Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 18/6: Đức đầu tư 50 triệu USD phát triển nhân lực năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Thanh An 18/06/2025 16:00

Tin tức nổi bật chiều 18/6: Đức đầu tư 50 triệu USD phát triển nhân lực năng lượng tái tạo tại Việt Nam; Quốc hội thông qua Luật sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; TP. Hà Nội có hơn 700 dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ; Thả hơn 500.000 con giống ra biển tái tạo nguồn lợi thủy sản; Bộ Tài chính triển khai chính sách mới về tài sản công tới các địa phương... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Đức đầu tư 50 triệu USD phát triển nhân lực năng lượng tái tạo tại Việt Nam

Ngày 18/6, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Phạm Anh Tuấn đã có buổi làm việc với Chủ tịch tập đoàn Tập đoàn GEO (Đức) và Công ty O-DOOR Việt Nam về dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo tại tỉnh Bình Định.

ttxvn-doanh-nghiep-duc-dau-tu-va.jpg
Ký kết biên bản ghi nhớ dự án Trung tâm đào tạo và phát triển nguồn nhân lực năng lượng tái tạo. Ảnh: Sỹ Thắng/TTXVN

Tại buổi làm việc, ông Homan Seyedin - Giám đốc Marketing và Kinh doanh khu vực châu Á của Tập đoàn GEO cho biết: Tập đoàn GEO là đơn vị đầu tiên của nước Đức đã đưa ra ý tưởng làm những trang trại điện gió (Lúc trước chưa có trang trại điện gió mà chỉ có đơn lẻ). GEO cũng là đơn vị đi đầu về phát triển dự án, nghiên cứu và phát triển tua-bin hiện đại nhất thế giới.

Thời gian tới, GEO sẽ chuyển giao công nghệ hiện đại này về Việt Nam và Bình Định sẽ là đơn vị trực tiếp được tiếp quản. Đúng với những gì mà Thủ tướng Phạm Minh Chính mong muốn Việt Nam sẽ tiếp quản công nghệ và làm chủ công nghệ.

Quốc hội thông qua Luật sửa đổi Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Chiều 18/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả.

Với 425 đại biểu tán thành trên tổng số 426 đại biểu tham gia biểu quyết, chiếm 88,91% tổng số đại biểu Quốc hội, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Chỉ có 1 đại biểu không tán thành, không có đại biểu không biểu quyết.

z61_0063-bieu-quyet-thong-qua-luat-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-luat-su-dung-nang-luong-tiet-kiem-va-hieu-qua.jpg

Trước khi biểu quyết, Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường Lê Quang Huy đã trình bày Báo cáo số 1326/BC-UBTVQH15 giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Luật. Theo ông Lê Quang Huy, dự thảo lần này đã sửa đổi 19 điều, bổ sung 1 điều mới, tiếp thu đầy đủ ý kiến của đại biểu Quốc hội, cơ quan hữu quan, kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, đồng thời thể chế hóa kịp thời các chủ trương trong Nghị quyết số 55-NQ/TW và số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Về thể chế hóa chủ trương của Đảng, dự thảo Luật đã bổ sung nhiều nội dung quan trọng. Tại Điều 43a, quy định về mô hình tổ chức dịch vụ năng lượng được đưa vào nhằm hỗ trợ triển khai các giải pháp sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả. Khoản 20 Điều 1 quy định nguyên tắc hoạt động, đồng thời giao Chính phủ xây dựng cơ chế khuyến khích tại văn bản dưới luật. Khoản 12 Điều 3 đã bổ sung phần giải thích từ ngữ để làm rõ hoạt động đầu tư kinh doanh của tổ chức này.

TP. Hà Nội có hơn 700 dự án vốn ngoài ngân sách chậm tiến độ

Theo thống kê, trên địa bàn thành phố hiện có 712 dự án vốn ngoài ngân sách sử dụng khoảng trên 11.300 ha đất đang chậm tiến độ, chậm triển khai. Trong số đó, nhiều khu đô thị từng được kỳ vọng là điểm sáng cửa ngõ Thủ đô như Vườn Cam, Lideco, An Lạc, Dương Nội, Nam An Khánh, Kim Chung-Di Trạch, Mê Linh… có hàng nghìn căn biệt thự phủ bụi thời gian.

ha-noi-quyet-thu-hoi-du-an-treo_109456.jpg

Trong số 712 dự án chậm tiến độ, 420 dự án với tổng diện tích khoảng 9.095ha đất được đưa ra khỏi danh sách các dự án chậm triển khai, tiếp tục giám sát theo quy định của pháp luật; 292 dự án với tổng diện tích khoảng 2.337ha đất đã có chỉ đạo thực hiện, tiếp tục giám sát, đôn đốc và tổ chức hậu kiểm sau thời gian gia hạn 24 tháng, kéo dài gia hạn 24 tháng do nguyên nhân bất khả kháng.

Đây không chỉ là sự lãng phí tài nguyên mà còn là biểu hiện rõ ràng của tình trạng đầu cơ, phát triển lệch pha khi nhà đầu tư chỉ nhắm vào lợi nhuận, bất chấp nhu cầu thực. Trước tình trạng đất đai bỏ hoang, dự án treo, gây lãng phí nguồn lực, TP. Hà Nội yêu cầu các địa phương quyết liệt xử lý thu hồi các dự án chậm triển khai không để hoang hóa đất đai.

Thả hơn 500.000 con giống ra biển tái tạo nguồn lợi thủy sản

Hưởng ứng Tuần lễ Biển và Hải đảo Việt Nam, Ngày Đại dương Thế giới năm 2025, sáng 18/6, tại khu vực bãi rạn Tây Giang, phường Đông Hải, thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Thuận phối hợp với các đơn vị có liên quan và Hiệp hội giống Thủy sản tổ chức thả 500.000 con tôm sú giống và 1.000 con cá chim vây vàng giống về biển.

thuy-san.jpg

Ông Nguyễn Kim Long - Chi cục trưởng Chi cục Biển và Thủy sản (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Ninh Thuận) cho biết, việc tổ chức thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản là hoạt động hết sức thiết thực.

Chủ đề của Ngày Đại dương Thế giới năm nay được Liên hợp quốc lựa chọn là: “Đại dương kỳ diệu: Gìn giữ nguồn sống của nhân loại”. Chủ đề này nhấn mạnh vai trò quan trọng của đại dương đối với sự sống của toàn nhân loại và thôi thúc mỗi người dân cần có hành động cụ thể, thiết thực để bảo vệ môi trường biển cả, bảo vệ hệ sinh thái và tái tạo nguồn lợi thủy sản cho thế hệ mai sau.

Vì lẽ đó, năm nay tỉnh Ninh Thuận thả con giống ra biển với số lượng khá lớn để góp phần tái tạo nguồn lợi thủy sản. Ngành thủy sản tỉnh Ninh Thuận sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp đồng bộ để bảo vệ đại dương, bảo vệ môi trường biển, cân bằng sinh thái biển để vùng biển của tỉnh mãi xanh; đồng thời hằng năm tiếp tục duy trì thả giống ra biển, bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản theo hướng đa dạng, phong phú, tạo sinh kế bền vững cho ngư dân sau này.

Bộ Tài chính triển khai chính sách mới về tài sản công tới các địa phương

Ngày 18/6, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến quy mô toàn quốc nhằm phổ biến, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công mới được ban hành tới các bộ, ngành, địa phương.

Tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Bùi Văn Khắng cho biết, ngày 16/6, Quốc hội đã thông qua Luật Tổ chức chính quyền địa phương (sửa đổi), theo đó hoạt động của chính quyền địa phương theo mô hình chính quyền địa phương hai cấp. Mô hình chính quyền địa phương 2 cấp sẽ vận hành chính thức từ ngày 1/7/2025.

18-6-hoi-nghi-cong-san-20250618141916.jpg

Để phục vụ triển khai chính quyền địa phương 2 cấp, Bộ Tài chính đã kịp thời tham mưu cho Chính phủ sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công gồm: Nghị định số 125/2025/NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/6/2025 quy định về phân định thẩm quyền của chính quyền địa phương 2 cấp trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Tài chính; Nghị định số 127/2025 /NĐ-CP của Chính phủ ngày 11/6/2025 quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý nhà nước trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công.

Theo Thứ trưởng Bùi Văn Khắng, đây là các văn bản có nội dung khó, phức tạp, đối tượng chịu sự tác động rộng và có tác động nhiều mặt tới đời sống kinh tế - xã hội.

Vì vậy, để đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền trong triển khai chính sách, Bộ Tài chính đã tổ chức hội nghị để trực tiếp phổ biến, tập huấn các chính sách mới cho các Bộ, cơ quan trung ương, địa phương. Đại diện các bộ, cơ quan trung ương, địa phương cần quán triệt đầy đủ các nội dung được truyền tải, nghiên cứu kỹ các văn bản quy phạm pháp luật được tập huấn để tham mưu cấp có thẩm quyền thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ được giao trong các văn bản và triển khai, tập huấn kịp thời tới các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý là đối tượng chịu sự tác động của các chính sách mới.

TP.HCM đẩy mạnh liên kết vùng qua Tuần lễ Nông nghiệp Công nghệ cao

Từ ngày 19 - 22/6/2025, Tuần lễ Giống, Nông nghiệp Công nghệ cao và Sinh vật cảnh sẽ diễn ra tại Công viên Bình Phú (Quận 6, TP.HCM). Sự kiện do Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM tổ chức, nhằm quảng bá thành tựu ngành nông nghiệp, thúc đẩy ứng dụng công nghệ cao và tăng cường liên kết vùng trong sản xuất - tiêu thụ nông sản.

nong-nghiep-1.jpg

Không chỉ là không gian trưng bày sản phẩm, sự kiện còn đóng vai trò kết nối giữa “4 nhà”: Nhà nông, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà quản lý. TP.HCM tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm liên kết vùng trong phát triển nông nghiệp công nghệ cao, thông qua việc giới thiệu hàng loạt giải pháp công nghệ tiên tiến như: Mô hình canh tác thông minh, thiết bị cảm biến tự động, phần mềm chuyển đổi số trong chăn nuôi - trồng trọt, cùng các công nghệ nhân giống hữu cơ, bền vững. Những ứng dụng này góp phần thúc đẩy chuyển đổi nông nghiệp xanh, sạch và thích ứng với biến đổi khí hậu.

Một trong những điểm nhấn quan trọng là tăng cường hợp tác sản xuất giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản giữa TP.HCM với các địa phương trong nước và quốc tế, đặc biệt là khu vực ASEAN. Thông qua các hội thảo, tọa đàm, ký kết hợp tác và trình diễn kỹ thuật, các bên tham gia có cơ hội chia sẻ kinh nghiệm, tiếp cận tiến bộ khoa học kỹ thuật và xây dựng chuỗi giá trị nông nghiệp bền vững.

Sau 2 năm, chỉ 16/85 dự án điện gió, mặt trời chốt được giá điện với EVN

EVN vừa thông tin về kết quả đàm phán giá điện của các dự án điện tái tạo chuyển tiếp (mặt trời, điện gió). Những dự án này đã được đầu tư, triển khai nhưng chưa kịp hoàn thành trước hạn giá FIT (giá mua điện cố định) ưu đãi hết hiệu lực, với điện mặt trời là 1/1/2021 và điện gió 1/11/2021.

image-3-.png

Thông qua Công ty Mua bán điện (EVNEPTC), tập đoàn này đang thực hiện đàm phán hợp đồng mua bán điện (PPA) cho 85 nhà máy điện/phần nhà máy điện năng lượng tái tạo chuyển tiếp với tổng công suất 4.734,56MW, trong đó có 77 dự án điện gió và 8 dự án điện mặt trời. Hiện có 30 dự án với tổng công suất 1.631,85MW đã hoàn thành COD (vận hành thương mại). 41 dự án, tương đương 2.516,43MW, đã gửi hồ sơ đàm phán giá điện theo đúng quy định.

16 dự án với tổng công suất 943,93MW đã thống nhất được giá mua điện chính thức. Trong đó, 10 dự án (532,70MW) đã chính thức ký hợp đồng sửa đổi bổ sung về giá điện và 6 dự án (411,23MW) đang trong quá trình hoàn thiện dự thảo hợp đồng, sẵn sàng ký kết.

EVNEPTC đang tiếp tục đàm phán với 5 dự án đang chờ thống nhất giá điện chính thức, trong đó, chủ đầu tư cần thêm thời gian để hoàn thiện cơ sở pháp lý và xác nhận sản lượng điện, đôn đốc 20 dự án đã chủ động đề nghị tạm dừng đàm phán để rà soát thêm các thông số tính toán giá điện theo Thông tư 12.

Điều chỉnh công năng tuyến đường sắt Yên Viên - Hạ Long - Cái Lân

Bộ Xây dựng đang nghiên cứu báo cáo tiền khả thi Dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân. Dự án được triển khai từ năm 2004 nhưng bị đình hoãn từ năm 2011 đến nay. Trước đây, dự báo nhu cầu vận tải trên tuyến chủ yếu là hàng hóa, từ khu vực Vân Nam (Trung Quốc) kết nối với cảng Cái Lân (Quảng Ninh).

Hiện nay, quy hoạch cảng biển đã thay đổi, trong đó phát triển cảng Lạch Huyện (Hải Phòng) nên nhu cầu vận tải hàng hóa kết nối Trung Quốc được dồn về tuyến đường sắt Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng đang triển khai.

tuyen-duong-sat-yen-vien-pha-lai-ha-long-cai-lan-xoay-huong-dau-tu-voi-goc-nhin-va-tu-duy-moi1749717561-4341.jpeg

Để phù hợp với chủ trương đầu tư được điều chỉnh, tại báo cáo nghiên cứu tiền khả thi, liên danh tư vấn đề xuất không đầu tư khổ đường lồng 1.435 mm và 1.000 mm trên đoạn tuyến Lim - Phả Lại - Hạ Long như trước mà điều chỉnh thành khổ đường đơn 1.435 mm. Lý do là nhu cầu vận tải hàng hóa khổ đường 1.000 mm thấp, trong khi đó chi phí đầu tư, duy tu, bảo dưỡng đối với đường lồng cao hơn khoảng 1,25 lần so với đường đơn 1.435 mm.

Liên danh tư vấn đề xuất tốc độ thiết kế tối đa 120 km/h cho tàu khách và 80 km/h cho tàu hàng. Đoạn 10 km từ ga Yên Viên đến ga Lim đang được duy tu, có chất lượng tốt nên sẽ không đầu tư đoạn này. Với phương án mới, tuyến đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân sẽ dài 119,4 km. 4 ga sẽ được xây mới gồm Nam Sơn, Châu Cầu, Chí Linh mới và Cái Lân; cải tạo 8 ga và xây dựng mới 19 cầu; nâng cấp 36 cầu trên tuyến đường sắt hiện tại.

Vingroup dẫn đầu khối tư nhân Việt Nam, vào top 40 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á

Tập đoàn Vingroup xếp thứ 37 trong bảng xếp hạng top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á (Southest Asia 500) của tạp chí Fortune, tăng 8 bậc so với hạng 45 của danh sách năm 2024, và tiếp tục dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

a1.jpg

Đây là năm thứ hai Fortune công bố danh sách xếp hạng 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á, dựa trên tổng doanh thu và chỉ số tài chính của các doanh nghiệp đến từ 7 quốc gia trong khu vực, bao gồm: Việt Nam, Indonesia, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Philippines và Campuchia.

Theo Fortune, Vingroup xếp vị trí số 1 khối doanh nghiệp tư nhân tại Việt Nam, và thứ 37 trong top 500 doanh nghiệp lớn nhất Đông Nam Á. So với thứ hạng năm 2024, Vingroup tăng 8 bậc và tiếp tục dẫn đầu khối doanh nghiệp tư nhân Việt Nam.

Bên cạnh tiêu chí quy mô tài sản, Vingroup được đánh giá cao ở các chỉ tiêu tài chính, hiệu quả hoạt động kinh doanh. Theo ghi nhận của Fortune, trong năm 2024, Vingroup đạt 7.547,8 triệu USD doanh thu, 475,1 triệu USD lợi nhuận, tăng vọt lần lượt 11,4% và 450,5% so với con số được ghi nhận trong bảng xếp hạng năm 2024. Tổng tài sản của Vingroup đạt 32,8 tỉ USD.

Dự án Aqua City của Novaland hoàn tất gỡ vướng pháp lý

Ngày 18/6, Tập đoàn Novaland, cho biết dự án Aqua City đã hoàn tất đồng bộ 3 cấp quy hoạch, trong đó quy hoạch chi tiết 1/500 đã được phê duyệt điều chỉnh, hoàn tất việc tháo gỡ pháp lý cho dự án này.

Trước đó, Chủ tịch UBND TP. Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) đã ký và ban hành các Quyết định số 3782 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 các dự án thành phần của đô thị Aqua City gồm: Khu đô thị Aquacity và Khu đô thị Aqua Waterfront City.

img20230803222557-16910778953421018478308-17502308765811322090873.jpg

Việc điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 1/500 dự án tuân thủ theo Quyết định số 1746/2025 của UBND tỉnh Đồng Nai về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/5.000 phân khu C4 theo quy hoạch chung thành phố Biên Hòa tại xã Long Hưng và một phần phường Tam Phước, TP. Biên Hòa.

Đồng thời, hồ sơ nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 khu đô thị dịch vụ thương mại cao cấp Cù lao Phước Hưng (phân khu Phoenix) cũng chính thức được phê duyệt theo Quyết định số 3781. Dự kiến hồ sơ đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết 1/500 sẽ tiếp tục được phê duyệt vào cuối tháng 6/2025.

Thanh An