Bản tin chiều 20/5: Hộ kinh doanh không lập hóa đơn khi bán hàng bị phạt đến 10 triệu đồng
Tin tức đáng chú ý chiều 20/5: TP.HCM sẽ giải thể các hội, quỹ do cấp huyện thành lập; Công an TP.HCM kêu gọi cơ quan, tổ chức có tài khoản định danh điện tử trước 30/6; TP.HCM và thành phố Tampere (Phần Lan) tăng cường hợp tác; Hộ kinh doanh không lập hóa đơn khi bán hàng bị phạt đến 10 triệu đồng; Kiến nghị về chính sách thúc đẩy hộ kinh doanh thành doanh nghiệp... và một số tin tức đáng chú ý khác.
Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của UNESCO
Sáng 20/5, tại Trụ sở Văn phòng Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Tô Lâm đã có buổi tiếp ông Lazare Eloundou Assomo, Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới của Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa của Liên hợp quốc (UNESCO).

Theo đó, Tổng Bí thư Tô Lâm đề cao vai trò “Ngôi nhà trí tuệ của nhân loại” của UNESCO, thúc đẩy chủ nghĩa đa phương, duy trì hòa bình, an ninh và thúc đẩy phát triển bền vững trên thế giới; cảm ơn sự hỗ trợ và hợp tác UNESCO dành cho Việt Nam gần 50 năm qua trong phục hồi sau chiến tranh cũng như công cuộc xây dựng và phát triển đất nước hiện nay.
Bên cạnh đó, Tổng Bí thư đề nghị UNESCO, Trung tâm Di sản Thế giới, đặc biệt là cá nhân Giám đốc Trung tâm Di sản Thế giới, tiếp tục đồng hành và hỗ trợ Việt Nam trong việc lan tỏa các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới, bảo tồn và phát huy các di sản thế giới tại Việt Nam. Trong đó, Tổng Bí thư đề nghị ông Lazare Eloundou Assomo tiếp tục ủng hộ, tư vấn để hồ sơ phục dựng Điện Kính Thiên và không gian chính Điện Kính Thiên của di sản thế giới Hoàng Thành Thăng Long được UNESCO thông qua sớm nhất có thể.
TP.HCM sẽ giải thể các hội, quỹ do cấp huyện thành lập
UBND TP.HCM vừa có văn bản gửi các sở, ngành, UBND các quận, huyện và TP. Thủ Đức liên quan đến tổ chức, hoạt động của hội, quỹ xã hội, quỹ từ thiện. Trong đó, Chủ tịch UBND TP.HCM giao Chủ tịch UBND quận, huyện và TP. Thủ Đức thông báo bằng văn bản đến các hội, quỹ do quận, huyện và TP. Thủ Đức thành lập (có phạm vi hoạt động cấp huyện) phải kết thúc hoạt động, đảm bảo thời điểm kết thúc hoạt động của đơn vị hành chính cấp huyện theo Nghị quyết số 60-NQ/TW.

Chủ tịch UBND quận, huyện, TP. Thủ Đức hướng dẫn các hội, quỹ nhanh chóng giải quyết tài sản, tài chính, nghĩa vụ phát sinh (nếu có), cùng các chế độ, chính sách liên quan đến người làm việc trong hội, quỹ. Song song đó, hoàn tất các thủ tục tự giải thể theo đúng quy định pháp luật. Đặc biệt, việc xử lý tài sản và tài chính công (nếu có) phải đảm bảo thực hiện theo đúng pháp luật…
Đối với các hội, quỹ cấp xã, cần rà soát, đánh giá hiệu quả hoạt động để sắp xếp, sáp nhập hoặc giải thể cho phù hợp, đảm bảo tinh, gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Những hội, quỹ cấp xã có nguyện vọng tiếp tục hoạt động phải thực hiện thủ tục sáp nhập, hợp nhất và đổi tên theo quy định. Tổ chức không có nguyện vọng tiếp tục hoạt động, thực hiện thủ tục giải thể theo quy định.
Công an TP.HCM kêu gọi cơ quan, tổ chức có tài khoản định danh điện tử trước 30/6
Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (PC06), Công an TP.HCM cho biết đang triển khai cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM.

PC06 kêu gọi tất cả cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp trên địa bàn TP.HCM nhanh chóng đăng ký tài khoản định danh điện tử để phục vụ dịch vụ công, giải quyết thủ tục hành chính, phát triển kinh tế xã hội. Hiện, Công an TP.HCM thực hiện cấp tài khoản định danh điện tử cho cơ quan, tổ chức có trụ sở chính trên địa bàn TP.HCM theo kế hoạch cao điểm đến ngày 30/6/2025.
"Việc đăng ký tài khoản định danh điện tử giúp các cơ quan, tổ chức thực hiện các thủ tục hành chính nhanh chóng, an toàn và hiệu quả hơn trên môi trường số", đại diện PC06 cho biết.
Hộ kinh doanh không lập hóa đơn khi bán hàng bị phạt đến 10 triệu đồng
Theo Nghị định 70, từ 1/6/2025, tất cả hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng/năm trở lên phải sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền kết nối chuyển dữ liệu với cơ quan thuế. Cụ thể, hộ kinh doanh thuộc diện bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử bao gồm hộ kinh doanh có hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng.

Một đối tượng khác bắt buộc phải áp dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, đó là hộ kinh doanh đã đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nhưng không có kết nối, chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế, chưa sử dụng, hoặc sử dụng chưa đầy đủ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền từ năm 2024 trở về trước.
Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực I cho biết, với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đã được cơ quan thuế hỗ trợ và thông báo về việc chuyển đổi áp dụng hoá đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, nhưng không chuyển đổi thì được xác định là hành vi vi phạm quy định về sử dụng hóa đơn. Tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị phạt tiền từ 2-4 triệu đồng đối với hành vi lập sai loại hóa đơn theo quy định của pháp luật về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ; phạt tiền từ 5-10 triệu đồng đối với hành vi không lập hóa đơn khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ cho người mua theo quy định.
TP.HCM và thành phố Tampere (Phần Lan) tăng cường hợp tác
Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc của đoàn đại biểu thành phố Tampere (Phần Lan), do ông Jouni Markkanen - Phó Thị trưởng, dẫn đầu, ngày 20/5, ông Bùi Xuân Cường - Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã tiếp và ký kết Bản ghi nhớ (MOU) hợp tác giữa UBND TP.HCM và chính quyền thành phố Tampere trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo nghề, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và phát triển đô thị thông minh.
.jpg)
Theo ông Bùi Xuân Cường, MOU được ký kết giữa hai bên là cơ sở để TP.HCM tăng cường hợp tác với thành phố Tampere, hướng tới xây dựng các lớp học thông minh, trường quốc tế, mở rộng số lượng sinh viên trao đổi, phát triển cơ sở hạ tầng giáo dục và đào tạo nghề, xây dựng thành phố thông minh, kinh tế số...
Hà Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi cho các dự án đầu tư của Nhật Bản
Sáng 20/5, Đoàn công tác của Sở Công nghiệp và Du lịch thành phố Nagahama, tỉnh Shiga, Nhật Bản làm việc với UBND tỉnh Hà Nam để nghiên cứu, tìm hiểu môi trường đầu tư của tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Trần Xuân Dưỡng cho biết, Hà Nam luôn tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời hỗ trợ cho các dự án đầu tư của Nhật Bản trên nhiều lĩnh vực như sản xuất công nghiệp, xây dựng, y tế... Ngoài các khu công nghiệp có hạ tầng đồng bộ, hiện đại, Hà Nam đang tập trung hoàn thiện hạ tầng giao thông kết nối với các địa phương khu vực vùng Đồng bằng sông Hồng để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam khẳng định, tỉnh Hà Nam luôn coi các doanh nghiệp Nhật Bản là đối tác chính trong thu hút đầu tư. Hiện, Nhật Bản là quốc gia đứng thứ 2 về đầu tư nước ngoài tại tỉnh với hơn 100 dự án đầu tư ở nhiều lĩnh vực khác nhau như cơ khí chế tạo, công nghiệp ô tô, xe máy, thiết bị điện tử.
Kiến nghị về chính sách thúc đẩy hộ kinh doanh thành doanh nghiệp
Ngày 20/5, Quốc hội thảo luận về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp. Một số đại biểu nêu ý kiến về đề nghị đưa đối tượng hộ kinh doanh vào dự thảo luật và có chính sách thúc đẩy hộ kinh doanh thành doanh nghiệp. Trong đó, Luật Doanh nghiệp hiện hành còn vướng mắc là vẫn duy trì mô hình doanh nghiệp tư nhân, một loại hình kinh doanh do một cá nhân làm chủ chịu trách nhiệm vô hạn bằng toàn bộ tài sản của mình và không có tư cách pháp nhân.

Trước những vướng mắc, hạn chế của quy định hiện hành, các đại biểu đề nghị Chính phủ cần xây dựng lộ trình chuyển đổi toàn bộ hộ kinh doanh sang mô hình doanh nghiệp gắn với thời hạn xóa bỏ thuế khoán vào năm 2026 như tinh thần Nghị quyết 68-NQ/TW; ban hành Luật Doanh nghiệp tư nhân mới thay thế cho cả mô hình hộ kinh doanh và doanh nghiệp tư nhân.
Đồng thời, để áp dụng cho các mô hình kinh doanh nhỏ, siêu nhỏ, dự thảo Luật cần được thiết kế theo nguyên tắc thủ tục thành lập đơn giản, chi phí thấp, miễn kiểm toán, miễn báo cáo tài chính định kỳ nếu doanh thu dưới ngưỡng quy định, áp dụng thuế thu nhập cá nhân thay vì thuế khoán, bảo đảm công bằng và minh bạch.
Đề xuất cán bộ đi làm xa sau sáp nhập được mua nhà ở xã hội
Sáng 20/5, tiếp tục chương trình kỳ họp thứ 9, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh báo cáo dự thảo Nghị quyết thí điểm về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển nhà ở xã hội. Trong đó, ông nhấn mạnh chính sách hỗ trợ người lao động hiện nay còn nhiều vướng mắc.

Theo Bộ trưởng, nhiều người lao động trong khu công nghiệp không có khả năng mua nhà ở xã hội, không đủ tiền để thuê các căn hộ chung cư thương mại với giá cao... Do đó, họ phải thuê nhà trọ do người dân xây dựng tự phát với diện tích nhỏ, giá thuê trọ cao, không có hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật kèm theo nên không đảm bảo chất lượng sống.
Do đó, dự thảo đề xuất bổ sung đối tượng có địa điểm làm việc cách xa nơi có nhà thuộc sở hữu của mình, được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội. Bên cạnh đó, dự thảo Nghị quyết đề xuất doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập được thuê nhà ở xã hội, nhà lưu trú công nhân trong khu công nghiệp để bố trí cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của mình ở.
Đưa trạm bơm nước 37 tỷ đồng "bỏ hoang" vào hoạt động trở lại
Ngày 20/5, thông tin từ Ban Quản lý các dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Ban Quản lý) tỉnh Bình Định cho biết, Công trình hệ thống tưới tiết kiệm tại xã Mỹ Tài, Mỹ Chánh Tây (trạm bơm Mỹ Tài), huyện Phù Mỹ, tỉnh Bình Định đã được sửa chữa các hư hỏng và hoạt động trở lại, cung cấp nước cho ruộng của người dân.

Trước đó, sau khi có phản ánh của các cơ quan truyền thông về trạm bơm 37 tỷ đồng phải "bỏ hoang" vì nhiều năm không sử dụng, Ban Quản lý dự án cùng đơn vị thi công đã tập trung sửa chữa, bảo dưỡng các thiết bị hư hỏng tại trạm bơm Mỹ Tài, huyện Phù Mỹ. Đến nay, trạm bơm này đã hoạt động trở lại bình thường.
Người dân có thể canh tác 2-3 vụ mùa trên một diện tích đất thay thế cho việc chỉ trồng cây mỳ như mọi năm.