Ngân Tín Group: Kiên định chiến lược, vững vàng trước thách thức
Sau hơn 15 năm xây dựng và phát triển (2009 - 2025), Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín vẫn kiên định mục tiêu, linh hoạt giải pháp, từng bước hiện thực hóa các kế hoạch kinh doanh năm 2025.
Mới đây, doanh nghiệp được vinh danh đứng đầu Top 10 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Đây là động lực để Ngân Tín tiếp tục bứt phá, tiên phong đổi mới và đóng góp cho nền kinh tế quốc gia.
.png)
Tăng trưởng nhờ chiến lược đúng đắn
Thành lập năm 2009, đến nay Tập đoàn Đầu tư Ngân Tín đã vượt qua nhiều giai đoạn khó khăn, khẳng định vị thế là một trong những tập đoàn tăng trưởng mạnh tại Việt Nam. Doanh nghiệp phát triển đa ngành, tập trung vào bốn trụ cột: bất động sản, năng lượng xanh, kho cảng biển và kinh doanh xăng dầu.
Ngân Tín hiện sở hữu hệ sinh thái đầu tư với tiềm lực tài chính vững mạnh và tổ chức hoạt động mở rộng trên nhiều địa phương. Các dự án của Tập đoàn đều hướng tới mục tiêu phát triển bền vững, tạo dựng uy tín với cổ đông, đối tác và khách hàng.
.png)
Với chiến lược linh hoạt, năm 2024, Ngân Tín Group đạt kết quả ấn tượng. Riêng trong lĩnh vực xăng dầu, doanh nghiệp mở rộng mạng lưới với hơn 70 đại lý trên toàn quốc, đạt doanh thu 6.000 tỉ đồng.
Ở lĩnh vực bất động sản, Tập đoàn đồng loạt triển khai nhiều dự án trọng điểm: Khu nghỉ dưỡng biển quốc tế Bãi Xép (TP. Quy Nhơn, Bình Định), Khu dân cư liền kề Khu công nghiệp Đồng Xoài I (Bình Phước), Khu đô thị Nguyễn Trọng Hợp (TP. Gò Công, Tiền Giang), Dự án Kỳ Co (TP. Quy Nhơn, Bình Định)... Các dự án này góp phần thúc đẩy phát triển hạ tầng, đô thị hóa và tạo lực đẩy cho kinh tế địa phương.
.png)
Vị thế ngày càng vững chắc
Với mục tiêu Tập đoàn Ngân Tín hướng đến là phát triển kinh tế xanh theo đúng chủ trương, định hướng phát triển của Đảng, Nhà nước, trong đó có Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh thời kỳ 2011-2020 và tầm nhìn đến năm 2050, Ngân Tín cùng với cộng đồng doanh nghiệp đã và đang chủ động chuyển đổi sang mô hình sản xuất xanh, sử dụng năng lượng tái tạo và công nghệ thân thiện với môi trường trong các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn.
Ngày 24/4/2025, tại Lễ công bố Bảng xếp hạng FAST500 do Vietnam Report và Báo VietNamNet tổ chức, Ngân Tín được vinh danh đứng đầu Top 10 doanh nghiệp tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam. Trước đó, Tập đoàn cũng có mặt trong Top 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam năm 2024.
Chia sẻ tại Lễ công bố, ông Đinh Phú Minh, Tổng Giám đốc Tập đoàn Ngân Tín cho biết: “Để có được sự tăng trưởng này, không chỉ nhờ vào tầm nhìn chiến lược của Ban Lãnh đạo, mà còn nhờ sự đồng hành, tin tưởng từ các khách hàng, đối tác, cổ đông và đội ngũ nhân sự của Tập đoàn Ngân Tín – những con người tận tụy, bản lĩnh và đầy khát vọng chinh phục luôn sẵn sàng, đồng hành vì sự phát triển của Tập đoàn. Đây là động lực để Ngân Tín tiếp tục bứt phá, tiên phong đổi mới và cống hiến nhiều hơn nữa cho sự phát triển của nền kinh tế quốc gia.”
Tập trung nguồn lực cho phát triển bền vững
Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu còn nhiều biến động, Ngân Tín Group vẫn duy trì định hướng phát triển bền vững. Tập đoàn kiên định chiến lược dài hạn, bám sát định hướng của Đảng, tận dụng chính sách hỗ trợ từ Chính phủ, đồng thời phát huy nội lực và tinh thần đoàn kết trong toàn thể đội ngũ.
.png)
Ban lãnh đạo Tập đoàn Ngân Tín xác định, phát triển và 4 lĩnh vực kinh doanh đều rất cần sử dụng đến các công nghệ tiên tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ xanh. Đặc biệt là với các dự án bất động sản khu đô thị, khu nghỉ dưỡng cao cấp 4 - 5 sao đang triển khai, Ngân Tín xác định ngay từ đầu việc ứng dụng công nghệ, nhất là công nghệ xanh mới nhất, ưu việt nhất, nhằm mang đến những giá trị vượt trội, nâng cao trải nghiệm cho khách hàng luôn được chú trọng.
Điển hình tại Khu dân cư liền kề 05 thuộc điểm số 3, quỹ đất dọc đường trục kinh tế nối dài Nhơn Hội, thị trấn Phù Cát, huyện Cát Tiến, Quy Nhơn, Tập đoàn sử dụng những vật liệu cao cấp và công nghệ tiên tiến, nhằm đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của chứng chỉ EDGE - một chứng nhận quốc tế về công trình xanh do IFC thuộc Ngân hàng Thế giới cấp.
Hay trong lĩnh vực năng lượng xanh, Tập đoàn hướng đến phát triển mạnh hệ thống điện gió và điện mặt trời, góp phần thực hiện cam kết của Chính phủ về việc đạt mức phát thải ròng bằng “0” vào năm 2050. Song song đó, Tập đoàn cũng mở rộng hợp tác quốc tế thể hiện quyết tâm hội nhập và khát vọng vươn xa.