TP.HCM đang định hình lại tương lai trên một không gian mới, nguồn lực mới
Đó là khẳng định của Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên tại hội thảo khoa học cấp quốc gia với chủ đề "Đại thắng mùa Xuân 1975 với kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc Việt Nam" do Bộ Quốc phòng phối hợp với Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Bộ Công an, Học viện Chính trị quốc gia TP.HCM, Thành ủy TP.HCM tổ chức, diễn ra sáng nay tại TP.HCM
Phát biểu tại hội thảo, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên nhấn mạnh rằng cách đây 50 năm, Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử đã giành thắng lợi vang dội, đánh dấu một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc. Ông khẳng định, dù thời gian có lùi xa, ý nghĩa và tầm vóc của Đại thắng mùa Xuân 30/4/1975 vẫn ngày càng tỏa sáng.

Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng khẳng định, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố luôn nhận thức sâu sắc giá trị ý nghĩa, tầm vóc vĩ đại của độc lập - tự do -hạnh phúc.
Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố, Bí thư Thành ủy TP.HCM bày tỏ lòng thành kính tưởng nhớ đến Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, Đại tướng Võ Nguyên Giáp, cùng các bậc lãnh đạo tiền bối của Đảng, các anh hùng, liệt sĩ, đồng bào, đồng chí đã anh dũng chiến đấu hy sinh, hiến dâng cuộc đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc.
Đồng thời, Bí Thư Thành ủy cũng đã bày tỏ lòng tri ân bạn bè quốc tế, những người yêu chuộng hòa bình, công lý trên toàn thế giới đã ủng hộ mạnh mẽ cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.
Đến năm 2030, TP.HCM phấn đấu trở thành đô thị văn minh, hiện đại, dẫn đầu sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, khẳng định vị thế nổi bật tại khu vực Đông Nam Á. Tầm nhìn đến năm 2045, thành phố hướng tới phát triển ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới, trở thành điểm đến hấp dẫn toàn cầu với kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển đặc sắc, bền vững, chất lượng sống cao và hội nhập kinh tế sâu rộng.

TP.HCM huy động tối đa các nguồn lực đầu tư xây dựng và phát triển thành phố để xứng tầm với niềm tin, kỳ vọng của cả nước, xứng đáng với sự hy sinh cao cả của bao thế hệ tiền nhân.
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên, nhấn mạnh
Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng khẳng định, chiến thắng năm 1975 là thắng lợi vĩ đại nhất của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc do Đảng ta lãnh đạo; là trang sử hào hùng và chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam.
"Đó là thành quả xứng đáng cho những chặng đường đấu tranh đầy gian nan, thử thách với những hy sinh, mất mát vô cùng to lớn của quân và dân ta", Đại tướng nhấn mạnh.

"Chúng ta biết ơn công lao to lớn của các bậc tiền bối, các anh hùng liệt sĩ, các Mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng Lực lượng Vũ trang nhân dân, các thế hệ cán bộ, tướng lĩnh, sĩ quan, chiến sĩ, các thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng và nhân dân trên khắp mọi miền Tổ quốc cũng như đồng bào ta ở nước ngoài, bạn bè quốc tế đã cống hiến, hy sinh cho sự nghiệp giải phóng dân tộc", Đại tướng khẳng định.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương cũng đồng quan điểm và cho rằng, 50 năm qua, phát huy tinh thần Đại thắng mùa Xuân 1975, quân và dân ta từng bước dựng xây, phát triển toàn diện đất nước và giành được nhiều thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử trên tất cả lĩnh vực.