Nhà sáng lập

Ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch Secoin đắc cử Chủ tịch Hội HGBA nhiệm kỳ I

Hưng Nhật 10/06/2025 19:00

Chiều ngày 10/6/2025, tại GEM Center, Đại hội thành lập Hội Doanh nghiệp Xanh TP.HCM (HGBA) đã diễn ra, chính thức đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình kiến tạo một cộng đồng doanh nghiệp phát triển bền vững, có trách nhiệm với môi trường và xã hội.

Tại Đại hội, ông Đinh Hồng Kỳ - Chủ tịch HĐQT Công ty CP Secoin, một trong những doanh nhân tiên phong với nhiều sáng kiến nổi bật về vật liệu xây dựng xanh đã được tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch HGBA nhiệm kỳ I (2025 - 2030).

Việc ông Đinh Hồng Kỳ đảm nhiệm vai trò này không chỉ là sự ghi nhận năng lực và tầm ảnh hưởng trong phát triển xanh, mà còn thể hiện quyết tâm mạnh mẽ của cộng đồng doanh nghiệp TP.HCM trong việc chuyển đổi sang mô hình kinh tế xanh và phát thải thấp.

Sự ra đời của HGBA không đơn thuần là việc thành lập một tổ chức nghề nghiệp, mà còn là bước đi thiết thực nhằm hiện thực hóa các cam kết quốc gia về trung hòa carbon (Net Zero 2050), chuyển dịch năng lượng công bằng (JETP) cũng như đáp ứng các yêu cầu ngày càng khắt khe về tiêu chuẩn ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) từ thị trường toàn cầu.

aea9d408-1f4a-4d3b-a8cc-df6dd84e499a.jpg
Ông Đinh Hồng Kỳ chia sẻ về mục tiêu và kế hoạch hoạt động của HGBA tại đại hội. Ảnh: Tường Thuỵ

HGBA được thành lập với tôn chỉ: Kết nối - Hỗ trợ - Phát triển - Lan tỏa, đồng hành cùng doanh nghiệp hội viên trong việc nâng cao năng lực cạnh tranh, đổi mới công nghệ, tiếp cận tài chính xanh và hội nhập tiêu chuẩn quốc tế.

Ban Chấp hành nhiệm kỳ đầu tiên của HGBA gồm 52 thành viên, trong đó có 17 ủy viên Ban Thường vụ và 3 ủy viên Ban Kiểm tra, đại diện cho các lĩnh vực chủ chốt như sản xuất, xây dựng, tài chính, năng lượng tái tạo, công nghệ, truyền thông....

Nhà báo Trần Hoàng - Tổng Biên tập Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn được bầu làm ủy viên Ban Chấp hành, đóng vai trò cầu nối chiến lược giữa truyền thông và cộng đồng doanh nghiệp xanh.

z6691404735777_a68ac3758535debf123fb826ed772cb7(1).jpg
Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp xanh TP.HCM (HGBA) nhiệm kỳ I (2025 - 2030)
z6691405379125_7aa708204b0567cf2b982b607d0a5c45(1).jpg
Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp xanh TP.HCM (HGBA) nhiệm kỳ I (2025 - 2030)
z6691405860200_c132105d1d5916c43a1d02eb67ca2c37(1).jpg
Ban chấp hành Hội Doanh nghiệp xanh TP.HCM (HGBA) nhiệm kỳ I (2025 - 2030)

Phát biểu tại đại hội, ông Đinh Hồng Kỳ cho biết HGBA đặt mục tiêu trở thành tổ chức hàng đầu tại Việt Nam trong việc thúc đẩy phát triển xanh và hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi bền vững.

Chương trình hành động nhiệm kỳ đầu tiên của HGBA bao gồm nhiều sáng kiến nổi bật như thành lập Trung tâm Hỗ trợ Chuyển đổi xanh cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME), cung cấp các dịch vụ đào tạo, tư vấn, kiểm toán năng lượng, đánh giá vòng đời sản phẩm (LCA);

Xây dựng Green Business Hub, nền tảng kết nối số giữa doanh nghiệp, chuyên gia, nhà đầu tư và thị trường; Tổ chức hội chợ chuyên ngành, diễn đàn phát triển bền vững và các chương trình kết nối thị trường tiêu dùng xanh và thúc đẩy tài chính xanh thông qua hợp tác với ngân hàng, tổ chức tài chính quốc tế; nghiên cứu thành lập sàn giao dịch tín chỉ carbon và quỹ đầu tư xanh nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn ưu đãi.

Dự kiến trong năm 2025, HGBA sẽ kết nạp 200 hội viên chính thức, đồng thời từng bước mở rộng phạm vi hoạt động ra các tỉnh thành như Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu...

Ban Chấp hành HGBA Nhiệm kỳ I (2025 - 2030)
Ban Chấp hành HGBA nhiệm kỳ I (2025 - 2030). Ảnh: N.H

Phát biểu chỉ đạo tại đại hội, ông Võ Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM khẳng định: “Doanh nghiệp chỉ có thể tồn tại nếu có sản phẩm xanh, giải pháp xanh và không có con đường nào khác”.

Ông nhấn mạnh “những việc nhỏ mà xanh thì sẽ có tương lai” và kỳ vọng HGBA sẽ là lực lượng tiên phong trong việc đề xuất chính sách, lan tỏa các tiêu chí xanh và kết nối nguồn lực, để “con dấu của các bạn chính là giấy thông hành ra thế giới”.

Ông Vũ Bá Phú - Cục trưởng Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công Thương) đánh giá cao vai trò tiên phong của HGBA trong chuyển đổi xanh và kỳ vọng hội sẽ trở thành đối tác đồng hành triển khai các chính sách phát triển bền vững của Chính phủ trên toàn quốc.

Chia sẻ thêm tại đại hội, ông Đinh Hồng Kỳ khẳng định: “Đây không chỉ là một cột mốc mang tính hành chính, mà là khởi đầu cho một hành trình kiến tạo tương lai xanh, hành trình của những doanh nghiệp tiên phong cùng lan tỏa tinh thần phát triển bền vững trong cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam”.

Ông dẫn chứng cụ thể: Biến đổi khí hậu đã gây thiệt hại tương đương 3,2% GDP của Việt Nam trong năm 2020, nếu không hành động kịp thời, con số này có thể tăng lên đến 14,5% GDP vào năm 2050.

Với vai trò là trung tâm kết nối hành động, HGBA cam kết trở thành nơi hội tụ của tri thức, công nghệ và nguồn lực, nơi doanh nghiệp lớn đồng hành cùng doanh nghiệp nhỏ xây dựng chuỗi cung ứng xanh, hướng đến sản xuất và tiêu dùng có trách nhiệm.

d3dcfb6f-283f-46c7-8deb-88a2a5d53788.jpg
Ông Erick Contreras - Phó Chủ tịch EuroCham chia sẻ tại tọa đàm. Ảnh: Tường Thuỵ

Tại tọa đàm chuyên đề “Chuyển đổi xanh giữa biến động toàn cầu”, ông Erick Contreras - Phó Chủ tịch EuroCham khẳng định sự ủng hộ đối với HGBA, đồng thời cam kết đồng hành trong các sáng kiến hợp tác song phương.

“HGBA là đối tác tự nhiên của cộng đồng doanh nghiệp châu Âu trong tiến trình thúc đẩy phát triển bền vững tại Việt Nam. Chúng tôi nhận thấy TP.HCM có tiềm năng trở thành trung tâm kinh tế xanh của khu vực ASEAN”, ông Erick Contreras nhận định.

Ông cũng cảnh báo về những thách thức hiện hữu như chi phí xử lý rác, bất cập trong thu gom - phân loại - tái chế chất thải và sự cấp bách của mô hình kinh tế tuần hoàn. Theo số liệu, mỗi ngày Việt Nam thải ra khoảng 68.000 tấn chất thải rắn sinh hoạt, riêng TP.HCM và Hà Nội chiếm hơn 38.000 tấn.

Tuy tỷ lệ thu gom đạt hơn 88%, nhưng phần lớn vẫn xử lý bằng phương pháp chôn lấp, gây áp lực lớn lên môi trường và quỹ đất đô thị.

Trong bối cảnh đó, bài toán chuyển đổi xanh không thể chỉ đặt trên vai doanh nghiệp đơn lẻ, mà đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa các bên, đặc biệt là vai trò dẫn dắt của các tổ chức trung gian như HGBA trong việc huy động nguồn lực và tài chính xanh cho toàn hệ sinh thái doanh nghiệp.

HGBA đang chủ động xúc tiến hợp tác với các tổ chức như Ngân hàng Thế giới (WB), IFC, JICA và các quỹ khí hậu khu vực để hình thành các dòng vốn xanh dành riêng cho doanh nghiệp Việt Nam.

Song song, hội cũng thúc đẩy các mô hình hợp tác công - tư (PPP) trong các lĩnh vực then chốt: năng lượng tái tạo, tiết kiệm năng lượng, quản lý chất thải và nông nghiệp bền vững.

Với sự ra đời của HGBA, một cộng đồng doanh nghiệp năng động, sáng tạo và có trách nhiệm xã hội đang từng bước hình thành. Không chỉ là nơi quy tụ các doanh nghiệp tiên phong trong công nghệ xanh và sản phẩm sinh thái, HGBA còn là trung tâm phản biện chính sách, thúc đẩy tư duy quản trị hiện đại và mô hình kinh doanh bền vững.

Trong bối cảnh các hiệp định thương mại thế hệ mới như EVFTA, CPTPP đang đặt ra yêu cầu khắt khe về truy xuất nguồn gốc và tiêu chuẩn môi trường, việc doanh nghiệp tham gia HGBA chính là bước đi chiến lược để sẵn sàng chinh phục thị trường toàn cầu.

Hưng Nhật