Bản tin tổng hợp

Cần Thơ dự kiến xây dựng, cải tạo hơn 500 căn nhà phục vụ nhu cầu nhà ở công vụ cho cán bộ trong giai đoạn 2025 - 2030

Đ.T 07/07/2025 06:00

Theo Sở Xây dựng TP. Cần Thơ, giai đoạn 2025 - 2030, thành phố ghi nhận nhu cầu về nhà ở công vụ cho 942 cán bộ đến từ các địa phương sau sáp nhập, chủ yếu từ Hậu Giang và Sóc Trăng (cũ). Trong đó, có 87 cán bộ là lãnh đạo cấp phó giám đốc sở và tương đương trở lên.

Nhằm đáp ứng nhu cầu chỗ ở phục vụ công tác, thành phố dự kiến cải tạo và sửa chữa các cơ sở hiện hữu như Nhà khách Tây Nam Bộ, Nhà khách số 2 và dãy phòng nghỉ phía sau trụ sở Thành ủy Cần Thơ, cung cấp tổng cộng 136 phòng. Bên cạnh đó, sẽ sử dụng 20 căn nhà thuộc sở hữu nhà nước và 15 căn nhà công vụ do Sở Xây dựng quản lý.

Ngoài phần cải tạo, Cần Thơ sẽ đầu tư xây mới 310 căn nhà ở công vụ với tổng vốn khoảng 365 tỷ đồng. Thành phố cũng dành khoảng 500 căn hộ trong quỹ nhà ở xã hội hiện có để bán cho cán bộ đủ điều kiện, theo chính sách nhà ở xã hội.

Cần Thơ sẽ xây dựng 9.100 căn nhà ở xã hội, thiết chế Công đoàn

Đối với cán bộ không thuộc diện được bố trí nhà ở công vụ nhưng phải di chuyển thường xuyên đến TP. Cần Thơ làm việc, thành phố dự kiến hỗ trợ chi phí đi lại ở mức 4 triệu đồng/người/tháng.

Sau khi sáp nhập với hai tỉnh Hậu Giang và Sóc Trăng, TP. Cần Thơ mở rộng địa giới hành chính lên 6.360,83 km², gồm 103 xã, phường với tổng dân số hơn 4 triệu người, trở thành đô thị trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Đ.T