Bản tin tổng hợp

Tuyến cao tốc Cần Thơ - Cà Mau hơn 110km sẽ hoàn thành trước ngày 19/12

Văn Sơn 26/06/2025 - 15:42

Dự án đường cao tốc Cần Thơ - Cà Mau, một hợp phần trọng điểm thuộc tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 - 2025, đang được triển khai thi công khẩn trương và dự kiến sẽ hoàn thành trước ngày 19/12/2025.

Thông tin trên được ông Trần Văn Thi - Giám đốc Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận (thuộc Bộ Xây dựng) xác nhận vào ngày 25/6.

Ông cho biết, đến nay toàn bộ công tác đắp cát gia tải chờ lún đã hoàn tất từ tháng 3/2025. Một số đoạn tuyến đã tiến hành dỡ tải để bước sang giai đoạn thi công mặt đường bằng bê tông nhựa.

Hiện tại, công trường đang được huy động tối đa với 234 mũi thi công, 2.881 nhân sự và 926 thiết bị máy móc, tập trung thực hiện nhiều hạng mục như dỡ tải, thi công lớp cấp phối đá dăm, cống thoát nước ngang đường, mặt đường bê tông nhựa, và hoàn thiện các cầu trên tuyến.

Tuyến cao tốc này có tổng cộng 95 cầu, phần lớn đã hoàn thành việc gác dầm và thi công bản mặt cầu. Trong tổng chiều dài hơn 110km, khoảng 79km nền đường yêu cầu gia tải chờ lún trong thời gian từ 6 đến 10 tháng. Đến nay, đã có 21km đạt điều kiện dỡ tải và đang được thi công mặt đường.

Tuyến cao tốc dài hơn 110 km ở miền Tây sẽ hoàn thành trước ngày 19-12

Ban Quản lý dự án yêu cầu các nhà thầu hoàn thành toàn bộ phần bê tông nhựa trên đoạn 21km nói trên trong tháng 8/2025. Với các đoạn còn lại, công tác dỡ tải và thi công cuốn chiếu sẽ tiếp tục được triển khai, nhằm đảm bảo hoàn thành toàn bộ phần mặt đường bê tông nhựa trước ngày 30/11/2025.

Về các hạng mục phụ trợ như hàng rào, hộ lan, hệ thống biển báo giao thông..., hiện nay đã thi công được khoảng 50% khối lượng và đang được lắp đặt cuốn chiếu theo tiến độ hoàn thành mặt đường, đảm bảo đồng bộ và sẵn sàng cho việc khánh thành toàn tuyến đúng hạn.

Ông Thi nhấn mạnh, dự án đã nhận được sự chỉ đạo sát sao từ Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Xây dựng cũng như sự hỗ trợ tích cực từ chính quyền địa phương, góp phần tháo gỡ những khó khăn liên quan đến vật liệu xây dựng và giải phóng mặt bằng.

“Chúng tôi đã phát động nhiều phong trào thi đua tại công trường, yêu cầu các nhà thầu tập trung tối đa nguồn lực tài chính, nhân sự và thiết bị; tổ chức thi công tăng ca, làm việc xuyên suốt ngày đêm, vượt nắng thắng mưa để bù đắp tiến độ. Dù thời gian còn lại không nhiều, đặc biệt là khi bước vào mùa mưa, Ban Quản lý Dự án Mỹ Thuận cùng các đơn vị thi công cam kết nỗ lực cao nhất, áp dụng mọi giải pháp khả thi để đưa dự án cán đích đúng tiến độ, trước ngày 19/12/2025” ông Thi khẳng định.

Văn Sơn