Trong nước

Sản xuất nông nghiệp 2 tháng đầu năm tăng trưởng khả quan

NH 07/03/2025 7:45

Sản xuất nông nghiệp trong 2 tháng đầu năm 2025 tiếp tục duy trì đà tăng trưởng tích cực. Tuy nhiên, ngành vẫn đối mặt với một số thách thức như nguy cơ dịch bệnh và biến đổi khí hậu.

Tính đến ngày 20/2/2025, cả nước đã gieo cấy được 2,756 triệu ha lúa đông xuân, tăng 4,2% so với cùng kỳ năm trước. Miền Bắc ghi nhận mức tăng 12% với 852,4 nghìn ha, trong khi miền Nam đạt 1,903,7 nghìn ha (tăng 1,1%). Sau Tết Nguyên đán, thời tiết thuận lợi giúp các địa phương đẩy nhanh tiến độ gieo cấy, đặc biệt là Nam Định (tăng 73,4%), Hà Nội (tăng 160%), Bắc Giang (tăng 18,5%) và Bắc Ninh (tăng 29,7%).

Tại Đồng bằng sông Cửu Long, diện tích gieo cấy lúa đông xuân đạt 1,505 triệu ha, tăng 1,2%. Nhiều địa phương chủ động xuống giống sớm để tránh hạn mặn, điển hình như Bến Tre (tăng 6,8 nghìn ha), Bạc Liêu (tăng 12,3 nghìn ha) và Long An (tăng 3,9 nghìn ha). Tiến độ thu hoạch cũng được đẩy nhanh, với 395,4 nghìn ha đã thu hoạch, tăng 39,2% so với cùng kỳ năm trước.

Đến năm 2025, tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng ngành nông nghiệp đạt bình quân từ 2,5-3%/năm | Tạp chí Kinh tế và Dự báo

Ngành chăn nuôi tiếp tục tăng trưởng nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh và thị trường tiêu thụ ổn định. Chăn nuôi lợn và gia cầm phát triển tốt, trong khi chăn nuôi trâu, bò có dấu hiệu giảm nhẹ. Tuy nhiên, thời tiết lạnh và độ ẩm cao ở miền Bắc làm tăng nguy cơ dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, đòi hỏi các biện pháp phòng chống chặt chẽ.

Tính đến ngày 26/2/2025, dịch tai xanh đã được kiểm soát, nhưng một số dịch bệnh vẫn còn xuất hiện: Dịch lở mồm long móng tại Lào Cai và Thanh Hóa; dịch cúm gia cầm tại Tuyên Quang, Long An, Tiền Giang; dịch viêm da nổi cục ở Tiền Giang; dịch dại trên động vật tại 12 địa phương; và dịch tả lợn châu Phi tại 11 địa phương chưa qua 21 ngày.

Trong tháng 2/2025, diện tích rừng trồng mới trên cả nước ước đạt 11,4 nghìn ha, tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024. Một số địa phương tích cực trồng rừng như Bắc Kạn (tăng 44,4%), Quảng Ninh (tăng 43,0%), Yên Bái (tăng 29,7%) và Phú Thọ (tăng 16,3%).

Sản lượng gỗ khai thác đạt 1,338,8 nghìn m³, tăng 18,2% do giá gỗ nguyên liệu cao, thúc đẩy người dân thu hoạch gỗ đến tuổi khai thác. Các địa phương có sản lượng khai thác tăng mạnh gồm Quảng Ninh (gấp 2,7 lần), Quảng Trị (tăng 70,8%) và Tuyên Quang (tăng 64,0%).

Tuy nhiên, diện tích rừng bị thiệt hại cũng gia tăng, đạt 73,1ha trong tháng 2/2025, tăng 34,7% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích rừng bị cháy là 17,1ha (tăng gấp 39,7 lần), tập trung ở Cao Bằng, Bắc Kạn và Lai Châu.

Tháng 2/2025, sản lượng thủy sản đạt 650,5 nghìn tấn, tăng 4,0% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng nuôi trồng ước đạt 362,5 nghìn tấn (tăng 4,6%), với cá đạt 258,7 nghìn tấn (tăng 5,0%) và tôm đạt 58,0 nghìn tấn (tăng 5,8%).

Sản lượng cá tra thu hoạch đạt 121,7 nghìn tấn, tăng 4,6%, nhờ giá nguyên liệu tăng và các hợp đồng xuất khẩu mới. Giá tôm thẻ chân trắng cũng tăng trở lại đầu tháng 2, giúp sản lượng đạt 36,5 nghìn tấn (tăng 7,7%), trong khi tôm sú đạt 16,7 nghìn tấn (tăng 3,1%).

Sản lượng thủy sản khai thác đạt 288,0 nghìn tấn, tăng 3,2%, trong đó khai thác biển đạt 270,5 nghìn tấn (tăng 3,3%). Tính chung 2 tháng đầu năm 2025, tổng sản lượng thủy sản đạt 1,242,9 triệu tấn, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước.

Nhìn chung, trong 2 tháng đầu năm 2025, nông nghiệp tiếp tục có nhiều tín hiệu tích cực với sự tăng trưởng ở hầu hết các lĩnh vực. Diện tích lúa đông xuân mở rộng, chăn nuôi ổn định, sản lượng gỗ khai thác tăng mạnh, thủy sản tiếp tục duy trì đà phát triển. Tuy nhiên, các thách thức về dịch bệnh và thời tiết vẫn đặt ra yêu cầu cao hơn về công tác phòng chống và quản lý rủi ro nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của ngành nông nghiệp.

NH