Bản tin tổng hợp

Bà Rịa - Vũng Tàu điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025

Hùng Nguyễn 04/06/2025 - 16:32

Nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và thúc đẩy tiến độ giải ngân, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiến hành điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025, đồng thời bổ sung kế hoạch vốn năm 2025. Dự kiến, hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn dự phòng sẽ được phân bổ cho các dự án trọng điểm của tỉnh.

Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ngày 2/6, chủ trương điều chỉnh kế hoạch đầu tư công đã được thảo luận và thống nhất thông qua.

Phát biểu báo cáo tại hội nghị, ông Đặng Minh Thông - Phó Chủ tịch UBND tỉnh cho biết tổng vốn đầu tư công trung hạn của tỉnh vẫn giữ mức hơn 84.400 tỷ đồng, trong đó kế hoạch vốn năm 2025 là gần 30.621 tỷ đồng. Đồng thời, tỉnh cũng phân bổ thêm hơn 3.000 tỷ đồng từ nguồn vốn dự phòng chung.

Nội dung điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2025 bao gồm: giảm gần 41 tỷ đồng từ 9 dự án do điều chỉnh giảm giá trị quyết toán; đồng thời bổ sung hơn 17,9 tỷ đồng cho 7 dự án đã hoàn thành, nhằm chi trả các khoản chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng phát sinh và thanh toán khối lượng công việc đã thực hiện.

Bà Rịa - Vũng Tàu giải ngân đầu tư công đạt 2.900 tỷ đồng trong 3 tháng - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết, nguồn vốn điều chỉnh (chủ yếu từ dự phòng) sẽ được phân bổ cho các dự án đủ điều kiện triển khai, gồm: 99,8 tỷ đồng để chuyển dự án Nâng cấp, mở rộng đường Tỉnh lộ 44A từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư sang giai đoạn thực hiện; 10 tỷ đồng cho dự án xây dựng nhà tang lễ kết hợp lò hỏa thiêu và khu lưu tro cốt tại huyện Côn Đảo và 105 tỷ đồng được bổ sung và chuyển giao cho UBND TP. Vũng Tàu làm chủ đầu tư dự án xây dựng quảng trường tại hai khu đất quốc phòng số 165 và 165A, đường Thùy Vân.

Sau các điều chỉnh nêu trên, phần vốn dự phòng còn lại khoảng 2.781 tỷ đồng sẽ được phân bổ cho bốn dự án quy mô lớn do cấp tỉnh quyết định đầu tư dự án đường nối từ tuyến tránh Quốc lộ 56 đến KCN Sonadezi Châu Đức: 299,9 tỷ đồng; dự án đường cao tốc kết nối sân bay Long Thành với khu vực Hồ Tràm: 995 tỷ đồng; dự án nâng cấp tuyến đường 991, đoạn từ Quốc lộ 51 đến đường Vành đai 4 TP.HCM: 795 tỷ đồng và hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư và nhà ở xã hội tại khu Bắc Phước Thắng, TP. Vũng Tàu: 199,8 tỷ đồng.

Ngoài ra, gần 491 tỷ đồng còn lại dự kiến sẽ được sử dụng cho dự án thành phần 3 của tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, cũng như để xử lý các tình huống phát sinh đủ điều kiện theo quy định.

Sau khi được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua về mặt chủ trương, các cơ quan, đơn vị liên quan sẽ xây dựng và trình dự thảo nghị quyết lên Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp sắp tới để phê duyệt việc điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công.

Phát biểu tại hội nghị, ông Phạm Viết Thanh - Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh: “Những năm qua, đặc biệt là trong 5 tháng đầu năm 2025, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh luôn nằm trong nhóm dẫn đầu cả nước. Việc điều chỉnh kế hoạch vốn lần này là một giải pháp kịp thời và cần thiết nhằm tối ưu hóa hiệu quả sử dụng vốn và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ giải ngân trong thời gian tới”.

Bí thư Tỉnh ủy đồng thời yêu cầu Đảng đoàn HĐND và UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư và giải ngân theo đúng quy định pháp luật, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội toàn diện, bền vững của tỉnh.

Hùng Nguyễn