Bản tin tổng hợp

Doanh nghiệp Singapore hướng tới đầu tư bền vững tại TP.HCM

NH 18/06/2025 - 09:09

TP.HCM và Singapore kỳ vọng mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực trọng điểm, đặc biệt trong bối cảnh thành phố đang chuẩn bị mở rộng không gian phát triển đô thị và vùng kinh tế trọng điểm phía Nam.

Ngày 17/6, ông Nguyễn Văn Được - Chủ tịch UBND TP.HCM đã có buổi tiếp ông Pang Te Cheng - Tổng Lãnh sự Singapore tại TP.HCM cùng đoàn doanh nghiệp Singapore đến thăm và làm việc.

Tại buổi gặp, hai bên đã trao đổi về định hướng thúc đẩy hợp tác đầu tư và thương mại song phương. Trong đó, các lĩnh vực như phát triển bền vững, quy hoạch đô thị, kinh tế số và xuất khẩu điện gió ngoài khơi tiếp tục được đánh giá là giàu tiềm năng, phù hợp với thế mạnh và định hướng chiến lược của cả hai phía.

Hai bên cũng bày tỏ mong muốn làm sâu sắc hơn mối quan hệ hợp tác giữa TP.HCM và Singapore, trong bối cảnh Việt Nam và Singapore đang tiến tới ký kết Bản Kế hoạch Hành động triển khai Quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện.

Theo Chủ tịch UBND TP.HCM, việc mở rộng quy hoạch không gian phát triển đô thị sau khi sáp nhập một phần địa giới hành chính với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu đang mở ra những cơ hội lớn.

screenshot-2116-01-01-012045-460.jpg
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được (trái) tiếp Tổng lãnh sự Singapore tại TP.HCM Pang Te Cheng ngày 17/6. Ảnh: SGGP

Theo định hướng phân vùng chiến lược, Bình Dương sẽ trở thành trung tâm công nghiệp, Bà Rịa - Vũng Tàu định vị là trung tâm du lịch biển, cảng biển và năng lượng tái tạo, còn TP.HCM tiếp tục giữ vai trò là trung tâm tài chính, công nghệ cao của khu vực. Điều này tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư Singapore mở rộng hoạt động và khai thác hiệu quả tiềm năng liên kết vùng.

Ông Nguyễn Văn Được kêu gọi các doanh nghiệp Singapore quan tâm nhiều hơn đến lĩnh vực sản xuất công nghiệp, đặc biệt là năng lượng tái tạo như điện gió ngoài khơi tại các khu vực như Vũng Tàu và Cần Giờ. Chính quyền thành phố cam kết sẽ tạo môi trường đầu tư thuận lợi, minh bạch và ổn định nhằm hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững cùng TP.HCM.

Về phía Singapore, ông Pang Te Cheng đánh giá cao tiềm năng hợp tác song phương, đồng thời nhấn mạnh TP.HCM là điểm đến đầu tư chiến lược trong tầm nhìn dài hạn của Singapore.

Ông cũng đề xuất thúc đẩy hợp tác trong các lĩnh vực như xây dựng trung tâm tài chính quốc tế, phát triển cảng nước sâu tại Cần Giờ, công nghiệp 4.0, giáo dục - đào tạo nhân lực chất lượng cao, và đảm bảo an ninh lương thực.

Nhiều doanh nghiệp lớn của Singapore tham gia đoàn công tác đã giới thiệu các dự án đầu tư hiện tại và kế hoạch mở rộng trong thời gian tới tại TP.HCM. Các doanh nghiệp đồng thuận về tầm nhìn phát triển bền vững, thể hiện mong muốn không chỉ đạt được hiệu quả kinh tế, mà còn đóng góp vào sự thịnh vượng chung và sự phát triển lâu dài của cộng đồng địa phương.

NH