Toàn cảnh

Khai mạc Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025: Hơn 1.300 đại biểu quốc tế quy tụ tại TP.HCM

NH 06/05/2025 - 11:34

Sáng ngày 6/5, Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025 chính thức khai mạc tại Học viện Phật giáo Việt Nam (TP.HCM), đánh dấu một trong những sự kiện tôn giáo và văn hóa quốc tế trọng đại được tổ chức tại Việt Nam.

Đại lễ diễn ra từ ngày 6 - 8/5 với sự tham dự của 2.700 đại biểu, trong đó có 1.300 đại biểu quốc tế đến từ 85 quốc gia và vùng lãnh thổ. Đặc biệt, Hòa thượng Phra Brahmapundit - Chủ tịch Ủy ban Tổ chức Quốc tế Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc (ICDV) cũng có mặt tại sự kiện.

Khai mạc đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc 2025: 1.300 đại biểu quốc tế tham dự- Ảnh 1.
Chủ tịch nước Lương Cường và Đức Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam - Đại lão hòa thượng Thích Trí Quảng. Ảnh: Nhật Thịnh

Buổi lễ khai mạc có sự hiện diện của nhiều lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước và Chính phủ Việt Nam, trong đó có Chủ tịch nước Lương Cường; nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa; Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên; Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính; Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Nguyễn Thanh Nghị; Bộ trưởng Bộ Dân tộc - Tôn giáo Đào Ngọc Dung, cùng nhiều lãnh đạo bộ, ban, ngành trung ương và địa phương.

Đại lễ Vesak là ngày lễ quốc tế được Liên Hiệp Quốc công nhận vào ngày 15/12/1999 trong khuôn khổ kỳ họp thứ 54 của Đại hội đồng, với mục đích tôn vinh ngày Đức Phật đản sinh, thành đạo và nhập niết bàn, 3 sự kiện trọng đại trong cuộc đời của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.

Chủ tịch nước Lương Cường dự khai mạc Đại lễ Phật đản Liên Hợp Quốc - Vesak 2025- Ảnh 2.
Đại lão Hòa thượng Thích Trí Quảng, Đức Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo hội Phật giáo Việt Nam đọc Thông điệp Đại lễ Phật đản - Phật lịch 2568. Ảnh: VGP/Giang Thanh

Kể từ đó, Vesak được tổ chức hàng năm tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York cũng như tại các văn phòng khu vực trên toàn cầu.

Vesak 2025 mang chủ đề: "Đoàn kết và bao dung vì nhân phẩm con người: Tuệ giác Phật giáo vì hòa bình thế giới và phát triển bền vững".

Đây là lần thứ 4 Việt Nam đăng cai tổ chức Đại lễ Vesak Liên Hiệp Quốc, sau các kỳ tổ chức thành công vào các năm 2008 (Hà Nội), 2014 (Ninh Bình) và 2019 (Hà Nam). Sự kiện năm nay mang ý nghĩa đặc biệt khi trùng dịp kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước và 80 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam.

Trong khuôn khổ Đại lễ, nhiều hoạt động văn hóa đặc sắc đã được tổ chức nhằm chào mừng sự kiện, bao gồm lễ hội văn hóa Phật giáo, lễ thượng đại kỳ Phật giáo có diện tích 500m², triển lãm thư tịch cổ và bảo vật quốc gia.

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật với sự tham gia của nghệ sĩ Việt Nam và các đoàn nghệ thuật quốc tế đến từ Trung Quốc, Ấn Độ, Thái Lan, Hàn Quốc, Mông Cổ... cũng góp phần làm phong phú đời sống tinh thần của cộng đồng Phật tử và công chúng yêu chuộng văn hóa Phật giáo.

Khai mạc Đại lễ Phật đản Liên hợp quốc – Vesak 2025
Tiết mục văn nghệ tại lễ khai mạc

Việc tổ chức thành công Đại lễ Vesak 2025 tiếp tục khẳng định vai trò và vị thế ngày càng cao của Việt Nam trong cộng đồng Phật giáo quốc tế cũng như trong các hoạt động văn hóa, ngoại giao nhân dân trên toàn cầu.

NH