Bản tin tổng hợp

Nhiều nhà thầu bị xử phạt do chậm tiến độ thi công dự án kênh dài nhất TP.HCM

Hùng Nguyễn 19/06/2025 06:55

Nhiều nhà thầu thi công thuộc dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên, tuyến kênh dài nhất TP.HCM đã bị xử phạt do không đảm bảo tiến độ, ảnh hưởng đến tổng thể quá trình triển khai dự án.

Theo báo cáo mới nhất của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng Hạ tầng Đô thị TP.HCM gửi UBND TP.HCM, tình hình triển khai dự án đang gặp một số vướng mắc, đặc biệt ở các gói thầu xây lắp.

Dự án có tổng mức đầu tư sau điều chỉnh hơn 9.000 tỷ đồng, gồm 10 gói thầu xây lắp chính. Gói thầu đầu tiên được khởi công từ tháng 3/2023, gói cuối cùng từ tháng 1/2024. Tuy nhiên, nhiều gói thầu hiện không đạt yêu cầu tiến độ đề ra.

Trong số đó, chỉ có gói thầu số 9 đạt tỷ lệ thi công cao nhất với khoảng 65%. Các gói khác như gói số 2, 4 và 6 mới chỉ đạt lần lượt 35,39%, 39,01% và 44,18%.

Dự án kênh Bến Cát - Tham Lương - Rạch Nước Lên: 9 gói thầu đều làm chủ tiến độ, khối lượng | Báo Đấu thầu

Dù chủ đầu tư thường xuyên đôn đốc, nhắc nhở, nhưng nhiều đơn vị thi công vẫn tiếp tục chậm trễ. Cụ thể, Công ty CP Hải Đăng, nhà thầu thi công các gói số 3, 4 và 5 đã bị xử phạt tổng cộng hơn 681 triệu đồng vì vi phạm tiến độ. Tương tự, Công ty CP Xây dựng Vận tải Hoàng Ngân cũng bị xử phạt gần 32 triệu đồng do không đáp ứng yêu cầu tại gói thầu số 5.

Ngoài ra, một số đơn vị khác như: Công ty CP Công trình Giao thông Công chánh, Công ty Xây dựng Đê kè và Phát triển Nông thôn Hải Dương, Công ty Xây dựng Thương mại Thới Bình, Công ty Xây dựng 201, 559 và Công ty Công trình Giao thông Sài Gòn... cũng bị ghi nhận vi phạm hợp đồng do thi công không đảm bảo tiến độ.

Dự án cải tạo kênh Tham Lương - Bến Cát - rạch Nước Lên có chiều dài gần 32 km, đi qua địa bàn 7 quận, huyện gồm: Quận 12, Bình Tân, Tân Phú, Tân Bình, Gò Vấp, Bình Thạnh và huyện Bình Chánh.

Ban đầu, dự án có tổng mức đầu tư 8.200 tỷ đồng, sau được điều chỉnh tăng lên hơn 9.000 tỷ đồng, thời gian hoàn thành dự kiến vào năm 2026.

Các hạng mục chính của dự án bao gồm: nạo vét lòng kênh, xây dựng kè bê tông, làm đường dọc hai bên kênh, lắp đặt 19 cống thoát nước, xây dựng 12 bến thuyền, nhiều cây cầu giao cắt, hệ thống chiếu sáng, trồng cây xanh... Sau khi hoàn thành, dự án kỳ vọng sẽ góp phần chỉnh trang đô thị, cải thiện môi trường, giảm thiểu ô nhiễm, thoát nước cho lưu vực rộng khoảng 15.000 ha, đồng thời chia sẻ lưu lượng giao thông với Quốc lộ 1, trục huyết mạch phía Tây Bắc thành phố.

Hùng Nguyễn