Bản tin trưa 2/7: Bộ Công Thương lý giải chiết khấu xăng dầu lúc cao, lúc thấp
Tin tức nổi bật trưa 2/7: Hải quan thông tin tài khoản thu ngân sách; Bộ Công Thương lý giải mức chiết khấu xăng dầu lúc cao, lúc thấp; Hơn 100 dự án ở TP.HCM đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng; Thaco đề xuất làm metro nối Bến Thành, Thủ Thiêm và sân bay Long Thành; Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò quốc tế tại Hội nghị FfD4... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Hải quan thông tin tài khoản thu ngân sách
Cục Hải quan vừa ban hành Công văn hỏa tốc thông báo đến các cơ quan liên quan, các đơn vị trực thuộc thông tin tài khoản thu ngân sách Nhà nước, đảm bảo triển khai hoạt động chính quyền địa phương 2 cấp từ ngày 1/7.
Cụ thể, Cục Hải quan thông báo mã cơ quan hải quan, tài khoản chuyên thu, tài khoản tạm thu, tài khoản tạm giữ, Kho bạc Nhà nước nơi cơ quan hải quan (20 chi cục hải quan khu vực và đơn vị trực thuộc hải quan khu vực) mở tài khoản để bộ máy hoạt động theo mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, vận hành từ ngày 1/7.

Liên quan đến đảm bảo hoạt động thông suốt chính quyền địa phương 2 cấp, ngày 11/6, Bộ Tài chính đã ban hành Quyết định 2019/QĐ-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định 382/QĐ-BTC phân định rõ địa bàn, trụ sở và địa bàn quản lý của 20 hải quan khu vực. Triển khai Quyết định 2019, Cục Hải quan cũng ban hành Công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc khẩn trương thực hiện việc tổ chức, sắp xếp các chi cục hải quan khu vực và các đơn vị trực thuộc chi cục theo địa bàn mới trước ngày 1/7.
Theo Cục Hải quan, để triển khai Quyết định 2019, Cục Hải quan đã ban hành công văn hỏa tốc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc hoàn thành việc tổ chức, sắp xếp các chi cục hải quan khu vực và các đơn vị trực thuộc chi cục theo địa bàn mới trước ngày 1/7. Trong kế hoạch nêu rõ việc triển khai về nhân sự, vị trí sắp xếp phù hợp hoạt động hải quan theo địa bàn mới.
Bộ Công Thương lý giải chiết khấu xăng dầu lúc cao, lúc thấp
Theo Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương), mức chiết khấu trong kinh doanh xăng dầu là mức giảm giá của doanh nghiệp bán xăng dầu cho doanh nghiệp mua xăng dầu so với giá bán lẻ xăng dầu.
Mức chiết khấu được các doanh nghiệp bán xăng dầu điều chỉnh linh hoạt (phản ánh tính thị trường), phụ thuộc vào biến động của cung cầu, giá cả trên thị trường thế giới và trong nước.

Trong 2 tuần vừa qua, thị trường xăng dầu thế giới có sự biến động do xung đột ở khu vực Trung Đông khiến giá xăng dầu thế giới tăng cao, nguy cơ gián đoạn nguồn cung. Có những thương nhân đầu mối giảm mức chiết khấu xăng dầu cho đại lý xuống còn 500 đồng, hoặc còn 100 - 200 đồng/lít.
Tuy nhiên, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước cho hay đến ngày 25/6, do những tín hiệu tích cực từ việc đàm phán ở khu vực Trung Đông, giá xăng dầu đã giảm, nguy cơ thiếu hụt nguồn cung cũng giảm. Do vậy chiết khấu của các doanh nghiệp đầu mối cũng đã tăng trở lại.
Hơn 100 dự án ở TP.HCM đủ điều kiện miễn giấy phép xây dựng
Sở Xây dựng TP.HCM cho biết vừa trình UBND TP.HCM đề xuất cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ tại khu vực đã có quy hoạch 1/500 được duyệt hoặc chấp thuận phù hợp quy định.
Theo đó, qua đợt rà soát bước đầu, TP.HCM hiện có 356 dự án nhà ở thấp tầng đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt hoặc thỏa thuận quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, với tổng cộng khoảng 55.000 căn nhà.

Trong đó, có 112 dự án đủ điều kiện được miễn giấy phép xây dựng theo quy định hiện hành. Các dự án này đã có đầy đủ chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc tại quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết hoặc quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500, phương án kiến trúc được chấp thuận và các pháp lý liên quan.
Đồng thời, mẫu nhà cũng đã được phê duyệt và quản lý theo quy định. Từ đó, Sở Xây dựng TP.HCM đề xuất UBND TP.HCM giao đơn vị chức năng triển khai giai đoạn một của kế hoạch cắt giảm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẻ nằm trong các khu vực có quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500.
Cụ thể, Sở Xây dựng TP.HCM kiến nghị công bố danh mục 112 dự án đủ điều kiện miễn cấp phép. Các địa phương sẽ niêm yết công khai thông tin các dự án này tại UBND phường, xã nhằm tạo thuận lợi cho người dân tiếp cận, giám sát. Đồng thời, Sở Xây dựng sẽ phối hợp các địa phương tổ chức kiểm tra việc thực hiện và hướng dẫn xử lý các vướng mắc phát sinh.
Thaco đề xuất làm metro nối Bến Thành, Thủ Thiêm và sân bay Long Thành
Trong văn bản gửi Chủ tịch UBND TP.HCM, CTCP Đầu tư Tập đoàn Trường Hải (Thaco) cho biết đã đề xuất Chính phủ xem xét cho phép tập đoàn được thực hiện đầu tư dự án đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam. Đề xuất này được xây dựng trên tinh thần hưởng ứng Nghị quyết 68 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế tư nhân và Nghị quyết 198 của Quốc hội về các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển hệ thống đường sắt đô thị.

Riêng tại TP.HCM, Thaco được biết UBND TP đã ban hành kế hoạch đầu tư 355 km đường sắt đô thị từ nay đến năm 2035 theo Nghị quyết 188 của Quốc hội. Trong đó, hai tuyến quan trọng được xác định là metro số 2 (đoạn Tham Lương - Bến Thành và Bến Thành - Thủ Thiêm) và tuyến đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành.
Ngoài ra, trong quá trình quy hoạch hai tuyến metro và tuyến đường sắt nêu trên, Thaco cho rằng các nhà ga và depot sẽ được định hướng tích hợp toàn diện với mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (theo mô hình TOD).
Trên cơ sở quy hoạch này, Thaco đề xuất UBND TP.HCM cho phép doanh nghiệp được nghiên cứu đầu tư các dự án nêu trên theo hình thức tổng thầu EPC (hợp đồng thiết kế - mua sắm vật tư, thiết bị - thi công xây dựng công trình) hoặc đầu tư trực tiếp theo quy định của Luật Đầu tư. Thaco cũng kiến nghị cho phép triển khai nghiên cứu song song trong thời gian không quá 3 tháng (kể từ thời điểm được TP.HCM chấp thuận giao nghiên cứu) để xây dựng phương án tổng thể, bao gồm việc lựa chọn phương thức đầu tư phù hợp (đầu tư công hoặc đầu tư trực tiếp).
Việt Nam khẳng định vị thế, vai trò quốc tế tại Hội nghị FfD4
Tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị quốc tế lần thứ tư về tài chính cho phát triển (Hội nghị FfD4) tại Seville, sáng 1/7 theo giờ địa phương, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc đã dự và có phát biểu quan trọng tại Phiên thảo luận toàn thể của Hội nghị FfD4. Phát biểu tại Phiên thảo luận, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh thế giới đang chứng kiến sự gia tăng các thách thức phi truyền thống, căng thẳng địa chính trị, xung đột vũ trang leo thang, chính sách thương mại tiềm ẩn nhiều rủi ro cho hợp tác và phát triển.

Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc nhấn mạnh các quốc gia phải “cùng đoàn kết, hành xử có trách nhiệm, giải quyết hòa bình các tranh chấp, tôn trọng luật pháp quốc tế và Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ); cùng hành động làm sinh động lại chủ nghĩa đa phương, đề cao chủ nghĩa đa phương tích cực và cùng chung tay phục hồi đứt gãy trong hợp tác phát triển, thương mại và đầu tư quốc tế”.
Trên tinh thần đó, Phó Thủ tướng Hồ Đức Phớc đã đưa ra 3 đề xuất cụ thể: Thứ nhất, tăng tốc quá trình cải cách các thiết chế quản trị tài chính toàn cầu, trước hết là các ngân hàng phát triển đa phương nhằm hướng tới cung cấp nguồn tài chính thiết thực. Thứ hai, hợp tác và chia sẻ thành tựu phát triển của khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số để tạo động lực mới cho tăng trưởng. Thứ ba, khơi thông nguồn tài chính phục vụ phát triển các lĩnh vực động lực tăng trưởng mới như chuyển đổi xanh, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, kinh tế tuần hoàn, hướng ưu tiên đến các nước đang phát triển.
Xử lý nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả
Bộ Tài chính vừa có công văn số 9508/BTC-QLCS gửi các Bộ, ngành Trung ương và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, các Tập đoàn, Tổng công ty nhà nước do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, yêu cầu thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp nhà nước đảm bảo đúng mục đích, hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí.

Theo quy định tại Luật số 56/2024/QH15 và Nghị định số 03/2025/NĐ-CP của Chính phủ thì không thực hiện sắp xếp lại, xử lý đối với nhà, đất của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về quản lý, sử dụng tài sản công. Việc quản lý, sử dụng, xử lý nhà, đất của doanh nghiệp được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp, pháp luật về doanh nghiệp, pháp luật khác có liên quan.
Trước đó để đảm bảo việc quản lý, sử dụng, xử lý nhà, đất tại các doanh nghiệp nhà nước (DNNN) đúng mục đích, hiệu quả, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 24/12/2024 về việc tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng, xử lý nhà, đất tại doanh nghiệp nhà nước, đồng thời Bộ Tài chính đã có các văn bản hướng dẫn cụ thể trách nhiệm các bên có liên quan.
Lãi suất liên ngân hàng tăng mạnh
Theo số liệu từ Ngân hàng Nhà nước, lãi suất vay qua đêm trên thị trường liên ngân hàng, nơi các nhà băng vay mượn lẫn nhau, ngày 30/6 tăng lên 6,45% một năm, gần gấp 4 lần so với cách đây một tuần. Từ mức 1,62% vào ngày 24/6, lãi suất qua đêm tăng dần lên qua các phiên.

Tương tự, lãi suất các kỳ hạn dài hơn cũng đi lên. Mức lãi kỳ hạn 1 tuần từ 2,3% cách đây một tuần lên 6,53%; kỳ hạn 2 tuần từ 3,87% lên 5,62%. Lãi suất kỳ hạn 1 tháng cũng tăng lên 5,18% một năm, từ mức 3,45%.
Lãi suất tăng nhanh trên thị trường liên ngân hàng thể hiện nhu cầu thanh khoản của hệ thống. Trong bối cảnh này, Ngân hàng Nhà nước đã bơm ròng tổng cộng hơn 90.000 tỷ đồng qua nghiệp vụ thị trường mở trong khoảng một tuần trở lại đây.
Netflix và một số dịch vụ online tăng giá tại Việt Nam
Nhiều người dùng Netflix tại Việt Nam đã nhận được thông báo từ nhà cung cấp, cho biết giá dịch vụ sẽ được điều chỉnh từ 1/7. Theo giá mới, Netflix hiện khởi điểm từ 74.000 đồng cho gói dùng trên di động và độ phân giải 480p, 114.000 đồng cho gói 720p, 231.000 đồng cho Full HD và 273.000 đồng cho gói hỗ trợ xem video 4K. Trong khi trước đây, giá của bốn gói lần lượt là 70.000, 108.000, 220.000, và 260.000 đồng, tức tăng khoảng 5%.

Trong email gửi người dùng, nhà cung cấp dịch vụ phim trực tuyến cho biết việc thay đổi giá liên quan đến thuế. Theo Luật Thuế giá trị gia tăng 2024 có hiệu lực từ 1/7, dịch vụ được các nhà cung cấp nước ngoài không có cơ sở thường trú tại Việt Nam cung cấp cho tổ chức, cá nhân tại Việt Nam qua kênh thương mại điện tử và các nền tảng số, có mức thuế suất 10%, thay vì 5% như trước.
Ngoài Netflix, người dùng một số dịch vụ trực tuyến khác từ các công ty nước ngoài như Meta, Google cũng nhận được thông báo tăng giá dịch vụ, đặc biệt là những người chạy quảng cáo trên các nền tảng này. Với người dùng cá nhân, một số dịch vụ của Google như Google One, YouTube Premium chưa thông báo thay đổi. Tuy nhiên, giá của các dịch vụ này phần lớn chưa bao gồm thuế.
Việt Nam nổi lên như một trung tâm logistics khu vực
Với TP.HCM mới tạo thành "vùng siêu cảng" và sân bay Long Thành, các chuyên gia nhận thấy cơ hội sớm thành trung tâm logistics khu vực của Việt Nam. Nhận định được các chuyên gia nêu tại buổi tọa đàm "Ứng phó với biến động thương mại toàn cầu - Vai trò đang lên của Việt Nam trong kết nối logistics và chuỗi cung ứng", thuộc sự kiện tlacSEA Connect, ngày 1/7.

Theo các chuyên gia, TP.HCM mới (sau sáp nhập TP.HCM với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu), cùng dự án sân bay Long Thành và làn sóng đầu tư vào hạ tầng giao thông như đường bộ cao tốc, đường sắt cao tốc... đang tạo động lực cho Việt Nam trở thành trung tâm logistics khu vực. Không chỉ có cơ hội thành "hub" logistics, Việt Nam cũng ngày càng có vai trò lớn trong chuỗi cung ứng khu vực, khi 80% GDP liên quan đến ngoại thương. Riêng xuất khẩu, 120 tỷ USD là hàng điện tử, và 60-70% số này được vận chuyển bằng đường hàng không do giá trị cao và yêu cầu thời gian.
Cùng với đó, tốc độ tăng trưởng thương mại điện tử dự kiến đạt 16-30% mỗi năm và 14 khu công nghiệp mới được công bố trong quý I càng củng cố vai trò mắt xích trong chuỗi cung ứng dịch vụ hậu cần của Việt Nam.