 - 97.000 đồng/kg; ở Đồng Nai và TP.HCM, mức giá quanh 96.000 - 96.500 đồng/kg. Mức giá hiện cao gấp đôi so với cùng kỳ các năm trước, nhưng xu hướng giảm thời gian qua khiến nông dân và đại lý băn khoăn giữa bán ra hay tiếp tục trữ hàng.

Trên thị trường thế giới, giá Robusta trên sàn London ngày 7/7 tăng 50 USD lên 3.677 USD/tấn, trong khi Arabica trên sàn New York lại giảm 1,6 cent còn 289,6 cent/lb. Các chuyên gia cho rằng thị trường đang chịu ảnh hưởng bởi mùa vụ ở Brazil, cung - cầu và các yếu tố tài chính toàn cầu.

Nhật Hưng