Bản tin tổng hợp

Bản tin sáng 25/6: Chợ Bến Thành sắp có quảng trường mới, hoàn thành cuối năm 2025

NH 25/06/2025 06:00

Tin tức nổi bật sáng 25/6: Thủ tướng Trung Quốc khẳng định sẵn sàng nhập khẩu nhiều hàng hóa chất lượng cao từ Việt Nam; Ban Bí thư chỉ đạo nghiêm cấm liên hoan, chúc mừng khi sáp nhập đơn vị hành chính; Việt Nam lần đầu giữ vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS; Chợ Bến Thành sắp có quảng trường mới, hoàn thành cuối năm 2025; Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu thay biển hiệu xã, phường trước khi sáp nhập vào TP.HCM... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Thủ tướng Trung Quốc khẳng định sẵn sàng nhập khẩu nhiều hàng hóa chất lượng cao từ Việt Nam

Chiều 24/6 tại Thiên Tân, trong khuôn khổ chuyến thăm và dự Diễn đàn Kinh tế Thế giới, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường. Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của quan hệ Việt - Trung và nhất trí thúc đẩy hợp tác toàn diện trên tinh thần chân thành, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Trung Quốc hỗ trợ vốn vay ưu đãi, chuyển giao công nghệ và đào tạo nhân lực cho các dự án kết nối giao thông, đặc biệt là tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng. Ông cũng mong muốn Trung Quốc mở rộng nhập khẩu nông sản, đẩy mạnh thương mại cân bằng và xây dựng cửa khẩu thông minh.

thu-tuong-trung-quoc-1-175077382.jpg

Thủ tướng Lý Cường đánh giá cao đề xuất của Việt Nam, khẳng định Trung Quốc sẵn sàng nhập khẩu thêm nhiều sản phẩm chất lượng cao từ Việt Nam và khuyến khích doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư vào các lĩnh vực như AI, kinh tế số, 5G, kinh tế xanh.

Hai nhà lãnh đạo cũng trao đổi về vấn đề Biển Đông, cam kết kiểm soát tốt bất đồng và cùng ASEAN sớm đạt Bộ quy tắc ứng xử hiệu quả, phù hợp luật pháp quốc tế.

Ban Bí thư chỉ đạo nghiêm cấm liên hoan, chúc mừng khi sáp nhập đơn vị hành chính

Ngày 24/6, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú đã ký Kết luận 170 về việc chuẩn bị tổ chức công bố nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính và thành lập tổ chức bộ máy mới. Ban Bí thư yêu cầu các cơ quan, địa phương khẩn trương hoàn thành việc thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Mặt trận Tổ quốc cấp tỉnh, thành phố, xã, phường, đặc khu trước ngày 25/6.

Việc vận hành thử nghiệm hoạt động các cơ quan mới phải được triển khai ngay, đánh giá và báo cáo rút kinh nghiệm trước ngày 27/6. Đồng thời, yêu cầu bảo đảm hạ tầng, trang thiết bị và cán bộ chuyên môn đầy đủ tại cấp xã.

Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú thôi giữ chức Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương
Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú

Ban Bí thư nghiêm cấm tổ chức liên hoan, chúc mừng nhận chức trong quá trình sắp xếp, hợp nhất đơn vị hành chính; hạn chế tổ chức tổng kết, chia tay gây lãng phí, phản cảm. Các địa phương có thể tổ chức pháo hoa chào mừng nhưng không sử dụng ngân sách nhà nước.

Lễ công bố nghị quyết sẽ đồng loạt tổ chức ngày 30/6, chính thức vận hành mô hình mới từ 1/7. Công tác an ninh, truyền thông và chính trị tư tưởng cần được đẩy mạnh, đảm bảo ổn định và đồng thuận trong nhân dân.

Việt Nam lần đầu giữ vai trò Chủ tịch Hội nghị các quốc gia thành viên UNCLOS

Ngày 23/6 tại trụ sở Liên Hợp Quốc (New York), Việt Nam được 170 quốc gia thành viên Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS) đồng thuận bầu giữ vị trí Chủ tịch Hội nghị lần thứ 35 (SPLOS 35), hội nghị thường niên quan trọng nhất về thực thi UNCLOS. Đây là lần đầu tiên Việt Nam đảm nhiệm vị trí chủ trì hội nghị này.

viet-nam-unclos-1-17507762266821.jpg
Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ (giữa) ngồi ghế chủ tịch, điều hành hội nghị thường niên các thành viên UNCLOS ngày 23/6. Ảnh: Bộ Ngoại giao cung cấp

Thứ trưởng Thường trực Bộ Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Trưởng đoàn Việt Nam, đã được tín nhiệm điều hành hội nghị. Trong phát biểu khai mạc, ông nhấn mạnh sự cần thiết tăng cường hợp tác đa phương, thúc đẩy thực thi UNCLOS, đặc biệt trong bối cảnh đại dương đang đối mặt với nhiều thách thức nghiêm trọng như ô nhiễm, biến đổi khí hậu và suy giảm đa dạng sinh học.

Sự kiện này thể hiện uy tín và năng lực điều hành quốc tế của Việt Nam, đồng thời khẳng định vai trò chủ động, trách nhiệm của nước ta trong các cơ chế đa phương về quản trị đại dương. Việt Nam đã phê chuẩn UNCLOS từ năm 1994 và không ngừng đóng góp tích cực vào việc bảo tồn, sử dụng bền vững tài nguyên biển toàn cầu.

Chợ Bến Thành sắp có quảng trường mới, hoàn thành cuối năm 2025

TP.HCM đang đẩy nhanh tiến độ dự án “Cải tạo cảnh quan khu vực trước chợ Bến Thành” tại quận 1, với mục tiêu hoàn thành vào cuối năm 2025. Dự án do UBND TP.HCM phê duyệt, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực quận 1 làm chủ đầu tư, sẽ triển khai trong giai đoạn 2025 - 2026.

Theo kế hoạch, khu vực trước chợ Bến Thành sẽ trở thành không gian công cộng hiện đại gồm quảng trường, cây xanh, lối đi bộ và kết nối trực tiếp với tuyến metro cùng các trục giao thông lớn. Đây là điểm nhấn đô thị có giá trị biểu tượng cao của TP.HCM.

media.vneconomy.vn-w800-images-upload-2024-05-29-_cho-ben-thanh-6479.jpeg

Ba gói thầu chính đang được chuẩn bị gồm: làm mới đường giao thông, cải tạo quảng trường - lắp đặt thiết bị, và đúc tượng Trần Nguyên Hãn cùng di dời tượng Quách Thị Trang. Việc khởi công dự kiến bắt đầu từ tháng 8 và hoàn thành trước ngày 30/12/2025.

Khi hoàn thành, quảng trường sẽ góp phần nâng cao diện mạo đô thị trung tâm TP.HCM, tạo thêm điểm nhấn văn hóa - du lịch và không gian sinh hoạt cộng đồng đặc sắc cho người dân và du khách.

Bà Rịa - Vũng Tàu bắt đầu thay biển hiệu xã, phường trước khi sáp nhập vào TP.HCM

Trước thời điểm chính thức sáp nhập vào TP.HCM, nhiều xã, phường tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai thay đổi biển hiệu theo tên gọi hành chính mới. Ngày 24/6, tại TP .Vũng Tàu, các trung tâm phục vụ hành chính công thuộc các địa phương như phường Vũng Tàu, phường Tam Thắng, phường Rạch Dừa, phường Phước Thắng và xã Long Sơn đã gắn biển hiệu theo danh xưng mới.

Tương tự, tại các địa phương như xã Long Điền và Long Hải, công tác lắp đặt biển hiệu mới cũng đang được thực hiện đồng bộ. Bộ máy cán bộ, công chức ở các đơn vị đã được tập huấn, chuẩn bị đầy đủ quy trình nhằm bảo đảm hoạt động hành chính diễn ra thông suốt sau sáp nhập.

Nhiều trụ sở xã, phường ở Bà Rịa - Vũng Tàu thay bảng hiệu mang tên gọi mới- Ảnh 1.
Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vũng Tàu

Từ ngày 21 đến 22/6, tỉnh đã tổ chức vận hành thử toàn diện hoạt động của các cơ quan Đảng, chính quyền tại các đơn vị hành chính mới, và tổng kết vào ngày 23/6.

Việc thay đổi biển hiệu là một phần trong quá trình chuẩn bị nhằm đảm bảo quá trình chuyển giao sang mô hình hành chính mới diễn ra suôn sẻ, giúp người dân nhanh chóng thích nghi với cơ cấu tổ chức sau hợp nhất.

Lâm Đồng dừng dự án khu dân cư 200 tỷ đồng trước khi sáp nhập tỉnh

Ngày 24/6, tại kỳ họp cuối cùng trước khi sáp nhập với Bình Thuận và Đắk Nông, HĐND tỉnh Lâm Đồng khóa X đã thông qua nghị quyết dừng chủ trương đầu tư dự án khu dân cư An Tôn (phường 5, TP. Đà Lạt) có tổng vốn hơn 200 tỉ đồng.

Dự án do Công ty CP Địa ốc Đà Lạt làm chủ đầu tư, được UBND tỉnh chấp thuận từ năm 2003. Tuy nhiên, quá trình triển khai kéo dài do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng và tranh chấp nguồn gốc đất. Năm 2022, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định chấm dứt dự án và thu hồi đất do chủ đầu tư không đưa đất vào sử dụng đúng thời hạn quy định.

z673665923782138e161b276ddeb8022.jpg
Bà Phạm Thị Phúc - Chủ tịch HĐND tỉnh Lâm Đồng, trong phiên họp cuối cùng của HĐND tỉnh Lâm Đồng trước khi sáp nhập tỉnh. Ảnh: M.V

Không đồng thuận, doanh nghiệp khởi kiện. Sau khi thua kiện tại cấp sơ thẩm, công ty kháng cáo và được Tòa án nhân dân cấp cao tại TP.HCM xử thắng vào tháng 8/2024, buộc UBND tỉnh rút lại các quyết định đã ban hành.

Mặc dù năm 2024 đã bố trí 60 tỷ đồng vốn cho dự án, tỉnh quyết định dừng triển khai nhằm đảm bảo pháp lý và ổn định tình hình trong bối cảnh sáp nhập, hình thành tỉnh Lâm Đồng mới.

Thép HRC khổ rộng từ Trung Quốc nhập khẩu tăng đột biến, doanh nghiệp lo ngại né thuế

Tháng 5/2025, Việt Nam nhập khẩu 181.000 tấn thép cuộn cán nóng (HRC) khổ rộng từ Trung Quốc, tăng gấp 25 lần so với cùng kỳ năm trước. Tổng lượng nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm đạt 430.000 tấn, chủ yếu là thép khổ 2.000mm, loại không thuộc diện áp thuế chống bán phá giá.

Giá nhập khẩu trung bình tháng 5 chỉ ở mức 534 USD/tấn, giảm 6% so với năm trước. Điều này khiến nhiều doanh nghiệp trong nước “khóc ròng”, lo ngại hành vi lẩn tránh thuế và cạnh tranh không lành mạnh đang gia tăng.

cdn.vietnambiz.vn-1881912202208555-images-2025-06-20-_thep-hrc-la-gi-2-20250620114849885-avatar-15x10-2025062012000887.png

Sau khi Bộ Công Thương áp thuế chống bán phá giá đối với thép HRC có khổ dưới 1.880mm từ tháng 2/2025, thị trường ghi nhận xu hướng chuyển sang nhập khẩu thép khổ từ 1.900 - 2.000mm. Dù khác biệt kỹ thuật nhỏ, nhưng công dụng và thị trường tiêu thụ tương đồng với sản phẩm đang bị áp thuế.

Bộ Công Thương đã yêu cầu Tổng cục Hải quan siết chặt giám sát, kiểm tra việc nhập khẩu thép HRC khổ rộng, tránh gian lận thương mại. Chuyên gia cảnh báo nếu không có biện pháp kiểm soát kịp thời, lỗ hổng này sẽ tiếp tục ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành thép trong nước.

Phú Yên bãi bỏ chính sách thu hút trí thức trẻ về công tác tại xã

Ngày 24/6, tại kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh Phú Yên đã chính thức thông qua nghị quyết bãi bỏ chính sách thu hút trí thức trẻ công tác tại UBND cấp xã, được ban hành từ năm 2014. Nghị quyết mới có hiệu lực thi hành từ ngày 24/6/2025.

Chính sách cũ theo Nghị quyết 113/2014/NQ-HĐND từng kỳ vọng tạo nguồn cán bộ trẻ, có trình độ để quản lý hợp tác xã nông nghiệp trên địa bàn. Theo đó, tỉnh thu hút 100 trí thức trẻ có hộ khẩu thường trú tại Phú Yên, phân bổ về các xã có hợp tác xã đang hoạt động. Những người này được tạo điều kiện công tác, nếu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ sẽ được xét tuyển vào biên chế cấp xã mà không qua thi tuyển.

Tuy nhiên, căn cứ theo Nghị quyết 60-NQ/TW ngày 12/4/2025 của Trung ương về sắp xếp lại đơn vị hành chính, toàn bộ hoạt động của cấp huyện sẽ kết thúc từ 1/7/2025. Do đó, Sở Nội vụ đã đề xuất chấm dứt hợp đồng với các trí thức trẻ trong tháng 5/2025, kể cả những người đang làm việc tại các hợp tác xã, nhằm đảm bảo phù hợp với tổ chức bộ máy mới.

Đà Nẵng đầu tư hơn 1.570 tỷ đồng cải thiện nút giao cầu Hòa Xuân

UBND TP. Đà Nẵng vừa phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cải thiện nút giao Lê Thanh Nghị - Cách Mạng Tháng Tám - Thăng Long - đường dẫn lên cầu Hòa Xuân, với tổng mức đầu tư hơn 1.570 tỷ đồng, thực hiện từ năm 2025 đến 2029.

Dự án được chia thành hai phần. Thành phần 1 gồm công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng với kinh phí hơn 129 tỷ đồng, do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP. Đà Nẵng làm chủ đầu tư.

images1758224ns21copy-1-17333823.jpg

Thành phần 2 tập trung xây dựng hạ tầng kỹ thuật, bao gồm các hạng mục giao thông, cấp thoát nước, điện chiếu sáng và thông tin liên lạc, do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp TP. Đà Nẵng phụ trách, với vốn đầu tư hơn 1.441 tỷ đồng.

Cầu Hòa Xuân sẽ được giữ nguyên hiện trạng và mở rộng thêm một làn xe. Nút giao Hòa Cường sẽ được xây hầm và đường gom, trong khi nút Hòa Xuân được tổ chức lại giao thông và xây dựng tuyến ven sông.

Dự án nhằm giảm ùn tắc, tăng khả năng thông hành và hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực trọng điểm phía nam thành phố.

HĐND Long An họp phiên cuối cùng, thu ngân sách đầu năm vượt 17.200 tỉ đồng

Ngày 24/6, HĐND tỉnh Long An khóa X tổ chức kỳ họp thứ 26, phiên họp thường lệ giữa năm 2025 và cũng là kỳ họp cuối cùng trong nhiệm kỳ 2021 - 2026. Thường trực HĐND tỉnh Tây Ninh tham dự trực tuyến.

Tại kỳ họp, UBND tỉnh Long An báo cáo nhiều kết quả tích cực trong phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm. GRDP quý I tăng 7,2%, mức cao nhất kể từ năm 2021; trong đó khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 10,02%, nông nghiệp tăng 3,63% và dịch vụ tăng 6,81%.

HĐND Long An họp phiên cuối cùng, báo cáo thu ngân sách đầu năm hơn 17.200 tỉ, tăng 34,1% - Tuổi Trẻ Online
Phó thường trực HĐND tỉnh Long An Mai Văn Nhiều điều hành phiên họp sau cùng, trước khi tỉnh này hợp nhất với tỉnh Tây Ninh. Ảnh: Sơn Lâm

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 19,04%, kim ngạch xuất khẩu đạt 4,21 tỷ USD, tăng 15,34%. Đặc biệt, tổng thu ngân sách nhà nước 5 tháng đầu năm đạt 17.287,5 tỷ đồng, tăng 34,1% so với cùng kỳ; trong đó thu nội địa chiếm 15.426,4 tỷ đồng.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thông qua 12 nghị quyết quan trọng, trong đó có nghị quyết tiếp tục phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030, tạo nền tảng cho giai đoạn phát triển tiếp theo.

NH