Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 17/6: Chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

Thanh An 17/06/2025 - 11:05

Tin tức nổi bật trưa 17/6: Chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp; Malaysia lên kế hoạch hỗ trợ Việt Nam thành lập trung tâm thực phẩm Halal; Cấp xuất 130 tấn lúa giống cho Quảng Trị khôi phục sản xuất sau bão số 1; Xử lý hơn 3.100 vụ vi phạm trong Tháng cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường; TP.HCM có 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu sau sắp xếp... và một số tin tức đáng chú ý khác.

Chính thức thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp

Với 455/457 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, sáng 17/6, Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XV đã thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. Trước đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã báo cáo về việc tiếp thu, giải trình ý kiến của đại biểu Quốc hội đối với Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.

z619945-binh-phuoc-17501299390162077254009-0-0-1250-2000-crop-17501299440591903661103.jpg

Theo ông, về các quy định liên quan đến “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp”, Thường trực Ủy ban Kinh tế và Tài chính và nhiều đại biểu Quốc hội tán thành quy định khái niệm “chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp” theo hướng khái quát, quy định nguyên tắc chung như tại dự thảo Luật để tương đồng với Luật Phòng, chống rửa tiền. Bên cạnh đó, Chính phủ sẽ tiếp thu ý kiến của các đại biểu Quốc hội đối với các góp ý mang tính kỹ thuật về trách nhiệm thu thập, lưu giữ, cung cấp thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp và nội dung quy định giao Chính phủ hướng dẫn cụ thể về tiêu chí để xác định chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, chế tài xử lý vi phạm khi không cung cấp thông tin theo quy định…

Đối với một số ý kiến đề nghị bổ sung điều khoản chuyển tiếp (Điều 2 dự thảo Luật) quy định về thời hạn cụ thể doanh nghiệp đã thành lập trước thời điểm Luật này có hiệu lực thi hành phải bổ sung thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp, Chính phủ tiếp thu và sửa đổi theo hướng việc bổ sung thông tin về chủ sở hữu hưởng lợi của doanh nghiệp được thực hiện đồng thời tại thời điểm doanh nghiệp thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp.

Malaysia lên kế hoạch hỗ trợ Việt Nam thành lập trung tâm thực phẩm Halal

Hiệp hội Cựu Chiến binh Malaysia (PVATM) có kế hoạch hỗ trợ Việt Nam thành lập một trung tâm Halal - trung tâm chuyên về tiêu chuẩn thực phẩm dành cho người Hồi giáo - nhằm góp phần thúc đẩy hợp tác song phương, cũng như mở rộng phạm vi hợp tác thương mại của Malaysia trên toàn cầu.

hoi_giao.jpg

Ông Datuk Shaharuddin Omar - Chủ tịch PVATM cho hay kế hoạch được triển khai với sự hỗ trợ từ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam. Theo ông Shaharuddin, chiến lược này không chỉ có tiềm năng mở ra thị trường mới cho các sản phẩm Halal của Malaysia, mà còn góp phần đảm bảo đời sống kinh tế cho các hội viên PVATM.

Trong thời gian tới, sự hợp tác giữa hai hội được kỳ vọng sẽ giúp giảm thời gian giải quyết thủ tục hành chính trong hoạt động nhập khẩu thực phẩm vào Malaysia, thông qua việc thành lập các nhà máy được chứng nhận Halal tại Việt Nam để phân phối các sản phẩm nội địa.

Cấp xuất 130 tấn lúa giống cho Quảng Trị khôi phục sản xuất sau bão số 1

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa có quyết định số 2169/QĐ-BNNMT-TTTV về việc xuất hạt giống cây trồng từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ tỉnh Quảng Trị khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra. Theo đó, Công ty CP Giống cây trồng - Vật nuôi Thừa Thiên Huế xuất cấp (không thu tiền) 130 tấn hạt giống lúa Khang Dân 18 cấp nguyên chủng từ nguồn dự trữ quốc gia cho tỉnh Quảng Trị để khắc phục thiệt hại do ảnh hưởng của bão số 1.

c074000_01_28_28still001-102854_245-115253.jpg

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng số lượng, chủng loại hạt giống lúa được hỗ trợ theo quy định hiện hành. UBND tỉnh Quảng Trị chịu trách nhiệm toàn diện về số liệu báo cáo tình hình thiệt hại do thiên tai và việc quản lý, sử dụng nguồn dự trữ quốc gia được tiếp nhận, quyết định nêu rõ.

Xử lý hơn 3.100 vụ vi phạm trong Tháng cao điểm kiểm tra kiểm soát thị trường

Trong Tháng cao điểm phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ (từ 15/5 đến 15/6), Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước (Bộ Công Thương) đã chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường trên toàn quốc triển khai đồng loạt các kế hoạch kiểm tra, xử lý nhằm bảo vệ doanh nghiệp chân chính và quyền lợi người tiêu dùng.

kiem-tra-xu-ly-hang-gia.jpg

Sau một tháng triển khai, lực lượng quản lý thị trường cả nước đã kiểm tra 3.891 vụ việc, phát hiện và xử lý 3.114 vụ vi phạm với tổng số tiền xử lý hơn 63 tỷ đồng, trong đó, số tiền xử phạt hành chính vượt 32 tỷ đồng, hàng hóa bị tịch thu trị giá gần 31 tỷ đồng và đã thu nộp ngân sách gần 36 tỷ đồng. Đáng chú ý, có tới 26 vụ việc có dấu hiệu hình sự đã được chuyển cho cơ quan điều tra, tăng 50% so với cùng kỳ năm trước.

Trong thời gian tới, Cục sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng quản lý thị trường cả nước đẩy mạnh giám sát thị trường thông qua công nghệ số, kết nối dữ liệu liên thông và hoàn thiện cơ chế pháp lý phù hợp với đặc thù thương mại hiện đại, đặc biệt là thương mại điện tử.

TP.HCM có 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu sau sắp xếp

Thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH), Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn vừa ký ban Nghị quyết số 1685/NQ-UBTVQH15 của UBTVQH về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã của TP.HCM năm 2025.

vietstock_s_168-xa-phuong-moi-o-tphcm-sau-sap-xep_20250617072929.png

Sau khi sắp xếp, TP.HCM có 168 đơn vị hành chính cấp xã, gồm 113 phường, 54 xã và 1 đặc khu; trong đó có 112 phường, 50 xã, 1 đặc khu hình thành sau sắp xếp và 5 đơn vị hành chính cấp xã không thực hiện sắp xếp là phường Thới Hòa, các xã Long Sơn, Hòa Hiệp, Bình Châu, Thạnh An.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày được thông qua (16/6). Các cơ quan theo thẩm quyền khẩn trương thực hiện các công tác chuẩn bị cần thiết, bảo đảm để chính quyền địa phương ở các đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp chính thức hoạt động từ ngày 1/7/2025. Chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính cấp xã trước sắp xếp tiếp tục hoạt động cho đến khi chính quyền địa phương ở đơn vị hành chính cấp xã hình thành sau sắp xếp chính thức hoạt động.

Sân golf Uông Bí ở Quảng Ninh dự kiến vận hành từ 2030

Sân golf Uông Bí thuộc phường Phương Đông, TP. Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh, cách danh thắng Yên Tử khoảng 17km. Dự án có quy mô hơn 142ha, hiện trạng chủ yếu là đất rừng sản xuất, trồng cây lâu năm, trang trại, trong đó đất khu vực các đường golf rộng gần 73ha.

golf-1750058952-1750058973-5160-1750059024.jpg

Theo quy hoạch, sân golf có 36 hố cùng các công trình phụ trợ như nhà điều hành, câu lạc bộ, nhà tập golf, khu xưởng bảo trì. Sân golf Uông Bí dự kiến xây dựng trong 48 tháng và đi vào vận hành từ cuối năm 2030. Tổng mức đầu tư Dự án khoảng 1.141 tỷ đồng (tương đương 45,7 triệu USD).

Trước đó, UBND tỉnh Quảng Ninh đã duyệt kết quả lựa chọn Công ty CP Đầu tư sân golf Hạ Long Bay là chủ đầu tư dự án sân golf. Tại buổi làm việc với UBND Tỉnh hồi tháng 2, nhà đầu tư cho biết dự kiến khởi công sân golf trong tháng 7.

Hà Nội phê duyệt nhà đầu tư cao tốc Vành đai 4 - Vùng Thủ đô

UBND TP. Hà Nội vừa ban hành Quyết định số 2952/QĐ-UBND phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án thành phần 3 xây dựng đường cao tốc theo phương thức đối tác công - tư (PPP), thuộc Dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô.

69101fab-6456-4ed9-9dbb-60af9b96bcfd.jpg

Nhà đầu tư trúng thầu là Liên danh CITYLAND - SUNFLOWER - VEC - HORIZON, gồm các đơn vị Công ty TNHH Đầu tư địa ốc thành phố, Công ty TNHH Hoa Hướng Dương Sài Gòn, Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) - Công ty TNHH Một thành viên và Công ty cổ phần đầu tư Horizon. Hợp đồng thực hiện theo loại hình Xây dựng - Kinh doanh - Chuyển giao (BOT).

Dự án thành phần 3 có tổng mức đầu tư hơn 56.000 tỷ đồng, dự kiến cơ bản hoàn thành vào năm 2026 và đưa vào khai thác năm 2027. Thời gian thu phí hoàn vốn dự kiến là 21,36 năm. Phạm vi triển khai dự án trải dài qua địa phận thành phố Hà Nội, tỉnh Hưng Yên và tỉnh Bắc Ninh.

Đại sứ quán Việt Nam khuyến cáo công dân ở Israel hạn chế di chuyển

Đại sứ quán Việt Nam tại Israel cho biết, tính đến sáng 16/6, chưa ghi nhận công dân Việt Nam thương vong trong giao tranh giữa Israel và Iran. Cơ quan này đã kích hoạt kênh liên lạc khẩn với cộng đồng người Việt ngay sau khi căng thẳng leo thang, đồng thời phối hợp với các hội, nhóm để nắm tình hình, hỗ trợ kịp thời nếu cần thiết.

israel-1750067197-5542-1750067567.png

Đại sứ quán tiếp tục khuyến cáo, công dân Việt Nam hạn chế di chuyển không cần thiết, tránh các khu vực nguy hiểm, cố gắng ở gần khu vực có hầm trú ẩn, chuẩn bị sẵn đèn pin, nước, thực phẩm khô, thuốc men, thiết bị liên lạc và pin sạc dự phòng.

Sứ quán cũng khuyến cáo, công dân thường xuyên cập nhật thông tin qua các kênh chính thức, theo dõi sát các app cảnh báo (Home Front Command, Tzofar) và giữ liên lạc với cơ quan đại diện trong trường hợp khẩn cấp. Theo cập nhật từ tháng 3, có khoảng 700 người Việt sinh sống tại Israel.

Mỹ ký thỏa thuận chính thức giảm thuế cho hàng hóa của Anh

Tổng thống Mỹ Donald Trump vừa ký thỏa thuận chính thức giảm một số mức thuế đối với hàng nhập khẩu từ Anh khi hai nước tiếp tục làm việc hướng tới một thỏa thuận thương mại chính thức. Theo Bộ Thương mại và Kinh doanh Anh, ông Trump đã hạ thuế quan đối với ngành hàng không vũ trụ của Anh xuống mức 0%, có hiệu lực vào cuối tháng này.

dautu.kinhtechungkhoan.vn-stores-news_dataimages-2025-062025-17-09-in_article-_2025-05-30t132804z-1051923956-rc249eaas0zx-rtrmadp-3-usa-trump-tariffs-global-economy-minjfif20250617093803.jpg

Nhà Trắng cho biết văn bản này cũng hạ thuế đối với ô tô nhập khẩu của Anh xuống mức 10% đối với 100.000 chiếc xe đầu tiên. Trước đây, xe nhập khẩu từ Anh phải chịu mức thuế 27,5%. Tuy nhiên, thỏa thuận này không hạ thuế thép xuống mức 0% như lãnh đạo hai nước đã nhất trí vào tháng 5.

Trong khi đó, nhập khẩu các sản phẩm thép của Anh sẽ tiếp tục phải chịu mức thuế 25%. Trong một tuyên bố, Chính phủ Anh cho biết: "Như Thủ tướng Keir Starmer và Tổng thống Trump đã một lần nữa xác nhận, chúng tôi sẽ tiếp tục tiến xa hơn và đạt được tiến triển hướng tới mức thuế 0% đối với các sản phẩm thép cốt lõi".

Lãnh đạo Nhật Bản và Mỹ tìm cách tháo gỡ nút thắt thuế quan

Một nguồn tin từ Chính phủ Nhật Bản cho biết Thủ tướng Nhật Bản Shigeru Ishiba và Tổng thống Mỹ Donald Trump có thể gặp nhau tại Canada vào ngày 16/6 bên lề hội nghị thượng đỉnh Nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới (G7).

nbus.png

Hai nhà lãnh đạo sẽ tập trung vào tiến triển trong các cuộc đàm phán thuế quan song phương trong cuộc gặp trực tiếp lần thứ hai kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào tháng 1 năm nay. Hai nhà lãnh đạo sẽ tiếp tục theo dõi các cuộc đàm phán ở cấp bộ trưởng nhằm đi đến một thỏa thuận "cùng có lợi" sau khi Mỹ áp thuế nhập khẩu cao hơn.

Trước khi rời Nhật Bản, ông Ishiba đã phát biểu với báo chí rằng ông sẽ nỗ lực tối đa để đạt được mục tiêu này. Tokyo đã kêu gọi Washington chuyển trọng tâm sang thúc đẩy đầu tư và tạo việc làm tại nền kinh tế lớn nhất thế giới thay vì áp thuế để giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật Bản.

Thanh An