Bản tin tổng hợp

Bản tin trưa 26/5: Chung cư 5 tầng trở lên phải mua bảo hiểm cháy nổ từ 1/7

Thanh An 26/05/2025 11:35

Những tin tức nổi bật trưa 26/5: Chung cư 5 tầng trở lên phải mua bảo hiểm cháy nổ từ 1/7; Grab, Xanh SM chiếm gần 90% thị trường gọi xe; Hơn 6 triệu phương tiện dán thẻ thu phí điện tử không dừng; Tập đoàn Hòa Phát đầu tư khu công nghiệp hơn 4.000 tỷ đồng tại Phú Yên; Bắc Ninh hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu Việt Nam... và một số thông tin đáng chú ý khác.

Chung cư 5 tầng trở lên phải mua bảo hiểm cháy nổ từ 1/7

Chung cư, nhà ở tập thể cao 5 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000m2 sẽ phải mua bảo hiểm cháy, nổ bắt buộc từ ngày 1/7. Đây là quy định tại Nghị định 105/2025 vừa được Chính phủ ban hành, hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.

12-3-1441-1671.jpg

Nghị định quy định rõ 44 loại cơ sở thuộc diện bắt buộc mua bảo hiểm cháy nổ, trong đó, nhà chung cư, nhà ở tập thể từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng diện tích sàn từ 1.000m2 là nhóm bắt buộc. Như vậy, nghị định này đã thay đổi theo hướng siết chặt hơn so với quy định hiện hành. Nghị định 67/2023 quy định nhà chung cư, nhà tập thể, nhà ở ký túc xá cao từ 7 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 10.000m3; nhà hỗn hợp cao từ 5 tầng trở lên hoặc có tổng khối tích từ 5.000m3 trở lên phải mua bảo hiểm cháy nổ.

Ngoài ra, quy định mới cũng áp dụng với: nhà trẻ, mẫu giáo, mầm non có từ 50 trẻ hoặc diện tích sàn từ 500m2; trường tiểu học, THCS, THPT, cao đẳng, đại học, dạy nghề từ 3 tầng hoặc có diện tích từ 1.500m2; Cơ sở y tế từ 3 tầng hoặc có diện tích sàn từ 300m2; nhà thi đấu, sân vận động, bể bơi, trường bắn có từ 1.000 chỗ ngồi hoặc diện tích từ 1.000m2; cơ quan nhà nước, doanh nghiệp, tổ chức chính trị - xã hội có từ 3 tầng hoặc diện tích từ 500m2.

TP.HCM lên tiếng về phản ánh bất cập khi cấp sổ hồng

Ông Nguyễn Toàn Thắng - Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM vừa có báo cáo giải trình gửi UBND TP.HCM, Thanh tra TP.HCM, Sở Nội vụ TP.HCM, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) liên quan đến đơn phản ánh ngày 14/2 của một số doanh nghiệp bất động sản đối với Văn phòng Đăng ký Đất đai TP.HCM, trong quá trình xử lý hồ sơ cấp giấy chứng nhận tại một số dự án.

new-city-1740023834484783196809-0-0-1165-1864-crop-17400244449191379654560-67-0-1043-1864-crop-1740319428644558385651.jpg

Theo đó, sau khi tiếp nhận đơn phản ánh, Thanh tra Sở Tài nguyên Môi trường (nay là Thanh tra Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM) đã mời 4 doanh nghiệp, gồm Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, Công ty TNHH MTV Nhà máy Công nghệ Sinh học và Thiết bị Y tế, Công ty CP Dịch vụ Quốc tế Đột quỵ SIS Việt Nam, Công ty CP Phát triển Hạ tầng Sài Gòn đến làm việc. Tuy nhiên, Công ty TNHH MTV Nhà máy Công nghệ Sinh học và Thiết bị Y tế không đến.

Tại các buổi làm việc, Công ty TNHH Phát triển Phú Mỹ Hưng, CTCP Dịch vụ Quốc tế Đột quỵ SIS Việt Nam đều khẳng định không tham gia ký đơn phản ánh, đồng thời cho biết không gặp khó khăn hay tình trạng nhũng nhiễu trong quá trình thực hiện thủ tục cấp giấy chứng nhận. Các doanh nghiệp cho biết được hướng dẫn nộp hồ sơ theo hình thức trực tuyến và được hỗ trợ tích cực từ cơ quan đăng ký đất đai.

Grab, Xanh SM chiếm gần 90% thị trường gọi xe

Khảo sát thị trường gọi xe Việt Nam do hãng nghiên cứu thị trường Rakuten Insight (Nhật Bản) vừa công bố cho biết, Grab và Xanh SM là hai thương hiệu gọi xe được chọn sử dụng nhiều nhất.

12-6-1927-740.jpg

Theo đó, 55% người dùng tại các thành phố lớn và 54% tại các khu vực khác chọn dùng Grab. Xanh SM đứng thứ hai với 32% người dùng toàn quốc. Chia theo thành phố lớn và khu vực khác, tỉ lệ này lần lượt là 33% và 30%. Đứng thứ ba là Be, chiếm 9% thị phần sử dụng. Thị trường còn lại chia cho các thương hiệu taxi truyền thống đã phát triển các ứng dụng riêng giúp khách hàng thuận tiện đặt xe như Mai Linh (2%), Vinasun (1%) và Maxim (1%).

Rakuten đánh giá bộ 3 dẫn đầu có thế mạnh riêng. Grab được đánh giá cao nhờ độ tin cậy, mạng lưới tài xế rộng và ứng dụng dễ sử dụng, giúp đặt xe nhanh chóng trong giờ cao điểm, trời mưa hay thời gian bất thường. Xanh SM nổi bật với chất lượng phục vụ và vệ sinh, cung cấp xe mới, sạch. Trong khi, Be dựa vào các chương trình giảm giá mạnh để cạnh tranh, phù hợp với người dùng nhạy cảm về chi phí.

Hơn 6 triệu phương tiện dán thẻ thu phí điện tử không dừng

Theo thống kê của Bộ Xây dựng, cả nước đã triển khai hệ thống thu phí điện tử không dừng tại 163 trạm thu phí với hơn 6 triệu phương tiện đã được dán thẻ và đang thúc đẩy mở rộng dịch vụ thu phí điện tử không dừng tại nhà ga, điểm đỗ xe để tạo thuận lợi cho người dân.

12-7-8755-9917.jpg

Bộ Xây dựng đã giao các chủ đầu tư nghiên cứu đầu tư xây dựng hệ thống giao thông thông minh, gồm hệ thống giám sát điều hành giao thông, hệ thống thu phí điện tử không dừng và công trình kiểm tra tải trọng xe trên các tuyến đường bộ cao tốc do Bộ Xây dựng là cơ quan quyết định đầu tư và cơ bản sẽ hoàn thành đồng bộ với việc xây dựng, đưa vào sử dụng các tuyến đường bộ cao tốc vào cuối năm 2025.

Tập đoàn Hòa Phát đầu tư khu công nghiệp hơn 4.000 tỷ đồng tại Phú Yên

UBND tỉnh Phú Yên vừa chấp thuận chủ trương đầu tư, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư cho dự án xây dựng và kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm - giai đoạn 1. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển hạ tầng Khu công nghiệp Hòa Tâm, thuộc Tập đoàn Hòa Phát.

12-1-3990-2622.jpg

Dự án nhằm xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp; cho thuê đất, nhà xưởng, văn phòng trong khu công nghiệp. Quy mô gần 492ha, thực hiện tại xã Hòa Tâm, thị xã Đông Hòa. Tổng vốn đầu tư hơn 4.188 tỷ đồng, trong đó vốn góp của nhà đầu tư hơn 628 tỷ đồng, còn lại là vốn huy động. Tiến độ xây dựng và vận hành dự kiến trong vòng 48 tháng kể từ khi có quyết định giao đất.

Theo quy hoạch được duyệt vào tháng 7/2024, toàn Khu công nghiệp Hòa Tâm có diện tích 1.080ha, gồm 3 khu A, B và C; trong đó, giai đoạn 1 triển khai khu A với quy mô gần 492ha. Động thái đầu tư này diễn ra trong bối cảnh Phú Yên đang đẩy mạnh phát triển công nghiệp, đặc biệt tại khu vực phía Nam tỉnh. Khu kinh tế Nam Phú Yên được định hướng trở thành trung tâm công nghiệp, cảng biển và dịch vụ của khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Bộ Y tế yêu cầu kiểm tra sản phẩm Ngân Collagen quảng cáo

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) vừa có văn bản đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất, lấy mẫu kiểm nghiệm một số sản phẩm do “Ngân Collagen” quảng cáo.

screen-shot-2025-05-26-at-080911-png-62195830567874512520151.jpg

Cục An toàn thực phẩm cho biết, qua công tác hậu kiểm về công bố và quảng cáo sản phẩm thực phẩm, Cục phát hiện một số sản phẩm của Công ty TNHH Xuất nhập khẩu N - Collagen (địa chỉ tại 28 Đường lô B, Khu Tái định cư Cảng sông Phú Định, phường 16, quận 8, TP.HCM) do cá nhân có biệt danh (nickname) “Ngân Collagen” quảng cáo các sản phẩm Kẹo táo thải mỡ bụng, N-collagen chanh plus… vi phạm quy định.

Sau khi kiểm tra, rà soát trên phần mềm dịch vụ công trực tuyến, cho thấy Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm và Giấy xác nhận nội dung quảng cáo cho sản phẩm có tên Kẹo táo thải mỡ bụng và N-collagen chanh plus. Do đó, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở An toàn thực phẩm TP.HCM và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội khẩn trương kiểm tra, xác minh hoạt động sản xuất các sản phẩm trên, đồng thời tiến hành lấy mẫu kiểm nghiệm, xác định chất cấm (nếu có) để xử lý theo quy định.

Bắc Ninh hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu Việt Nam

Tỉnh Bắc Ninh vừa ban hành Kế hoạch phát triển ngành công nghiệp bán dẫn đến năm 2030; định hướng đến năm 2045, hướng tới trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn hàng đầu Việt Nam. Đến năm 2045, Bắc Ninh trở thành một trong những trung tâm chiến lược của ngành công nghiệp bán dẫn Việt Nam, xây dựng hệ sinh thái sản xuất vi mạch và linh kiện bán dẫn hiện đại, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh toàn cầu.

nha-may-amkor-bac-ninh-2.png

Mục tiêu cụ thể, giai đoạn 2025-2030, xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành trung tâm công nghiệp bán dẫn tại miền Bắc, hàng đầu Việt Nam; thu hút phát triển công nghiệp bán dẫn theo chiều sâu và phát triển khu công nghệ thông tin tập trung. Đồng thời, đào tạo và phát triển nguồn nhân lực với đầy đủ kỹ sư, chuyên gia về vi mạch; tiếp tục thu hút đầu tư nước ngoài, kêu gọi mở rộng đầu tư tại Bắc Ninh, tập trung vào các tập đoàn, doanh nghiệp đi đầu về ngành công nghiệp bán dẫn.

Giai đoạn 2030-2045, đưa Bắc Ninh trở thành trung tâm sản xuất vi mạch và bán dẫn hàng đầu khu vực; hình thành các nhà máy sản xuất chip tại Bắc Ninh, tiến tới làm chủ một số công nghệ lõi; mở rộng, tham gia sâu vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, xuất khẩu sản phẩm bán dẫn mang thương hiệu “Made in Viet Nam”.

Yên Bái tìm nhà đầu tư dự án xây chợ trung tâm huyện gần 100 tỷ đồng

Ngày 26/5, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Văn Yên và Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Yên Bái cho biết đang tổ chức đấu giá Dự án Đầu tư xây dựng chợ trung tâm, chợ dân sinh thị trấn Mậu A. Theo thông báo, tổng diện tích đất đưa ra đấu giá quyền sử dụng đất là 24.948,31m2 có địa chỉ tại Tổ dân phố số 8, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên.

cho_trung_tam-01.jpg

Trong đó, đất chợ diện tích là 13.234m2; đất giao thông là 8.931,11m2. Nhà nước cho thuê đất trả tiền thuê đất một lần theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất. Thời hạn thuê đất là 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được công nhận kết quả trúng đấu giá quyền sử dụng đất.

Tổng giá trị khu đất đấu giá quyền sử dụng đất gần 100 tỷ đồng. Giá đất cụ thể hơn 3,97 triệu đồng/m2. Giá trị quyền sử dụng đất nêu trên đã được trừ chi phí đầu tư xây dựng công trình và các chi phí khác có liên quan. Nhà đầu tư phải tự bỏ kinh phí để đầu tư xây dựng công trình trên toàn bộ diện tích của dự án theo quy hoạch chi tiết được duyệt. Giá cụ thể nêu trên đã được xác định khoản thu nhập chịu thuế tính trước 5,5% trong suất vốn đầu tư vào tổng chi phí, dự toán được trừ.

Tuyến vận tải biển quan trọng của thế giới dần khôi phục hoạt động

Chủ tịch Cơ quan quản lý kênh đào Suez (SCA) của Ai Cập, ông Osama Rabie khẳng định, tình hình an ninh đã trở nên thuận lợi cho việc tàu thuyền dần dần quay trở lại hoạt động qua kênh đào Suez. Theo tuyên bố của SCA, căng thẳng an ninh chưa từng có ở Biển Đỏ đã tác động tiêu cực đến tỉ lệ tàu thuyền qua tuyến vận tải biển quan trọng của thế giới đi qua Ai Cập, nhiều hãng tàu buộc phải chuyển hướng qua Mũi Hảo Vọng.

tinh-hinh-nganh-van-tai-bien-the-gioi-6-thang-dau-nam-2024-2.jpg

Người đứng đầu SCA cho rằng, cuộc khủng hoảng ở Biển Đỏ cho thấy kênh đào Suez là không thể thiếu vì nó cân bằng giữa hiệu quả về thời gian và tiết kiệm chi phí, đồng thời cung cấp các dịch vụ hàng hải và hậu cần thiết yếu mà tuyến đường Mũi Hảo Vọng không thể cung cấp. Theo ông, tác động này lan rộng đến toàn bộ ngành vận tải biển, vốn đang phải chịu đựng thời gian đi thuyền dài hơn, chi phí hoạt động tăng trên mỗi chuyến đi và những tác động tiêu cực khác khiến chi phí của người tiêu dùng cuối cùng gia tăng.

Ông Rabie cho biết SCA đã xử lý cuộc khủng hoảng một cách linh hoạt bằng cách duy trì liên lạc trực tiếp và hiệu quả với các hãng tàu, nhằm điều chỉnh lịch trình di chuyển và khôi phục dần dần những chuyến tàu qua kênh đào Suez.

Tổng thống Mỹ xác nhận gia hạn miễn thuế quan cho EU đến tháng 7

Theo AFP, Tổng thống Mỹ Donald Trump sẽ gia hạn việc tạm dừng áp các mức thuế quan nặng đối với Liên minh châu Âu (EU) cho đến ngày 9/7 trong bối cảnh các cuộc đàm phán thương mại đang tiếp diễn.

my-gia-han-thue-cho-eu-den-thang-7.jpg

Ông Trump cho biết ông đã nói với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen trong một "cuộc điện đàm rất tốt đẹp" rằng ông sẽ chấp thuận yêu cầu của bà về việc gia hạn từ thời hạn ban đầu là ngày 1/6. Ông Trump đồng thời nhấn mạnh các nhóm đàm phán sẽ "nhanh chóng nhóm họp và xem liệu chúng tôi có thể đạt được thỏa thuận nào đó hay không".

Trước đó, 23/5, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết Tổng thống Donald Trump không hài lòng với các đề xuất thương mại từ EU. Ông Bessent nhấn mạnh, trong khi nhiều đối tác thương mại hàng đầu khác của Mỹ đang thể hiện thiện chí trong đàm phán, EU lại là ngoại lệ. Washington kỳ vọng đòn áp thuế mới sẽ tạo áp lực buộc Brussels phải nghiêm túc hơn trong các cuộc đàm phán sắp tới.

Thanh An