Chuẩn bị hợp long cầu Bình Gởi - công trình trọng điểm trên vành đai 3 kết nối TP.HCM và Bình Dương
Sáng ngày 6/6, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính đã có chuyến thị sát tại công trường cầu Bình Gởi, tọa lạc trên địa bàn TP. Thuận An, tỉnh Bình Dương. Đây là một trong những hạng mục then chốt thuộc dự án đường Vành đai 3 TP.HCM, tuyến giao thông chiến lược kết nối liên vùng giữa TP.HCM và các tỉnh Đông Nam Bộ.
Cầu Bình Gởi được thiết kế bắc qua sông Sài Gòn, nối liền TP. Thuận An (Bình Dương) với huyện Củ Chi (TP.HCM), góp phần tăng cường khả năng kết nối giao thông liên tỉnh, đồng thời giảm áp lực giao thông cho khu vực cửa ngõ Tây Bắc của TP.HCM.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh Bình Dương, đến nay công trình đã đạt trên 75% tổng khối lượng thi công sau hơn 300 ngày triển khai.

Dự kiến, cầu sẽ được hợp long vào giữa tháng 6/2025 và hoàn tất thi công, đưa vào khai thác kỹ thuật vào cuối năm 2025.
Biểu dương tinh thần làm việc nghiêm túc và hiệu quả của chủ đầu tư cũng như các đơn vị thi công, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính nhấn mạnh yêu cầu tiếp tục duy trì tiến độ nhanh chóng, chủ động tháo gỡ các vướng mắc phát sinh trong quá trình triển khai nhằm đảm bảo mục tiêu hoàn thành đúng hạn toàn tuyến Vành đai 3.
Trong khuôn khổ chuyến công tác, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đã trực tiếp gặp gỡ, thăm hỏi và trao quà động viên đội ngũ công nhân đang ngày đêm bám trụ công trường.
Ông ghi nhận sự tận tâm, cống hiến không ngơi nghỉ của các kỹ sư và người lao động đang góp phần hiện thực hóa một công trình hạ tầng mang tầm chiến lược quốc gia.
Sau buổi thị sát tại công trường cầu Bình Gởi, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính sẽ tiếp tục có buổi làm việc với lãnh đạo UBND TP.HCM cùng các tỉnh, thành liên quan để rà soát tổng thể tiến độ thực hiện dự án Vành đai 3, một trong những công trình trọng điểm quốc gia về phát triển hạ tầng giao thông.
Theo báo cáo từ Sở Xây dựng TP.HCM, đến thời điểm hiện tại, công tác giải phóng mặt bằng toàn tuyến đã hoàn tất, các hạ tầng kỹ thuật cũng đã được di dời.

Công tác tái định cư được triển khai với 7 khu vực, trong đó 5 khu có sẵn và 2 khu đã hoàn thành hạ tầng tại địa bàn huyện Củ Chi và Hóc Môn.
Toàn bộ 10/10 gói thầu xây lắp chính đã được triển khai đồng loạt. Các nhà thầu đang tăng tốc thi công các hạng mục như cầu, hầm chui và nền đường. Riêng khu vực phía Tây TP.HCM, nơi địa chất yếu, đang được xử lý bằng phương pháp gia cố nền đất bằng cừ tràm để bảo đảm độ ổn định công trình.
Tính đến nay, tổng giá trị xây lắp đã đạt khoảng 6.786 tỷ đồng trên tổng số 16.578 tỷ đồng, tương đương 40,9% tổng mức đầu tư.
Về nguồn vật liệu, cát đang được huy động từ các mỏ tại Vĩnh Long, Tiền Giang và Bến Tre, với kế hoạch mở rộng thêm để đáp ứng tiến độ. Đá xây dựng từ các mỏ tại Đồng Nai và Bình Dương cũng đã được bố trí đầy đủ cho nhu cầu thi công trong năm 2025.