Megastory

Bệnh viên Đại học Y Dược TP.HCM - 30 năm lan tỏa giá trị y học nhân văn

DNSG 22/04/2025 - 09:22

Vinh danh trong Top 50 đơn vị tiêu biểu của TP.HCM nhân dịp 50 năm Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025), Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM (BV ĐHYD) tiếp tục khẳng định vai trò tiên phong trong mô hình y học học thuật - hiện đại - nhân văn, góp phần định hình chuẩn mực mới cho ngành y tế Việt Nam thời kỳ hội nhập.

graphic-dh-y-duoc.jpg

Trực thuộc Trường Đại học Y Dược TP.HCM, cơ sở đào tạo y khoa hàng đầu cả nước, Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM được thành lập từ năm 1994 và sớm định hình mô hình “trung tâm y tế học thuật” tích hợp ba trụ cột: khám chữa bệnh - đào tạo - nghiên cứu khoa học. Sau 3 thập kỷ phát triển, bệnh viện đã trở thành một trong những đơn vị y tế dẫn đầu khu vực phía Nam về năng lực chuyên môn, chất lượng điều trị và quy mô phục vụ cộng đồng.

dh-y-duoc.jpg
PGS.TS.BS Nguyễn Hoàng Bắc - Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược TP.HCM nhận danh hiệu Đơn vị tiêu biểu tại lễ vinh danh 50 doanh nghiệp - đơn vị chủ lực TP.HCM

BV ĐHYD hiện có quy mô gần 1.000 bác sĩ và chuyên gia, tiếp nhận hơn 2 triệu lượt khám ngoại trú mỗi năm, thực hiện hàng chục ngàn ca phẫu thuật với tỷ lệ điều trị đạt hiệu quả cao. Bệnh viện đồng thời là nơi triển khai các mô hình tiên tiến như điều trị ngoại trú đa chuyên khoa tích hợp, đơn vị tư vấn và chăm sóc bệnh mạn tính theo chuẩn quốc tế và hệ thống trung tâm chuyên sâu như tim mạch, tiêu hóa, thận - tiết niệu, đột quỵ...

Đáng chú ý, mô hình phối hợp chặt chẽ giữa nhà trường và bệnh viện không chỉ nâng cao chất lượng thực hành lâm sàng mà còn tạo ra môi trường đào tạo gắn với thực tiễn, giúp hình thành thế hệ bác sĩ trẻ có chuyên môn vững, y đức cao và khả năng hội nhập quốc tế.

graphic-dh-y-duoc2.jpg

Hướng đến mục tiêu trở thành “bệnh viện thông minh”, BV ĐHYD đã đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống công nghệ y tế: từ hồ sơ bệnh án điện tử, quản lý chuỗi quy trình khám chữa bệnh tự động, ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong chẩn đoán hình ảnh đến triển khai khám chữa bệnh từ xa. Đặc biệt, bệnh viện là đơn vị đầu tiên của cả nước đạt cấp độ 6 HIMSS EMRAM, chứng nhận quốc tế về mức độ phát triển công nghệ thông tin trong y tế.

Song song với chuyển đổi số, BV ĐHYD không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế với hơn 30 đối tác y khoa lớn tại Mỹ, Pháp, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore… Các chương trình trao đổi chuyên môn, hội thảo học thuật, chuyển giao kỹ thuật đã giúp đội ngũ bác sĩ Việt Nam tiếp cận những tiến bộ y học hiện đại nhất.

Ngoài chuyên môn, bệnh viện còn chú trọng nâng cao trải nghiệm bệnh nhân bằng cách phát triển các dịch vụ thân thiện, chính sách hỗ trợ cộng đồng, truyền thông y tế và tư vấn sức khỏe chủ động. Tinh thần “lấy người bệnh làm trung tâm” được cụ thể hóa từ từng chi tiết nhỏ trong vận hành đến chiến lược phát triển dài hạn.

492004757_1043417771218404_56331.jpg
Biểu trưng Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM nhận do UBND TP.HCM trao tặng

Trên hành trình phía trước, BV ĐHYD tiếp tục định hướng phát triển dựa trên 4 trụ cột: Trung tâm điều trị chuyên sâu; Trung tâm nghiên cứu - đào tạo liên kết quốc tế; Hệ sinh thái y tế số toàn diện; Nền tảng y tế công bằng - bền vững - nhân ái.

Với tầm nhìn dài hạn và triết lý y học vì cộng đồng, BV ĐHYD TP.HCM không chỉ là nơi khám chữa bệnh, mà còn là trung tâm lan tỏa tri thức, y đức và trách nhiệm xã hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển bền vững của TP.HCM và nền y tế Việt Nam hiện đại.

DNSG