Bản tin trưa 9/5: Nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào Việt Nam tăng mạnh
Tin tức đáng chú ý trưa 9/5: TP.HCM thu ngân sách hơn 202.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm; Chi cục Thuế khu vực II công bố đường dây nóng và danh sách công chức hỗ trợ người nộp thuế tại TP.HCM; TP.HCM khởi công dự án hơn 17.000 tỷ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm ngày 10/5; Nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào Việt Nam tăng mạnh; Nga - Trung Quốc tuyên bố nâng cấp quan hệ lên “tầm cao mới”.
TP.HCM thu ngân sách hơn 202.000 tỷ đồng trong 4 tháng đầu năm
Trong 4 tháng đầu năm 2025, TP.HCM thu ngân sách đạt 202.193 tỷ đồng, bằng 38,9% dự toán năm và tăng 3,76% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đạt hơn 160.900 tỷ đồng (41,35% dự toán), thu từ xuất nhập khẩu hơn 41.200 tỷ đồng (31,7% dự toán). Đây là tín hiệu tích cực nối tiếp đà tăng trưởng từ năm 2024, khi thành phố lần đầu tiên vượt mốc 500.000 tỷ đồng tổng thu ngân sách.
Sở Tài chính TP.HCM nhận định kết quả này đến từ sự khởi sắc của nhiều lĩnh vực kinh tế. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 37,6%; xuất khẩu đạt 16,1 tỷ USD, tăng 9,07%; du lịch thu về 76.581 tỷ đồng, tăng 27,5%. Sản lượng hàng hóa qua cảng biển và đường thủy nội địa đều tăng trên 9%.

Tuy nhiên, lãnh đạo thành phố cảnh báo nhiều thách thức còn phía trước. Các số liệu tăng trưởng công nghiệp và xuất khẩu chủ yếu mang tính thời điểm do doanh nghiệp tận dụng chính sách hoãn áp thuế 90 ngày từ Mỹ. Trong khi đó, giải ngân đầu tư công mới đạt 7,2%, cho thấy áp lực nội tại cần được khắc phục để duy trì ổn định tài khóa và phát triển bền vững.
Chi cục Thuế khu vực II công bố đường dây nóng và danh sách công chức hỗ trợ người nộp thuế tại TP.HCM
Ngày 8/5, Chi cục Thuế khu vực II trực thuộc Cục Thuế TP.HCM chính thức công bố đường dây nóng và danh bạ điện thoại hỗ trợ mới nhất nhằm tiếp nhận phản ánh, kiến nghị từ người nộp thuế trên địa bàn. Đây là một phần trong nỗ lực cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ và tăng cường sự tương tác giữa cơ quan thuế và người dân, doanh nghiệp.
Theo thông tin được công khai, Chi cục Thuế khu vực II hiện có tổng cộng 337 công chức trực tiếp tham gia hỗ trợ người nộp thuế. Trong đó, 274 công chức thuộc các phòng quản lý và hỗ trợ doanh nghiệp số 1 đến số 5, 56 công chức tại Phòng Thuế cá nhân, hộ kinh doanh và thu khác, cùng 7 công chức tại bộ phận một cửa. Danh sách này được niêm yết công khai tại trang thông tin điện tử của Cục Thuế TP.HCM cũng như của từng chi cục thuế khu vực.

Ngoài ra, trong tháng 4 vừa qua, 19 chi cục thuế khu vực còn lại trên toàn địa bàn TP.HCM cũng đã chủ động công khai danh sách cán bộ hỗ trợ. Việc công bố rộng rãi đường dây nóng và danh sách công chức hỗ trợ nhằm giúp người nộp thuế dễ dàng liên hệ, nhận được tư vấn kịp thời, đặc biệt là trong các thủ tục như hoàn thuế thu nhập cá nhân tự động hoặc xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến nghĩa vụ thuế.
Cục Thuế TP.HCM khuyến nghị người nộp thuế, khi gặp khó khăn, nên chủ động liên hệ với cơ quan thuế gần nhất hoặc thông qua số điện thoại, email của công chức phụ trách để được giải đáp nhanh chóng và chính xác. Đây là bước đi cụ thể trong việc hiện thực hóa mục tiêu xây dựng một hệ thống thuế hiện đại, minh bạch và thân thiện với người dân, doanh nghiệp.
TP.HCM khởi công dự án hơn 17.000 tỷ đồng cải tạo rạch Xuyên Tâm ngày 10/5
Ngày 10/5 tới, dự án cải tạo rạch Xuyên Tâm sẽ chính thức được khởi công sau nhiều lần trì hoãn. Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng hạ tầng đô thị TP.HCM, lễ khởi công sẽ diễn ra với gói thầu xây lắp XL-03, đoạn dài 1,4 km qua quận Gò Vấp, có tổng mức đầu tư khoảng 597 tỷ đồng.
Dự án rạch Xuyên Tâm có tổng chiều dài gần 9 km, chảy qua quận Gò Vấp và Bình Thạnh, với quy mô cải tạo toàn tuyến chính dài 6,7 km và ba nhánh phụ dài 2,2 km. Mục tiêu dự án là nạo vét, mở rộng dòng chảy, xây hệ thống thu gom nước thải - nước mưa và phát triển hạ tầng cảnh quan như đường giao thông, vỉa hè, công viên cây xanh.

Ban đầu, tổng vốn đầu tư được phê duyệt là hơn 9.600 tỷ đồng, nhưng đến tháng 9/2024 đã được điều chỉnh lên hơn 17.200 tỷ đồng, trong đó chi phí bồi thường, hỗ trợ và tái định cư chiếm trên 14.000 tỷ đồng. Dự án ảnh hưởng tới hơn 2.200 trường hợp, với gần 200.000 m² đất bị thu hồi.
Cùng với gói thầu XL-03, hai gói thầu còn lại trên địa bàn quận Bình Thạnh dự kiến sẽ được triển khai vào dịp Quốc khánh 2/9/2025. Dự án được kỳ vọng không chỉ giải quyết vấn đề môi trường kéo dài mà còn tạo dựng không gian đô thị xanh, sạch, hiện đại. Thời gian hoàn thành toàn bộ dự án dự kiến vào năm 2028.
Nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào Việt Nam tăng mạnh
Theo số liệu từ Tổng cục Hải quan, trong tháng 4/2025, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa từ Mỹ vào Việt Nam đạt 1,57 tỷ USD, tăng hơn 40% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng giá trị nhập khẩu từ Mỹ đạt 5,66 tỷ USD, tăng gần 26%. Nhóm hàng nhập khẩu lớn nhất là máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, đạt 1,82 tỷ USD (tăng hơn 58%).
Mỹ hiện là nguồn cung đậu tương lớn nhất cho Việt Nam, với hơn 414.000 tấn nhập khẩu trong 4 tháng, trị giá hơn 186 triệu USD. Trong khi lượng nhập tăng mạnh, giá đậu tương lại giảm 19% so với cùng kỳ, giúp doanh nghiệp trong nước tiết kiệm chi phí đầu vào. Việc giảm thuế nhập khẩu về 0% đối với mặt hàng khô dầu đậu tương cũng là yếu tố thúc đẩy tiêu thụ.

Theo Bộ Công Thương, Việt Nam hiện có nhu cầu lớn và ổn định về máy bay, tuabin khí, chip GPU, hệ thống điện, những lĩnh vực Mỹ có thế mạnh. Các tập đoàn lớn như PVN, EVN, Vietjet, THACO... đã nhập khẩu các mặt hàng này trị giá hàng tỷ USD. Bộ trưởng Nguyễn Hồng Diên nhận định hai bên cần tháo gỡ rào cản để tận dụng hiệu quả tiềm năng hợp tác.
Các chuyên gia kinh tế và doanh nghiệp nhận định đây là tín hiệu tích cực trong bối cảnh Việt Nam thể hiện rõ thiện chí cân bằng thương mại với Mỹ. Việc gia tăng nhập khẩu không chỉ giúp đáp ứng nhu cầu sản xuất trong nước, mà còn tạo nền tảng vững chắc cho các cuộc đàm phán thuế quan song phương sắp tới. Dự kiến tổng giá trị các thỏa thuận kinh tế giữa doanh nghiệp hai nước năm nay sẽ vượt mốc 90 tỷ USD.
Nga - Trung Quốc tuyên bố nâng cấp quan hệ lên “tầm cao mới”
Ngày 8/5, trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến Moskva, hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Nga đã có cuộc hội đàm quan trọng tại Điện Kremlin. Tại đây, ông Tập Cận Bình và Tổng thống Nga Vladimir Putin cùng tuyên bố nâng cấp quan hệ song phương lên “tầm cao mới”, khẳng định quyết tâm tăng cường hợp tác chiến lược toàn diện nhằm đối phó với những thách thức toàn cầu, đặc biệt là từ Mỹ.
Trong tuyên bố chung, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết phải thắt chặt quan hệ trong mọi lĩnh vực, bao gồm cả hợp tác quân sự, kinh tế, thương mại và công nghệ. Cả hai lãnh đạo lên án chính sách "kiềm chế kép" mà Washington áp đặt lên Moskva và Bắc Kinh, đồng thời khẳng định sẽ tăng cường phối hợp để đối phó với các hành động được cho là đơn phương và mang tính bá quyền của Mỹ.
Chủ tịch Tập Cận Bình kêu gọi hai nước giữ vững lập trường độc lập, không để các thế lực bên ngoài can thiệp, đồng thời mô tả quan hệ Nga - Trung là “tình bạn thép, được tôi luyện qua thử thách thời gian”. Tổng thống Putin cũng tái khẳng định tầm quan trọng của Trung Quốc với vai trò là đối tác thương mại lớn nhất của Nga, đặt mục tiêu tăng mạnh kim ngạch thương mại và đầu tư song phương đến năm 2030.

Về tình hình Ukraina, hai nhà lãnh đạo nhấn mạnh cần giải quyết xung đột bằng đối thoại và phải “loại bỏ nguyên nhân gốc rễ”. Tuy nhiên, trong khi Nga tuyên bố lệnh ngừng bắn đơn phương 3 ngày từ 8/5, phía Ukraina gọi đây là “trò lừa bịp” và đề xuất lệnh ngừng bắn ít nhất 30 ngày. Trung Quốc tiếp tục kêu gọi giải pháp hòa bình, đồng thời chỉ trích Mỹ làm trầm trọng tình hình qua việc tăng cường viện trợ vũ khí cho Kyiv.
Chuyến thăm lần này của ông Tập diễn ra nhân dịp kỷ niệm 80 năm chiến thắng phát xít Đức, một sự kiện mang tính biểu tượng đối với Nga càng làm nổi bật thông điệp đoàn kết và hậu thuẫn từ Bắc Kinh dành cho Moskva trong bối cảnh địa chính trị thế giới đang ngày càng phân cực.