Bản tin tổng hợp

Hoạt động của lãnh đạo TP.HCM trong tuần (30/6 - 6/7)

NH 05/07/2025 06:00

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị tiếp và làm việc với Phó Bí thư Thành ủy Quảng Châu; Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: Vận hành thông suốt bộ máy chính quyền địa phương hai cấp; Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần IV năm 2025; Ông Nguyễn Phước Lộc: “Lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực trong hoạt động của Mặt trận”... là những hoạt động nổi bật của lãnh đạo TP.HCM tuần qua.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị tiếp và làm việc với Phó Bí thư Thành ủy Quảng Châu

Trưa 2/7, ông Nguyễn Thanh Nghị - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM đã tiếp và làm việc với ông Trần Hướng Tân - Phó Bí thư Thành ủy Quảng Châu (Trung Quốc), cùng đoàn đại biểu nhân chuyến thăm chính thức TP.HCM.

Tại buổi tiếp, ông Nguyễn Thanh Nghị nhiệt liệt chào mừng đoàn đại biểu Quảng Châu và đánh giá cao quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương. Ông cho biết, chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh đặc biệt khi thành phố vừa triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đánh dấu bước chuyển mình trong phát triển đô thị với hơn 14 triệu dân và diện tích hành chính trên 6.700 km².

z6763923490370-e3fdf10b84b8cd176.jpg
Ông Nguyễn Thanh Nghị và ông Trần Hướng Tân chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Việt Dũng

Để tăng cường hợp tác thực chất, ông Nguyễn Thanh Nghị đã đề xuất 5 định hướng trọng tâm, bao gồm: trao đổi kinh nghiệm xây dựng Đảng và đoàn thể; hợp tác quy hoạch và phát triển hạ tầng giao thông, nhất là metro; liên kết trong logistics - cảng biển; thu hút đầu tư công nghệ cao và chuyển đổi số; đẩy mạnh giao lưu văn hóa và nhân dân.

Phó Bí thư Thành ủy Quảng Châu Trần Hướng Tân đánh giá cao vai trò của TP.HCM trong khu vực, đồng thời nhất trí với các đề xuất hợp tác và khẳng định mong muốn thúc đẩy liên kết trong các lĩnh vực metro, nông nghiệp đô thị và bảo vệ môi trường.

Hai bên cam kết tiếp tục duy trì trao đổi đoàn, giao lưu văn hóa và hợp tác nhân dân, góp phần làm sâu sắc quan hệ hữu nghị giữa TP.HCM và Quảng Châu, cũng như quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Trung Quốc.

Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh: Vận hành thông suốt bộ máy chính quyền địa phương hai cấp

Chiều 1/7, tại kỳ họp thứ Nhất HĐND TP.HCM khóa X, Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh nhấn mạnh, với quyết tâm chính trị cao, bộ máy chính quyền địa phương hai cấp sẽ được vận hành thông suốt, hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu phục vụ nhân dân và doanh nghiệp.

Kỳ họp đã thông qua các nghị quyết quan trọng về kiện toàn tổ chức bộ máy HĐND, UBND và các cơ quan chuyên môn. Phát biểu bế mạc, ông Võ Văn Minh kỳ vọng các đồng chí lãnh đạo được tín nhiệm sẽ phát huy tối đa năng lực, phẩm chất và tinh thần trách nhiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ.

3-1757-9758.jpg.jpg
Chủ tịch HĐND TP.HCM Võ Văn Minh phát biểu bế mạc kỳ họp. Ảnh: Việt Dũng

Chủ tịch HĐND TP.HCM nhấn mạnh: Thành phố bước vào giai đoạn mới với vị thế là siêu đô thị đa trung tâm, đa chức năng, có sức cạnh tranh toàn cầu. Do đó, hệ thống chính trị cần tiếp tục đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường phối hợp giữa HĐND - UBND - Đoàn ĐBQH - MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội.

Ông cũng đề nghị sớm ổn định bộ máy, bố trí cán bộ hợp lý, ban hành quy chế hoạt động rõ ràng, đồng thời rà soát cơ chế, chính sách đặc thù phù hợp với mô hình tổ chức hành chính mới, góp phần hiện thực hóa khát vọng phát triển bền vững của TP.HCM.

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần IV năm 2025

Tối 1/7, tại Phố đi bộ Nguyễn Huệ, UBND TP.HCM đã tổ chức Lễ trao Giải thưởng Sáng tạo TP.HCM lần thứ IV năm 2025, nhằm vinh danh các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu trong đổi mới sáng tạo vì sự phát triển bền vững của thành phố.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được nhấn mạnh, giải thưởng diễn ra trong bối cảnh thành phố đang vận hành mô hình chính quyền địa phương hai cấp, cho thấy quyết tâm mạnh mẽ trong việc thúc đẩy sáng tạo, đổi mới tư duy, chuyển đổi mô hình phát triển.

khpt.1cdn.vn-2025-07-02-_ct.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu tại lễ trao giải. Ảnh: Việt Dũng

Ông Nguyễn Văn Được cho rằng, giải thưởng là động lực góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa TP.HCM trở thành siêu đô thị hiện đại, có sức cạnh tranh toàn cầu và nằm trong tốp 100 thành phố đáng sống nhất thế giới.

Chủ tịch UBND TP.HCM cũng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, giới khoa học và người dân tiếp tục đồng hành trong việc nghiên cứu, ứng dụng và lan tỏa các sáng kiến sáng tạo, đặc biệt trong lĩnh vực chuyển đổi số, cải cách hành chính và giải quyết các vấn đề đô thị.

Thành phố cam kết tiếp tục hoàn thiện cơ chế hỗ trợ, khuyến khích chuyển giao và ứng dụng kết quả nghiên cứu, hướng tới mục tiêu nâng cao chất lượng sống và phát triển bền vững.

Ông Nguyễn Phước Lộc: “Lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực trong hoạt động của Mặt trận”

Chiều 2/7, Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tổ chức Hội nghị công bố các quyết định của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Thành ủy TP.HCM liên quan đến công tác tổ chức, nhân sự tại Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM và các tổ chức chính trị - xã hội trực thuộc.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, đảm bảo phân công đúng người, đúng việc, phát huy tối đa năng lực và uy tín đội ngũ cán bộ.

ong-nguyen-phuoc-loc-1751456329.jpg
Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP.HCM Nguyễn Phước Lộc phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hữu Hạnh

Ông Nguyễn Phước Lộc khẳng định, mọi hoạt động của Mặt trận phải lấy người dân làm trung tâm, chủ thể và động lực, triển khai từ khu dân cư, lấy địa bàn phường - xã làm nền tảng. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động cần gắn với thực tiễn, tránh hình thức, tập trung nguồn lực vào các hoạt động thiết thực.

Ông cũng yêu cầu tổ chức sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, xây dựng chương trình hành động sát thực cho 6 tháng cuối năm, đồng thời đẩy mạnh chuẩn bị đại hội Mặt trận các cấp gắn liền với đại hội Đảng, hướng đến hiệu quả thực chất và phục vụ tốt nhất cho nhân dân.

NH