Bản tin tổng hợp

Bản tin chiều 13/6: TP.HCM không để người dân chờ quá 20 phút khi làm thủ tục hành chính

Thanh An 13/06/2025 17:00

Tin tức nổi bật chiều 13/6: TP.HCM không để người dân chờ quá 20 phút khi làm thủ tục hành chính; Chính thức ra mắt Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai; Phải có 1.000 - 50.000 tỷ đồng mới được nhập khẩu, sản xuất vàng miếng; TP.HCM khuyến khích lắp điện mặt trời hộ gia đình để tiết kiệm điện; Sun PhuQuoc Airways dự kiến bán vé từ tháng 10/2025... và một số tin tức đáng chú ý khác.

TP.HCM không để người dân chờ quá 20 phút khi làm thủ tục hành chính

Nhằm bảo đảm hoạt động được liên tục, thông suốt, kịp thời, đáp ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, ngày 13/6/2025, UBND TP.HCM vừa có văn bản chỉ đạo “khẩn” về việc triển khai thực hiện tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính khi sắp xếp tổ chức bộ máy chính quyền địa phương.

hinhsssss-1749781548854776637935-17497824287001395442272.jpg

Trong đó, giao UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức chủ động phối hợp Sở Nội vụ triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã theo đúng quy định. Rà soát, xây dựng phương án kiện toàn bộ phận một cửa các cấp (nhân sự, cơ sở vật chất, hạ tầng mạng máy tính, trang thiết bị, quy chế làm việc) bảo đảm giải quyết hồ sơ không phụ thuộc vào địa giới hành chính khi kết thúc cấp huyện và thực hiện mô hình 2 cấp.

Các địa phương chủ động bố trí số lượng, vị trí quầy phù hợp với tình hình thực tế tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các xã, phường mới trong quá trình tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính. Không được để tình trạng quá tải hay người dân, doanh nghiệp chờ đợi quá 20 phút để nộp hồ sơ thủ tục hành chính.

Chính thức ra mắt Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai

Chiều 13/6, Sở Công Thương Gia Lai tổ chức hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai. Việc thành lập Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai được thực hiện trên cơ sở tiếp nhận nguyên trạng và tổ chức lại Cục Quản lý thị trường tỉnh Gia Lai - đơn vị trước đây thuộc Tổng cục Quản lý thị trường, Bộ Công Thương.

6e86d714028eb6d0ef9f-14214882.jpg

Theo đó, ông Lê Hồng Hà - nguyên Cục trưởng Cục Quản lý thị trường được bổ nhiệm giữ chức Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai; ông Đinh Văn Hà - nguyên Phó Cục trưởng Cục Quản lý thị trường được bổ nhiệm giữ chức Phó Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai.

Việc Chi cục Quản lý thị trường Gia Lai trực thuộc Sở Công Thương quản lý là bước đi đúng đắn, phù hợp với định hướng phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm địa phương, phù hợp với tình hình mới trong giai đoạn đổi mới của đất nước. Qua đó, thể hiện sự gắn bó chặt chẽ giữa lực lượng Quản lý thị trường với chính quyền địa phương trong công tác đấu tranh chống các hành vi gian lận thương mại.

Quốc hội tiếp thu hơn 280 triệu ý kiến Nhân dân

Chiều 13/6, tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 9, Quốc hội đã nghe ông Hoàng Thanh Tùng - Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội, đại diện Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013, trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến Nhân dân, ý kiến thảo luận tại tổ và chỉnh lý dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013.

picture1-22392051-1749182197411243783231.png

Theo báo cáo số 472/BC-CP, đã có 280.226.909 lượt ý kiến góp ý từ các tầng lớp Nhân dân, cơ quan, tổ chức. Những ý kiến góp ý của Nhân dân rất đa dạng, phong phú cả về nội dung và kỹ thuật lập hiến nhưng cũng có tính tập trung cao. Chính phủ đã tổng hợp khoảng 3.400 trang báo cáo và phụ lục phục vụ tiếp thu, chỉnh lý. Ngày 12/6/2025, Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung Hiến pháp đã gửi tới Quốc hội Báo cáo giải trình 28 trang, hệ thống hóa toàn bộ các nhóm vấn đề nổi lên và nhiều ý kiến cụ thể.

Trên cơ sở ý kiến của Nhân dân, các vị đại biểu Quốc hội và các cơ quan, tổ chức hữu quan, Ủy ban dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 đã khẩn trương tổ chức việc nghiên cứu, tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết để trình Quốc hội cho ý kiến tại Kỳ họp này.

Sun PhuQuoc Airways dự kiến bán vé từ tháng 10/2025

Ngày 13/6, Bộ Xây dựng vừa cấp Giấy phép kinh doanh vận chuyển hàng không cho Công ty TNHH Mặt trời Phú Quốc - chủ đầu tư Hãng hàng không Sun PhuQuoc Airways (SPA), thuộc Tập đoàn Sun Group. Dự án có tổng vốn đầu tư 2.500 tỷ đồng, trong đó 1.000 tỷ đồng là vốn góp của nhà đầu tư.

Sun PhuQuoc Airway

SPA được khai thác theo mô hình truyền thống kết hợp thuê chuyến (charter), chất lượng cao. Trong giai đoạn đầu, hãng sử dụng tàu bay thân hẹp như Airbus A320, A321, A321neo, đồng thời đàm phán với Boeing để mở rộng đội bay. Lấy Phú Quốc làm trung tâm, SPA sẽ khai thác các đường bay nội địa kết nối Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng và mở rộng ra thị trường quốc tế như Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc, Trung Á, châu Âu, Úc...

Từ tháng 3 đến 12/2025 là giai đoạn hoàn thiện thủ tục, nhân sự, hệ thống kỹ thuật. Nếu thuận lợi, hãng sẽ mở bán vé vào cuối tháng 10/2025, hướng tới chuyến bay thương mại đầu tiên trong thời gian sớm nhất. Trung tâm khai thác chính đặt tại cảng hàng không quốc tế Vân Đồn, Quảng Ninh.

TP.HCM khuyến khích lắp điện mặt trời hộ gia đình để tiết kiệm điện

Ngày 12/6, ông Nguyễn Lê Tân - Phó Trưởng phòng Năng lượng, Sở Công Thương TP.HCM cho biết, nhu cầu sử dụng các thiết bị làm mát như điều hòa, quạt điện, tủ lạnh... tăng mạnh trong mùa nắng nóng là nguyên nhân khiến hóa đơn tiền điện của nhiều hộ dân tăng đáng kể.

3(1).jpg

“Sau khi xem xét các số liệu tiền điện bình quân hàng tháng, chúng tôi khuyến nghị người dân có điều kiện nên cân nhắc lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà để chủ động nguồn điện và tiết kiệm lâu dài”, ông Tân nói.

Ông Tân lưu ý, việc lắp điện mặt trời đặc biệt phù hợp với các hộ có mái nhà riêng, sử dụng nhiều điện và có khả năng tài chính ổn định. “Hiện giá điện sinh hoạt bậc 4 (trên 300 kWh) đã lên tới 2.998 đồng/kWh, còn từ bậc 5 trở lên thì vượt mức 3.350 đồng/kWh. Đây là một áp lực tài chính không nhỏ đối với nhiều hộ dân”, ông Tân nói thêm.

Thủ tướng mong Ericsson là đối tác tốt của Việt Nam

Sáng 13/6, theo giờ địa phương (chiều cùng ngày, giờ Hà Nội), trong chương trình thăm chính thức Thụy Điển, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp ông Borje Ekholm - Tổng Giám đốc Tập đoàn Ericsson. Tại cuộc gặp, Tổng Giám đốc Ericsson mong muốn tiếp tục hợp tác để triển khai công nghệ 5G, thúc đẩy chuyển đổi số và công nghiệp 4.0 để hỗ trợ tăng trưởng kinh tế và đổi mới sáng tạo của Việt Nam.

e2.jpg

Ông cho rằng Việt Nam là một trong những nước đầu tiên triển khai thương mại hóa mạng 5G rất thành công, với các doanh nghiệp viễn thông - công nghệ rất có năng lực. Ông khẳng định mạng di động là hạ tầng thiết yếu của quốc gia, việc có một hệ thống kết nối tin cậy, bảo đảm an ninh, an toàn là bước quan trọng để thúc đẩy xã hội số, Chính phủ số, kinh tế số, công dân số, thúc đẩy đổi mới sáng tạo. Ericsson sẽ tiếp tục hợp tác với các đối tác Việt Nam trong trao đổi nhân lực, triển khai các dịch vụ liên quan 5G và sẵn sàng triển khai 6G trong tương lai.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đánh giá cao sự ủng hộ và hợp tác hiệu quả của Ericsson trong việc phát triển cơ sở hạ tầng kỹ thuật số tại Việt Nam; cho biết Việt Nam muốn hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn với Ericsson trong giai đoạn mới phát triển đất nước; nhấn mạnh Việt Nam đang chuyển đổi mạnh mẽ về tổ chức bộ máy, thể chế, nhận thức và tầm nhìn, đặc biệt là trong thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và phát triển kinh tế tư nhân.

Phải có 1.000 - 50.000 tỷ đồng mới được nhập khẩu, sản xuất vàng miếng

Ngân hàng Nhà nước vừa thông báo lấy ý kiến dự thảo sửa đổi Nghị định 24 về quản lý hoạt động kinh doanh vàng. Dự thảo định hướng xóa bỏ cơ chế độc quyền sản xuất vàng miếng, nhập khẩu vàng nguyên liệu để sản xuất vàng miếng. Thay vào đó, cơ quan quản lý sẽ kiểm soát thị trường thông qua cấp hạn mức hằng năm và giấy phép nhập khẩu vàng miếng, vàng nguyên liệu từng lần cho tổ chức tín dụng, doanh nghiệp đủ điều kiện.

vang.png

Theo dự thảo, doanh nghiệp muốn được cấp phép sản xuất vàng miếng phải có vốn điều lệ tối thiểu 1.000 tỷ đồng, ngân hàng phải có vốn điều lệ tối thiểu là 50.000 tỷ đồng. Các đơn vị này phải trong danh sách đang được Ngân hàng Nhà nước cấp giấy phép kinh doanh mua, bán kim loại quý, không bị xử phạt hoặc đã khắc phục xong nếu vi phạm và có quy trình nội bộ quy định về sản xuất vàng miếng.

Hiện, có 38 doanh nghiệp, ngân hàng được cấp phép kinh doanh mua, bán vàng miếng. Tuy nhiên, tính theo quy mô vốn điều lệ hiện hành, chỉ một số doanh nghiệp có vốn điều lệ từ 1.000 tỷ đồng trở lên như Công ty Vàng bạc đá quý Phú Nhuận, Tập đoàn Doji, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn.

Trong 5 ngày phải có thông báo thuế cho người dân

UBND TP.HCM vừa ban hành Quyết định 72 quy định về quy trình luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ thuế về đất đai trên địa bàn TP.HCM. Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 18/6.
Theo đó, có 3 trường hợp thực hiện luân chuyển hồ sơ nghĩa vụ tài chính về đất đai.

z5480189935939_6769a0d48019e63fe32f002d82c51ef9-1-.jpg

Thứ nhất là đối với các trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tính theo giá đất trong bảng giá đất theo quy định tại khoản 1 điều 159 luật Đất đai 2024. Thứ hai là đối với trường hợp người sử dụng đất phải nộp tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất tính theo giá đất cụ thể theo quy định tại khoản 1 đều 160 luật Đất đai 2024.

Thứ ba là luân chuyển hồ sơ để khấu trừ kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trong trường hợp được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất, cho thuê đất mà người thực hiện dự án tự nguyện ứng trước kinh phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho đơn vị, tổ chức thực hiện nhiệm vụ bồi thường, hỗ trợ, tái định cư theo quy định tại khoản 2 điều 94 luật Đất đai 2024.

Trường hợp chưa đủ cơ sở để tính tiền sử dụng đất và các khoản phải nộp khác thì trong 5 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, cơ quan thuế phải thông báo bằng văn bản cho cơ quan có chức năng quản lý đất đai hoặc tổ chức đăng ký đất đai có trách nhiệm chuyển thông tin địa chính và thông báo bằng văn bản đến UBND TP. Thủ Đức và các quận, huyện để bổ sung hồ sơ.

Shopee công bố chương trình ‘Phí ship 0 đồng mọi đơn’

Shopee vừa chính thức công bố sẽ triển khai chương trình “Phí Ship 0 đồng mọi đơn” trên toàn sàn từ ngày 1/7/2025. Với chương trình này, người tiêu dùng Việt Nam, bất kể ở nông thôn hay thành thị, có thể tiếp cận bất cứ sản phẩm nào (dưới 15kg) trên Shopee mà không phải lo tới phí vận chuyển.

freeship-0d-moi-don1-1749734147224481296412-5-31-567-1104-crop-17497344065821314984456.jpg

Phí vận chuyển được xem là rào cản lớn nhất đối với người mua, nên với chương trình “Phí Ship 0 đồng mọi đơn” (loại trừ các sản phẩm >15kg và một vài quy định đơn đặc thù khác), cơ hội kinh doanh và nhu cầu mua sắm trên sàn sẽ tăng trưởng đáng kể.

Sự khác biệt lớn nhất của chương trình miễn phí vận chuyển lần này của Shopee là không cần săn mã voucher, không giới hạn về giá trị đơn hàng (dưới 15kg), không giới hạn số lượng đơn hàng có thể mua, và không cần chờ đợi tới các ngày chiến dịch khuyến mại hay mùa Mega Sale.

Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Israel và Iran

Ngày 13/6, trước những diễn biến căng thẳng leo thang giữa Israel và Iran, Bộ Ngoại giao khuyến cáo công dân Việt Nam không đến Israel và Iran trừ trường hợp thật sự cần thiết.

vna_potal_vu_lanh_su_quan_iran_bi_tan_cong_tai_syria_eu_keu_goi_cac_ben_het_suc_kiem_che_7305595.jpg

Trong giai đoạn hiện nay, công dân Việt Nam đang sinh sống, học tập và làm việc tại Israel và Iran cần tuân thủ các quy định và hướng dẫn về các biện pháp bảo vệ an ninh, an toàn của chính quyền sở tại; thường xuyên giữ liên hệ và theo dõi sát thông tin cảnh báo của Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện Việt Nam tại Israel và Iran; lên phương án chuẩn bị sơ tán an toàn người và tài sản đến nước thứ 3 hoặc về Việt Nam.

Trong trường hợp cần hỗ trợ khẩn cấp, đề nghị công dân Việt Nam liên hệ theo các số đường dây nóng bảo hộ công dân của Bộ Ngoại giao và các đại sứ quán Việt Nam tại Israel và Iran.

Thanh An