Bản tin tổng hợp

Hơn 13.000 tỷ đồng đầu tư tuyến cao tốc trên cao dọc Quốc lộ 51 ở Đồng Nai

Hùng Nguyễn 22/05/2025 06:43

Tỉnh Đồng Nai đang tích cực kêu gọi đầu tư cho dự án xây dựng tuyến đường cao tốc trên cao dọc theo Quốc lộ 51, đoạn từ ngã tư Vũng Tàu đến nút giao Vòng xoay Cổng 11. Dự án này được kỳ vọng sẽ giải quyết triệt để tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng đang diễn ra thường xuyên trên trục đường huyết mạch nối các khu công nghiệp trọng điểm và vùng kinh tế phía Nam.

Theo thông tin từ Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai ngày 21/5, tuyến đường cao tốc trên cao có chiều dài khoảng 5,5km, được quy hoạch với quy mô 6 làn xe.

Công trình sẽ được triển khai tại địa bàn TP. Biên Hòa, đô thị trung tâm và là đầu mối giao thông quan trọng của tỉnh. Tổng mức đầu tư dự kiến vượt 13.000 tỷ đồng, theo phương thức đối tác công - tư (PPP), cụ thể là loại hình hợp đồng xây dựng - kinh doanh - chuyển giao (BOT).

Hơn 13.000 tỉ đồng mở đường cao tốc chạy dọc tuyến đường huyết mạch ở Đồng Nai
Phối cảnh thiết kế nút giao Cổng 11 trong dự án đường cao tốc trên cao chạy dọc Quốc lộ 51. Ảnh: Sở Xây dựng tỉnh Đồng Nai

Đây là dự án được xếp vào danh mục ưu tiên đầu tư theo Quyết định số 586/QĐ-TTg ngày 3/7/2024 của Thủ tướng Chính phủ. Hiện UBND tỉnh Đồng Nai đang trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy để xin chấp thuận chủ trương triển khai, thể hiện quyết tâm của địa phương trong việc nâng cấp kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại.

Trước đó, vào ngày 2/1, UBND tỉnh Đồng Nai đã tổ chức cuộc họp với các đơn vị liên quan để xem xét đề xuất ý tưởng thực hiện dự án do Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật TP.HCM đưa ra.

Theo đề xuất này, dự án bao gồm ba hạng mục chính: xây dựng hoàn chỉnh nút giao ngã tư Vũng Tàu, nơi được xem là cửa ngõ trọng yếu dẫn vào trung tâm TP. Biên Hòa; xây dựng cầu vượt trực thông trên Quốc lộ 1 đoạn tuyến tránh TP. Biên Hòa; và quan trọng nhất là xây dựng tuyến cao tốc trên cao dọc theo Quốc lộ 51.

Tại buổi làm việc, ông Võ Tấn Đức - Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đánh giá cao tính cấp thiết của dự án, đặc biệt là việc đầu tư hoàn thiện hai nút giao ngã tư Vũng Tàu và Cổng 11.

Ông nhấn mạnh rằng Quốc lộ 51 hiện đang chịu áp lực rất lớn do lưu lượng phương tiện qua lại cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài. Khi tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đi vào vận hành trong năm 2026, lưu lượng xe đổ về các nút giao này dự báo sẽ tiếp tục gia tăng mạnh, khiến tình hình giao thông càng thêm căng thẳng nếu không có giải pháp hạ tầng kịp thời.

Việc triển khai tuyến đường cao tốc trên cao dọc Quốc lộ 51 không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông một cách bền vững, mà còn tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho TP. Biên Hòa nói riêng và toàn vùng kinh tế trọng điểm phía Nam nói chung. Dự án này được kỳ vọng sẽ trở thành hình mẫu về hợp tác công - tư trong lĩnh vực hạ tầng tại địa phương.

Hùng Nguyễn