Toàn cảnh

Bản tin sáng 13/5: Việt Nam và Belarus thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

NH 13/05/2025 06:00

Tin tức đáng chú ý sáng 13/5: Chuẩn bị lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh; Việt Nam và Belarus thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược; Cả nước có 15 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát; Bộ trưởng Thụy Điển thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi xanh và số hóa; Ông Trump nói sẽ ký sắc lệnh giảm đến 80% giá thuốc tại Mỹ.

Chuẩn bị lực lượng diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh

Chiều 12/5, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, chủ trì buổi làm việc với các cơ quan, đơn vị về công tác chuẩn bị lực lượng tham gia diễu binh, diễu hành dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9.

Bộ Tổng tham mưu giao Cục Quân huấn - Nhà trường chủ trì dự thảo chỉ thị huấn luyện các lực lượng quân đội, dân quân tự vệ. Thành phần tham gia gồm 11 khối đứng, 27 khối đi, giữ nguyên khối lực lượng từng tham gia diễu binh dịp 30/4.

Chính phủ yêu cầu chuẩn bị, tổ chức lễ diễu binh, duyệt binh dịp Quốc khánh 2/9

Cục Quân huấn đã khảo sát, phối hợp xác định địa điểm ăn ở, huấn luyện cho các lực lượng. Các đơn vị được giao bổ sung quân số đã lựa chọn cán bộ, chiến sĩ đủ tiêu chuẩn, sẵn sàng luyện tập.

Tại hội nghị, các đại biểu thống nhất các nội dung như: lực lượng, trang phục, địa điểm tập kết, tuyến đường, vị trí huấn luyện và phương án diễu binh, diễu hành.

Thượng tướng Nghĩa yêu cầu các đơn vị triển khai nhiệm vụ đúng tiến độ, đảm bảo hậu cần, trang bị kỹ thuật. Đồng thời lưu ý cần luyện tập linh hoạt, khoa học trong thời gian nắng nóng, đảm bảo sức khỏe cho bộ đội.

Việt Nam và Belarus thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược

Chiều 12/5, tại thủ đô Minsk, Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko đã ký Tuyên bố chung thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - Belarus. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm cấp nhà nước của Tổng Bí thư Tô Lâm tới Belarus và đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ song phương.

Ngay sau hội đàm, lãnh đạo hai nước đã chứng kiến lễ trao đổi nhiều văn kiện hợp tác quan trọng, bao gồm các lĩnh vực quốc phòng, khoa học - công nghệ, chuyển đổi số, văn hóa, tư pháp, y tế và truyền thông. Nổi bật có bản ghi nhớ hợp tác đào tạo quân nhân, chương trình hợp tác văn hóa giai đoạn 2026 - 2028 và bản ghi nhớ về đổi mới sáng tạo giữa các bộ ngành hai nước.

anh-man-hinh-2025-05-12-luc-1800.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm hội đàm hẹp với Tổng thống Belarus Aleksandr Lukashenko. Ảnh: TTXVN

Tổng thống Lukashenko cũng trao tặng Huân chương Hữu nghị các dân tộc cho Tổng Bí thư Tô Lâm nhằm ghi nhận những đóng góp to lớn trong việc thúc đẩy quan hệ hữu nghị hai nước.

Việc thiết lập quan hệ Đối tác chiến lược là dấu mốc lịch sử, thể hiện cam kết tăng cường hợp tác toàn diện giữa hai nước. Việt Nam hiện là đối tác thương mại truyền thống của Belarus tại Đông Nam Á. Chuyến thăm lần này không chỉ củng cố lòng tin chính trị mà còn tái khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc giữ gìn và phát triển mối quan hệ bền chặt với các nước từng thuộc Liên Xô, đặc biệt là Belarus.

Cả nước có 15 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát

Tính đến ngày 7/5/2025, cả nước đã có 15 địa phương hoàn toàn xóa bỏ tình trạng nhà tạm, nhà dột nát. Các địa phương này bao gồm Hà Nội, TP.HCM, Hải Phòng, Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Bà Rịa - Vũng Tàu, Bắc Ninh, Thái Nguyên, Cần Thơ, Khánh Hòa, Tây Ninh, Trà Vinh, Bình Phước, Vĩnh Long và Kiên Giang.

Tổng cộng, gần 209.000 căn nhà tạm, nhà dột nát đã được hỗ trợ xóa bỏ trên phạm vi toàn quốc. Trong đó, hơn 111.000 căn đã hoàn thành và bàn giao cho người dân, mang đến nơi ở khang trang, ổn định. Gần 98.000 căn đang tiếp tục được xây dựng.

Cả nước có 15 địa phương không còn nhà tạm, nhà dột nát - Tuổi Trẻ Online

Đáng chú ý, chỉ trong vòng hai tháng gần đây, số lượng nhà được xây mới đã tăng thêm gần 87.000 căn, cho thấy nỗ lực mạnh mẽ và quyết liệt của các cấp chính quyền trong việc cải thiện điều kiện sống cho người dân, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và giảm nghèo bền vững.

Bộ trưởng Thụy Điển thăm Việt Nam, thúc đẩy hợp tác trong chuyển đổi xanh và số hóa

Ngày 12/5, ông Benjamin Dousa - Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và Ngoại thương Thụy Điển chính thức bắt đầu chuyến thăm Việt Nam nhằm tăng cường quan hệ song phương và mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực chuyển đổi xanh, số hóa và đầu tư hạ tầng.

Theo Đại sứ quán Thụy Điển tại Việt Nam, Việt Nam là một đối tác thương mại quan trọng trong khu vực, giữ vai trò chiến lược trong chuỗi giá trị toàn cầu. Chuyến thăm lần này của Bộ trưởng Dousa nhằm thúc đẩy các cơ hội hợp tác kinh tế, hỗ trợ doanh nghiệp Thụy Điển mở rộng hoạt động tại Việt Nam và tận dụng tiềm năng tăng trưởng của thị trường năng động này.

z6592879877406054d34f19d535d23ea.jpg
Bộ trưởng Hợp tác phát triển quốc tế và ngoại thương Benjamin Dousa

Trong khuôn khổ chuyến thăm, ông Dousa dự kiến hội đàm với Thủ tướng Phạm Minh Chính, làm việc với lãnh đạo các bộ ngành như Công Thương, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng, để trao đổi về thương mại, đầu tư và thực thi Hiệp định EVFTA. Ông cũng sẽ gặp gỡ đại diện các doanh nghiệp Thụy Điển và phát biểu tại nhiều sự kiện quan trọng như Đối thoại đầu tư về hạ tầng và hội thảo hợp tác y tế.

Đáng chú ý, Bộ trưởng sẽ thăm Bệnh viện Nhi trung ương để thảo luận về hợp tác chăm sóc sức khỏe trẻ em và đổi mới sáng tạo trong y tế, cùng các doanh nghiệp Thụy Điển tiêu biểu như AstraZeneca, Getinge và Ericsson.

Ông Trump nói sẽ ký sắc lệnh giảm đến 80% giá thuốc tại Mỹ

Ngày 11/5 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ ký sắc lệnh mới nhằm giảm mạnh giá thuốc kê toa tại Mỹ, với mục tiêu đưa giá thuốc nội địa về ngang bằng mức thấp nhất mà các quốc gia khác chi trả cho cùng loại thuốc. Ông cho biết sắc lệnh sẽ được ký vào vào ngày 12/5, áp dụng chính sách giá "tối huệ quốc", một nguyên tắc của Tổ chức Thương mại Thế giới giúp đảm bảo sự đối xử bình đẳng giữa các quốc gia.

Trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump cho rằng kế hoạch này có thể giúp giảm giá thuốc tại Mỹ từ 30 đến 80%, đồng thời tiết kiệm cho người dân hàng ngàn tỉ USD chi phí y tế. Ông nhấn mạnh: "Mỹ cuối cùng sẽ được đối xử công bằng, và chi phí chăm sóc sức khỏe sẽ giảm tới mức chưa từng thấy".

Tuy nhiên, ông không cung cấp chi tiết cụ thể về cách thực hiện. Trong nhiệm kỳ 2017- 2021, ông từng đề xuất kế hoạch tương tự nhưng không thành công do vấp phải sự phản đối từ ngành dược. Tháng trước, ông cũng đã ký sắc lệnh tăng quyền cho các bang trong việc tìm nguồn thuốc giá rẻ từ nước ngoài.

NH