Việt Nam ký kết các thỏa thuận nhập khẩu nông sản Mỹ trị giá gần 3 tỷ USD
Ngày 6/6 (giờ địa phương), tại Thủ đô Washington D.C., Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Đỗ Đức Duy đã tham dự hội nghị bàn tròn với sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp và tập đoàn hàng đầu thuộc Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN (USABC).
Sự kiện đánh dấu hoạt động cuối cùng trong khuôn khổ chuyến công tác của đoàn đại biểu Bộ Nông nghiệp và Môi trường tại Mỹ, đồng thời mở ra một chương mới trong mối quan hệ hợp tác chiến lược giữa hai quốc gia trong lĩnh vực nông nghiệp.
Tại hội nghị, 8 thỏa thuận thương mại đã được ký kết với tổng giá trị lên tới 1,1 tỷ USD. Khi cộng gộp với các biên bản ghi nhớ (MOU) đã ký trước đó tại các bang Iowa, Ohio và Maryland, tổng giá trị các hợp đồng nhập khẩu nông sản từ Mỹ của các doanh nghiệp Việt Nam đã đạt gần 3 tỉ USD.
Phát biểu tại sự kiện, Bộ trưởng Đỗ Đức Duy khẳng định: “Chuyến công tác lần này đã đạt được nhiều kết quả thiết thực, góp phần làm sâu sắc thêm quan hệ đối tác chiến lược giữa Việt Nam và Mỹ, đặc biệt trong lĩnh vực nông nghiệp”.

Ông Ted Osius - Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Mỹ - ASEAN nhận định: “Các thỏa thuận được ký kết trong khuôn khổ chuyến thăm là minh chứng cho sự phát triển tích cực của quan hệ song phương và tiềm năng to lớn trong hợp tác nông nghiệp giữa hai quốc gia”.
Trong số các thỏa thuận ký kết ngày 6/6, thỏa thuận lớn nhất có giá trị 380 triệu USD được ký giữa Công ty Cổ phần Khai Anh Bình Thuận và Tập đoàn Cargill. Theo nội dung MOU, phía Việt Nam cam kết nhập khẩu 1,2 triệu tấn ngũ cốc dùng trong sản xuất thức ăn chăn nuôi, bao gồm ngô, lúa mì và bột đậu nành từ Mỹ.
Bên cạnh đó, còn có 7 thỏa thuận khác được ký giữa các đối tác sau: Công ty Thiên Bút và Lamex Food Group; Công ty Thiên Bút và Niceland Foods; Công ty CP RYL Food và Sea2Asia; Công ty CP IMEX CDC và Niceland Foods; Công ty CP IMEX CDC và Intervision Foods; Hội Mỹ nghệ và Chế biến gỗ TP.HCM (HAWA) và Kember Interiors; Northeast Timber and Lumber LLP và Công ty TNHH Vitana.
Những thỏa thuận này không chỉ góp phần củng cố chuỗi cung ứng nông sản mà còn tạo điều kiện cho các doanh nghiệp Việt Nam mở rộng hoạt động, tiếp cận công nghệ và tiêu chuẩn quốc tế, từ đó nâng cao năng lực cạnh tranh trong khu vực và trên toàn cầu.