Trí tuệ lãnh đạo

Tình yêu: Động lực tồn tại và phát triển của doanh nghiệp

TS. Quách Tuấn Khanh 28/02/2025 06:07

Trong chuyện kinh doanh của nhiều doanh nghiệp (DN), từ “tình yêu” ít khi được nhắc đến. Nếu có, đó thường chỉ là tình cảm dành cho khách hàng, sự tận tâm trong dịch vụ hay niềm đam mê công việc. Tuy nhiên, dưới góc nhìn nhân quả, không thể chỉ "yêu" một thứ mà không “yêu” những thứ khác…

Không thể có tình cảm dành cho khách hàng nếu không biết yêu nhân viên. Nếu DN “yêu” khách hàng chỉ vì họ là nguồn thu mà bỏ qua sự đóng góp của nhân viên thì “tình yêu” đó trở thành một công cụ giao dịch thay vì một giá trị thực sự. Nhân viên chính là nguyên nhân của mọi kết quả thành bại của DN.

Khi nói yêu công việc kinh doanh mà chỉ tập trung vào marketing và bán hàng - đôi khi nói quá về chất lượng sản phẩm - mà bỏ qua việc cải thiện sản phẩm hay nâng cao chất lượng dịch vụ, liệu đó có phải là cách thể hiện tình cảm đúng nghĩa dành cho khách hàng? Hay đó chỉ là một tình cảm có điều kiện - một kiểu trao đổi trong kinh doanh?

Lãnh đạo bằng tình yêu

Ngày nay, mục đích và sứ mệnh của DN được nhắc đến nhiều hơn, đặc biệt trong phong trào “Hãy bắt đầu với sứ mệnh phục vụ và đóng góp”. Nhưng những lời hứa mà DN đưa ra về giải pháp cải thiện cuộc sống khách hàng chỉ là chiêu bài nếu thiếu tình yêu chân thành trong mọi hành động, lời nói và sản phẩm, dịch vụ chuyển giao. Đã nhiều lần tôi nhấn mạnh trong các hội thảo dành cho các bậc cha mẹ - những người luôn cho rằng mình yêu thương con cái - nhưng khi phân tích những gì họ làm và hậu quả con cái phải đối mặt, hầu hết phụ huynh nhận ra rằng họ chưa biết cách yêu con. Điều này chứng minh rằng ta có thể muốn yêu mà chưa biết cách yêu, và “tình yêu bắt đầu từ trong chính mình”.

Khi nhận thức nhân viên là nguyên nhân của mọi kết quả, liệu khách hàng có nhận được tình yêu từ sản phẩm và dịch vụ khi bản thân nhân viên không cảm nhận được tình yêu, hoặc không được yêu thương đủ để thức tỉnh tình yêu trong họ?

tri-tue-lanh-dao.jpg

Tình yêu là cốt lõi của lãnh đạo

Tình yêu là trọng tâm của nghệ thuật lãnh đạo, đặc biệt là lãnh đạo phục vụ. Nếu muốn DN phát triển, cần tình yêu trong cách lãnh đạo. Theo Simon Sinek - tác giả cuốn sách Start With Why: Những nhà lãnh đạo khai thác tiềm năng lớn nhất từ đội ngũ chính là những người quan tâm đến nhân viên nhiều nhất thì một lãnh đạo chân chính phải biết yêu thương và trân trọng những người mình dẫn dắt, vì chính họ sẽ góp phần tạo nên thành công hay thất bại của tổ chức.

Từ 15 năm trước, tôi đọc tác phẩm Love Is Letting Go Of Fear (Thoát nỗi sợ để yêu thương) của Gerald G. Jampolsky, có nội dung: Khi bắt đầu một DN, có thể đã để cho những nỗi sợ trong ta lộ diện: sợ bị lừa, sợ nhân viên qua mặt, sợ thất bại, sợ những rủi ro ngoài tầm kiểm soát… Khi những nỗi sợ này không được chữa lành, sẽ dễ dàng trở thành những nhà lãnh đạo kiểm soát và áp đặt, mà quên rằng tự do và tình yêu vô điều kiện mới chính là động lực thực sự để nhân viên cống hiến hết mình cho DN.

Trong môi trường DN, nếu ngưởi lãnh đạo không có tình yêu vô điều kiện, sự quan tâm chân thành đối với nhân viên thì sẽ khó có thể tạo ra môi trường làm việc sáng tạo và cống hiến. Một khi nhân viên cảm thấy bị kiểm soát, họ sẽ không còn động lực và đam mê trong công việc. Chỉ khi họ cảm thấy tự do trong công việc họ mới đóng góp tối đa vào sự phát triển của DN.

Tự do đích thực là sự giải phóng khỏi nỗi sợ, và chỉ khi nhân viên cảm thấy tự do, họ mới làm việc hết mình. Một môi trường tôn trọng, yêu thương sẽ kích thích họ cống hiến vì công việc và tổ chức. Nếu lãnh đạo tạo ra môi trường làm việc như vậy thì chính nhân viên sẽ là người tạo ra giá trị lớn lao cho DN.

quanh-tuan-khanh.png

TS. Quách Tuấn Khanh - Chủ tịch Power UP Group, là chuyên gia hàng đầu trong phát triển con người tại Việt Nam. Với hơn 20 năm kinh nghiệm trong diễn thuyết và đào tạo cho các doanh nghiệp lớn, anh nhận ra tầm quan trọng của nhà lãnh đạo thức tỉnh và trí tuệ. Hiện nay, anh tiếp tục truyền cảm hứng cho các lãnh đạo khai phóng trí tuệ siêu việt và xây dựng di sản lâu dài.

Khi lãnh đạo bằng tình yêu, thành công sẽ đến

Những nhà lãnh đạo giỏi luôn mong muốn tạo dựng sự gắn kết với đội nhóm, tạo ra môi trường làm việc cởi mở, nơi nhân viên cảm thấy được thấu hiểu, tôn trọng. Trái lại, một lãnh đạo lạnh lùng và xa cách sẽ khó xây dựng một tổ chức vững mạnh. Như Peter Drucker - một trong những bậc thầy quản trị kinh doanh đã nói: “Lãnh đạo là làm cho những người xung quanh bạn trở nên tốt hơn”.

Sự khác biệt giữa một công ty xuất sắc và công ty trung bình chính là khả năng lãnh đạo quan tâm đến con người. Chính sự quan tâm này sẽ tạo ra sự đồng lòng và gắn kết, giúp đội ngũ vượt qua những giai đoạn khó khăn. Một nhà lãnh đạo không chỉ ra mệnh lệnh mà còn khơi gợi mục đích cao cả cho tổ chức, giúp đội nhóm hiểu rõ ý nghĩa đằng sau công việc của họ. Bằng cách chạm đến cảm xúc sâu thẳm của con người, nhà lãnh đạo khiến nhân viên không chỉ làm việc mà còn cống hiến với tất cả tâm huyết.

Để làm được điều này, nhà lãnh đạo cần phải có một trái tim rộng mở để yêu thương những người mình dẫn dắt. Khi tình yêu và sự quan tâm được thể hiện qua hành động, đội ngũ sẽ cảm thấy được thấu hiểu và tôn trọng. Điều này không chỉ thúc đẩy sự cống hiến mà còn tạo ra môi trường làm việc nơi mọi người đều hướng đến mục tiêu chung.

ttld.png

Sự khác biệt giữa một công ty xuất sắc và công ty trung bình chính là khả năng lãnh đạo quan tâm đến con người. Chính sự quan tâm này sẽ tạo ra sự đồng lòng và gắn kết, giúp đội ngũ vượt qua những giai đoạn khó khăn.

Xây dựng sự kết nối chân thành

Lãnh đạo phải là những người thể hiện sự quan tâm liên tục và chân thành đối với nhân viên. Hãy lắng nghe, tham gia những cuộc trò chuyện cá nhân và xây dựng môi trường làm việc mà nhân viên cảm thấy được trân trọng. Những câu hỏi đơn giản như “Dạo này sức khỏe bạn thế nào?”, “Gia đình bạn có gì vui không?” có thể tạo ra sự gắn kết và lòng tin giữa lãnh đạo và đội ngũ.

Chính những hành động nhỏ như vậy có thể tạo ra tác động lớn, giúp xây dựng lòng tin và sự kết nối giữa lãnh đạo và nhân viên. Một câu hỏi chân thành, sự quan tâm thực sự có thể thay đổi không khí trong đội nhóm, khiến mỗi người cảm thấy có giá trị và muốn cống hiến nhiều hơn nữa.

Để làm được điều này, nhà lãnh đạo cần có trái tim đủ lớn để yêu thương những người mình đang dẫn dắt.

TS. Quách Tuấn Khanh