Toàn cảnh

Bản tin sáng 14/5: TP.HCM phối hợp Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị hạ tầng số sau sáp nhập

NH 14/05/2025 06:00

Tin tức đáng chú ý sáng 14/5: TP.HCM kiến nghị tháo gỡ vướng mắc quỹ đất nhà ở xã hội; Quốc hội thảo luận sửa Hiến pháp, tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương; Bình Định rút ngắn thủ tục đầu tư, tiết kiệm hàng trăm ngày cho doanh nghiệp; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 3 nghị quyết về công tác cán bộ; Tổng Bí thư Tô Lâm: Đảm bảo ghi nhận đầy đủ ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp; TP.HCM phối hợp Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị hạ tầng số sau sáp nhập; Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục tăng trưởng tích cực,… cùng các tin tức nổi bật khác.

TP.HCM kiến nghị tháo gỡ vướng mắc quỹ đất nhà ở xã hội

UBND TP.HCM vừa kiến nghị cho phép các chủ đầu tư dự án nhà ở thương mại không bắt buộc bố trí 20% quỹ đất trong dự án để xây nhà ở xã hội. Thay vào đó, nhà đầu tư có thể nộp tiền tương đương hoặc bố trí quỹ đất tại địa điểm khác phù hợp. Đề xuất này căn cứ theo Luật Nhà ở 2023 và Nghị định 100/2024/NĐ-CP, cho phép linh hoạt ba hình thức thực hiện nghĩa vụ nhà ở xã hội.

TP. Hồ Chí Minh lập tổ công tác tháo gỡ vướng mắc dự án nhà ở xã hội

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, nhiều dự án không thể bố trí quỹ đất do đặc điểm quy hoạch và điều kiện thực tế tại đô thị đặc biệt như TP.HCM. Trước đó, HoREA cũng nhiều lần kiến nghị tương tự, nhấn mạnh rằng xây dựng nhà ở xã hội tại các khu vực đất giá cao như TP. Thủ Đức hay đường Đồng Khởi là không khả thi.

Thành phố đang đặt mục tiêu hoàn thành 100.000 căn hộ nhà ở xã hội vào năm 2030, trong đó riêng năm 2025 sẽ triển khai 11 dự án với khoảng 30.000 căn, đồng thời tiếp tục rà soát và bố trí quỹ đất phù hợp cho các dự án trong tương lai.

Quốc hội thảo luận sửa Hiến pháp, tổ chức lại mô hình chính quyền địa phương

Sáng 14/5, Quốc hội họp phiên toàn thể, thảo luận về dự thảo nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp năm 2013 và dự thảo Luật Tổ chức chính quyền địa phương. Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp.

Lần sửa đổi này tập trung vào 8/120 điều của Hiến pháp, chủ yếu liên quan đến vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và cơ cấu tổ chức đơn vị hành chính, chính quyền địa phương. Điểm đáng chú ý là đề xuất chấm dứt hoạt động cấp huyện, chuyển mô hình chính quyền địa phương từ 3 cấp xuống còn 2 cấp: cấp tỉnh (gồm tỉnh, thành phố) và cấp xã (gồm xã, phường, đặc khu).

202505070808529941z6575928295263-1-.jpg

Đặc khu được định nghĩa là đơn vị hành chính tại hải đảo, được thành lập căn cứ vào quy mô dân số, điều kiện địa lý và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục nghe và thảo luận các dự luật về lực lượng gìn giữ hòa bình Liên Hợp Quốc, ngân sách nhà nước và sửa đổi Luật Cán bộ, công chức.

Bình Định rút ngắn thủ tục đầu tư, tiết kiệm hàng trăm ngày cho doanh nghiệp

Nhờ đẩy mạnh cải cách hành chính, tỉnh Bình Định đã rút ngắn đáng kể thời gian xử lý thủ tục đầu tư, giúp tiết kiệm chi phí và tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. Theo UBND tỉnh, các dự án ngoài khu kinh tế, khu công nghiệp nay chỉ mất 118 ngày làm thủ tục, giảm gần một nửa so với quy định. Đối với các dự án trong khu kinh tế, thời gian giảm từ 145 ngày xuống còn 60 ngày.

Tỉnh cũng triển khai mạnh mẽ dịch vụ công trực tuyến, với 91,5% thủ tục hành chính đã được số hóa, trong đó hơn 52% là dịch vụ công toàn trình. Bình Định thuộc nhóm dẫn đầu cả nước về tỷ lệ hồ sơ và thanh toán trực tuyến.

Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Anh Tuấn yêu cầu các cấp ngành tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện tiêu chí đánh giá công vụ và thích ứng linh hoạt với mô hình quản lý mới. Trong bối cảnh tái cơ cấu hành chính, mục tiêu tăng trưởng hai con số vẫn được duy trì, đòi hỏi sự đột phá trong cải cách và hành động quyết liệt của đội ngũ cán bộ.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn ký ban hành 3 nghị quyết về công tác cán bộ

Ngày 13/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã ký ban hành 3 nghị quyết quan trọng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội liên quan đến công tác cán bộ.

Cụ thể, ông Hà Văn Thắng, Phó Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp nhà nước (Bộ Tài chính), được bổ nhiệm làm Trợ lý Phó Chủ tịch Quốc hội Vũ Hồng Thanh và sẽ hưởng phụ cấp chức vụ hệ số 1,25 trong thời gian đảm nhiệm chức vụ này.

ong-man-1746868101368380862092.jpg
Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: Gia Hân

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng ban hành nghị quyết chuyển sinh hoạt Đoàn đại biểu Quốc hội đối với ông Y Thanh Hà Niê K’đăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, từ tỉnh Gia Lai về tỉnh Lâm Đồng.

Trước đó, vào cuối tháng 4, ông Y Thanh Hà Niê K’đăm được Bộ Chính trị điều động giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhiệm kỳ 2020 - 2025. Ông từng đảm nhiệm nhiều vị trí quan trọng như Chủ tịch Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, Bí thư Thành ủy Buôn Ma Thuột và Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tổng Bí thư Tô Lâm: Đảm bảo ghi nhận đầy đủ ý kiến nhân dân về sửa đổi Hiến pháp

Chiều 13/5, Tổng Bí thư Tô Lâm chủ trì cuộc họp Ban Bí thư về việc lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Hiến pháp 2013. Tổng Bí thư yêu cầu tuyên truyền sâu rộng, đa dạng hóa hình thức tiếp nhận ý kiến và ứng dụng công nghệ như VNeID để người dân dễ dàng tham gia đóng góp.

Ông nhấn mạnh, các cơ quan liên quan phải tổng hợp đầy đủ, khách quan các ý kiến trong phạm vi sửa đổi, phục vụ trình Quốc hội đúng tiến độ. Đồng thời, tăng cường đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thông tin xấu trên mạng liên quan đến sửa Hiến pháp.

Về phân cấp quản lý theo Nghị quyết 18, Tổng Bí thư yêu cầu thực hiện quyết liệt, rõ ràng, đặc biệt tại cấp xã, tỉnh. Phân cấp phải nhằm phục vụ tốt hơn người dân, tránh tư duy cũ, nửa vời. Cán bộ cần được tập huấn, hướng dẫn cụ thể để nắm rõ trách nhiệm, chủ động xử lý hoặc phối hợp giải quyết khi vượt thẩm quyền. Đây là tiêu chí then chốt trong đánh giá năng lực cán bộ.

TP.HCM phối hợp Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu chuẩn bị hạ tầng số sau sáp nhập

UBND TP.HCM vừa giao Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với tỉnh Bình Dương, Bà Rịa - Vũng Tàu rà soát, chuẩn bị phương án, hạ tầng và giải pháp kỹ thuật phục vụ việc sáp nhập vào TP.HCM.

Giai đoạn 1, TP.HCM tập trung vận hành ổn định các hệ thống thông tin tại phường, xã sau sắp xếp. Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì triển khai hệ thống tiếp nhận và xử lý thông tin; phối hợp cung cấp dịch vụ chữ ký số; cập nhật bản đồ số, vận hành hệ thống giải quyết thủ tục hành chính và cổng thông tin 1022.

sap-nhap-tinh-3518-2802.jpg.jpg

Trung tâm Chuyển đổi số đảm trách thiết bị, nhân sự phục vụ các dịch vụ công trực tuyến, hoàn thành trước 31/5. Về nhân sự, các phường, xã sẽ bố trí từ 1 - 2 cán bộ chuyên trách công nghệ thông tin, được tập huấn sử dụng hệ thống mới.

Giai đoạn 2, TP.HCM sẽ triển khai quản trị điện tử từ cấp tỉnh đến cấp xã theo chiến lược dữ liệu thành phố, hoàn thành trước 30/7. Các phần mềm quản lý văn bản, khiếu nại, tố cáo cũng được tích hợp, bảo đảm liên thông dữ liệu quốc gia.

Xuất khẩu nông, lâm, thủy sản tiếp tục tăng trưởng tích cực

Quý I/2025, ngành nông, lâm, thủy sản ghi nhận mức tăng trưởng 3,74%, cao nhất trong nhiều năm qua, vượt mục tiêu Chính phủ đề ra. Đây là thông tin được công bố tại Hội nghị giao ban tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5, quý II/2025 do Bộ Nông nghiệp và Môi trường tổ chức sáng 13/5.

Xuất khẩu nông lâm, thủy sản trở lại đà tăng trưởng - Nhịp sống kinh tế Việt Nam & Thế giới

Trong ba trụ cột chính, nông nghiệp tăng 3,53%, lâm nghiệp tăng mạnh 6,67% và thủy sản tăng 3,98%. Kết quả này tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu tăng trưởng trong nửa đầu và cả năm 2025.

Hoạt động xuất khẩu cũng đạt nhiều kết quả tích cực. Trong 4 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đạt 21,15 tỷ USD, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Trong đó, nông sản đạt 11,6 tỷ USD, lâm sản 5,56 tỷ USD, thủy sản 3,09 tỷ USD, sản phẩm chăn nuôi 178 triệu USD và đầu vào sản xuất 722 triệu USD. Toàn ngành tiếp tục duy trì xuất siêu 5,18 tỷ USD, vượt mức xuất siêu chung của nền kinh tế dù giảm nhẹ 4,1%.

Thị trường cá rô phi toàn cầu dự kiến đạt 14,5 tỷ USD vào năm 2033

Theo báo cáo của Research and Markets, thị trường cá rô phi toàn cầu được dự báo sẽ đạt giá trị 14,5 tỷ USD vào năm 2033. Hiện nay, bốn quốc gia dẫn đầu về nguồn cung và thương mại cá rô phi là Trung Quốc, Indonesia, Ai Cập và Brazil.

Tại Việt Nam, cá rô phi đang dần khẳng định vị thế và được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột thứ ba của ngành thủy sản, bên cạnh tôm và cá tra. Trong 4 tháng đầu năm 2025, xuất khẩu thủy sản đạt hơn 3,2 tỷ USD, tăng gần 14% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cá rô phi đóng góp tích cực.

Năm 2024, xuất khẩu cá rô phi của Việt Nam đạt trên 41 triệu USD, tăng gần 140% so với năm 2023. Thành tựu này đến từ việc ứng dụng hiệu quả công nghệ nuôi trồng hiện đại, giúp nâng cao sản lượng, giảm chi phí và gia tăng sức cạnh tranh trên thị trường quốc tế.

Triển vọng phát triển cá rô phi không chỉ góp phần đa dạng hóa sản phẩm xuất khẩu mà còn củng cố vững chắc vị thế của thủy sản Việt Nam trên bản đồ thương mại toàn cầu.

Bán hàng online không kê khai thu nhập có thể bị xử phạt và truy thu thuế

Cục Thuế (Bộ Tài chính) vừa phát đi thư ngỏ cảnh báo cá nhân, hộ kinh doanh hoạt động thương mại điện tử cần nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ thuế để tránh rủi ro pháp lý. Trong bối cảnh thương mại điện tử bùng nổ, nhiều cá nhân có thu nhập lớn từ bán hàng qua mạng xã hội, sàn thương mại điện tử, livestream... vẫn chưa đăng ký, kê khai đầy đủ doanh thu và nộp thuế theo quy định.

Cơ quan Thuế nhấn mạnh: người nộp thuế phải kê khai, quyết toán và chịu trách nhiệm trước pháp luật với thu nhập của mình. Việc tuân thủ nghĩa vụ thuế không chỉ thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân mà còn bảo đảm sự công bằng, minh bạch cho môi trường kinh doanh.

Để tạo thuận lợi, các nền tảng hỗ trợ kê khai và nộp thuế như Cổng thông tin điện tử Thuế Việt Nam, eTax Mobile đã được triển khai rộng rãi. Ngoài ra, đường dẫn riêng cho người kinh doanh online cũng được cung cấp để thực hiện nghĩa vụ thuế từ xa.

Cơ quan Thuế khẳng định sẽ hỗ trợ tối đa người dân, song sẽ xử lý nghiêm các trường hợp cố tình trốn tránh, bao gồm truy thu, xử phạt và công khai vi phạm.

TP.HCM thí điểm mua bán xe cũ qua nền tảng VNeID

Từ tháng 5/2025, người dân TP.HCM có thể thực hiện giao dịch mua bán, sang tên xe cũ hoàn toàn trực tuyến thông qua tài khoản định danh điện tử VNeID cấp độ 2, không cần công chứng giấy tờ như trước.

Theo kế hoạch của Bộ Công an, TP.HCM là địa phương tiếp theo sau Hà Nam triển khai thí điểm quy trình chuyển quyền sở hữu phương tiện qua Cổng dịch vụ công quốc gia. Giải pháp này giúp minh bạch hóa thông tin, tăng tính an toàn và tin cậy nhờ xác thực từ hệ thống dữ liệu quốc gia và cơ quan công an.

Người tham gia giao dịch phải là chủ xe, có hộ khẩu tại TP.HCM và tài khoản VNeID cấp độ 2. Trường hợp đã kết hôn, cần có xác nhận từ cả hai vợ chồng theo quy định pháp luật.

Bộ Công an thí điểm sang tên xe trực tuyến qua VNeID tại TP.HCM

Quy trình gồm bốn bước: khai báo thông tin trên Cổng dịch vụ công, xác thực qua VNeID, hệ thống thu hồi biển số và tính lệ phí trước bạ, sau đó cấp giấy đăng ký xe mới.

Đây là bước tiến trong cải cách hành chính và chuyển đổi số ngành công an, hướng tới mục tiêu hiện đại hóa dịch vụ công và tạo thuận lợi cho người dân.

NH