Bản tin tổng hợp

Dự án cầu Nguyễn Văn Linh 110 tỷ đồng tại Sóc Trăng gần 3,5 năm vẫn chưa hoàn thành

Đ.T 20/05/2025 06:00

Sau gần 3 năm rưỡi triển khai thi công, cầu Nguyễn Văn Linh, công trình giao thông trọng điểm bắc qua sông Maspero, trung tâm TP. Sóc Trăng vẫn chưa thể hoàn thành do vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Trong khi đó, một nhánh cầu đã hoàn tất lại hướng vào khu vực không có lối ra, gây lãng phí và bức xúc trong dư luận.

Sáng 20/5, ông Nguyễn Trọng Khánh - Giám đốc Ban Quản lý dự án 1 tỉnh Sóc Trăng cho biết, nguyên nhân chính khiến dự án chậm tiến độ là do một số hộ dân tại khu vực đường Nguyễn Văn Linh chưa bàn giao mặt bằng.

“Hiện vẫn còn 4 hộ chưa chịu giao mặt bằng. Chúng tôi đang tích cực vận động và đã nhận được sự đồng thuận cơ bản từ 2 hộ”, ông Khánh cho biết thêm.

Ông Khánh cũng thông tin, nguồn vốn ODA dành cho dự án đã kết thúc, hiện tỉnh đang cân đối, bố trí nguồn ngân sách khác để tiếp tục thi công phần còn lại của công trình.

Cầu Nguyễn Văn Linh là một phần trong tiểu dự án mở rộng và nâng cấp đô thị TP. Sóc Trăng, thuộc dự án tổng thể do Ngân hàng Thế giới tài trợ với tổng mức đầu tư hơn 1.056 tỷ đồng. Trong đó, cầu Nguyễn Văn Linh thuộc hợp phần 2, được thiết kế theo dạng chữ Y, gồm 3 nhánh, chiều dài 141m, tổng kinh phí xây dựng khoảng 110 tỷ đồng.

Cầu có vai trò kết nối tuyến đường Nguyễn Văn Linh (phường 2) với đường Điện Biên Phủ (phường 6), thông qua đường Hùng Vương, một trong những trục giao thông huyết mạch của TP. Sóc Trăng. Công trình được khởi công từ cuối tháng 12/2021, dự kiến hoàn thành sau 24 tháng. Tuy nhiên, đến nay tiến độ đã chậm gần 1,5 năm và phần nhánh đường Nguyễn Văn Linh vẫn chưa được thi công hoàn chỉnh.

Sóc Trăng: Khởi công xây dựng 2 cây cầu có vốn đầu tư hơn 300 tỉ đồng

Một thực trạng đang gây tranh cãi là nhánh cầu hướng về phía Thiền viện Trúc Lâm Sóc Trăng hiện đã hoàn thiện nhưng lại dẫn vào cổng Thiền viện, nơi luôn đóng cửa và chưa có đường gom kết nối. Điều này khiến người dân cho rằng cầu bị thi công “lệch hướng” hoặc thiếu đồng bộ trong quy hoạch.

Về vấn đề này, ông Nguyễn Trọng Khánh giải thích: theo thiết kế, nhánh cầu hướng về Thiền viện Trúc Lâm sẽ được kết nối qua hai tuyến đường gom dọc theo bờ kè sông Maspero, sau đó đấu nối vào đường Võ Văn Kiệt và quốc lộ 1. Tuy nhiên, do khó khăn về nguồn vốn, các hạng mục này vẫn chưa thể triển khai.

Sông Maspero - dòng sông chảy xuyên trung tâm TP. Sóc Trăng trước đây chỉ có 4 cây cầu: cầu Đen, cầu Kinh Sáng (cùng nằm trên quốc lộ 1), cầu Cao và cầu Quay. Trong những năm gần đây, thành phố đã và đang xây dựng thêm các cầu Maspero, Vành đai 2, Mạc Đĩnh Chi và sắp tới là cầu Nguyễn Văn Linh.

Việc hoàn thành cầu Nguyễn Văn Linh không chỉ góp phần cải thiện hạ tầng giao thông mà còn tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho khu vực trung tâm TP. Sóc Trăng. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả kỳ vọng, đòi hỏi sự quyết liệt trong công tác giải phóng mặt bằng, bố trí vốn và thực hiện đồng bộ các hạng mục phụ trợ theo quy hoạch tổng thể.

Đ.T