Bản tin tổng hợp

Thủ tướng yêu cầu TP.HCM khẩn trương triển khai dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ

TH 22/06/2025 - 15:51

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh TP.HCM cần sớm triển khai dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo đúng chỉ đạo của Bộ Chính trị, đồng thời yêu cầu các địa phương, bộ ngành đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công và xử lý nghiêm các trường hợp trì trệ.

Tại phiên họp của Ban Chỉ đạo Trung ương về xóa nhà tạm, nhà dột nát; Ban Chỉ đạo Nhà nước đối với các công trình, dự án trọng điểm quốc gia và phiên họp thúc đẩy giải ngân đầu tư công năm 2025, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đưa ra nhiều chỉ đạo quyết liệt liên quan đến tiến độ thực hiện các dự án hạ tầng trọng điểm và công tác sử dụng hiệu quả nguồn vốn đầu tư công.

Trong số các nội dung quan trọng, Thủ tướng đặc biệt lưu ý và yêu cầu TP.HCM khẩn trương triển khai dự án Cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ theo đúng tinh thần chỉ đạo tại các nghị quyết của Bộ Chính trị. Đây là dự án có vai trò chiến lược trong việc phát triển kinh tế biển, logistics và tăng cường năng lực kết nối khu vực phía Nam với chuỗi cung ứng toàn cầu.

Thủ tướng đề nghị TP.HCM cùng các cơ quan liên quan chủ động tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nếu có, và báo cáo kịp thời lên Chính phủ để xử lý, không để tình trạng chậm trễ kéo dài làm ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

thu-tuong-1-1747545587-1747545-8.jpg
Thủ tướng Phạm Minh Chính. Ảnh: Minh Châu

Theo báo cáo, trong 6 tháng đầu năm 2025, tổng vốn đầu tư công đã giải ngân đạt khoảng 264.800 tỷ đồng, tương đương 32,06% kế hoạch cả năm, cao hơn so với cùng kỳ năm 2024 cả về giá trị tuyệt đối lẫn tỷ lệ. Tuy vậy, còn tới 17 bộ, cơ quan Trung ương và 21 địa phương chưa phân bổ hết kế hoạch vốn đã được giao. Đáng lưu ý, 35/41 bộ, cơ quan và 26/63 địa phương có tỷ lệ giải ngân dưới mức trung bình.

Thủ tướng phê bình các bộ, ngành và địa phương liên quan, yêu cầu kiểm điểm rõ trách nhiệm tập thể và cá nhân; đồng thời nhấn mạnh việc gắn kết quả giải ngân với đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ hàng năm của tổ chức, cá nhân.

Các địa phương cần chủ động rà soát tiến độ từng dự án, phân loại theo mức độ giải ngân (tốt, chậm, không khả thi...), từ đó xây dựng kế hoạch cụ thể cho từng tháng, từng quý. Việc phân công lãnh đạo trực tiếp phụ trách từng dự án là yêu cầu bắt buộc nhằm tăng cường trách nhiệm cá nhân và hiệu quả quản lý.

cg.jpg
Phối cảnh cảng trung chuyển quốc tế Cần Giờ trong tương lai. Ảnh: Portcoast

Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường kiểm tra, giám sát quá trình triển khai và giải ngân vốn.

Các chủ đầu tư, ban quản lý dự án, nhà thầu nếu cố tình trì hoãn, gây cản trở tiến độ sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định. Các cán bộ yếu kém, không hoàn thành nhiệm vụ cũng cần được thay thế kịp thời để bảo đảm hiệu quả công việc.

Thủ tướng ghi nhận TP.HCM đã chủ động trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát và hỗ trợ các địa phương khác, đồng thời yêu cầu Thành phố phát huy vai trò đầu tàu kinh tế, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, hiện chiếm khoảng 10% tổng vốn cả nước.

Đặc biệt, công tác giải phóng mặt bằng và cung ứng vật liệu xây dựng cần được thực hiện nhanh chóng, quyết liệt để bảo đảm tiến độ các dự án trọng điểm đang triển khai.

Cuối cùng, người đứng đầu Chính phủ quán triệt tinh thần không để việc triển khai mô hình chính quyền đô thị hai cấp làm ảnh hưởng đến hiệu quả điều hành và triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hiện nay.

TH