Trong nước

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được: Ba giải pháp trọng tâm để TP.HCM đạt tăng trưởng hai con số

Hưng Nhật 21/02/2025 14:20

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đề ra ba giải pháp trọng tâm để hiện thực hóa mục tiêu tăng trưởng kinh tế 10% vào năm 2025. Trong đó, thành phố sẽ tập trung ổn định bộ máy, tháo gỡ điểm nghẽn và lấy đầu tư công làm đòn bẩy để thúc đẩy đầu tư tư nhân.

Sáng 21/2, tại Hội nghị Chính phủ với các địa phương về thực hiện các nghị quyết của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ liên quan đến tăng trưởng kinh tế, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được đã đưa ra một số giải pháp chiến lược nhằm đẩy mạnh tốc độ phát triển của thành phố.

Theo ông Nguyễn Văn Được, Chính phủ đã giao TP.HCM chỉ tiêu tăng trưởng 8% vào năm 2025, tuy nhiên, với quyết tâm vì cả nước, vì đồng bào thành phố, TP.HCM đặt mục tiêu cao hơn, phấn đấu đạt mức tăng trưởng tối thiểu 10%. Đây là nhiệm vụ đầy thách thức nhưng thành phố xác định không thể không làm và sẽ tập trung vào ba giải pháp trọng tâm để đạt được mục tiêu này.

Giải pháp đầu tiên là sớm kiện toàn bộ máy, đảm bảo hoạt động thông suốt và hiệu quả. Thành phố sẽ đẩy nhanh quá trình sắp xếp, tổ chức lại cơ quan hành chính để không xảy ra gián đoạn trong công tác quản lý. Đồng thời, gắn việc ổn định bộ máy với triển khai đề án xây dựng nền công vụ hiện đại, hiệu quả giai đoạn 2024 - 2030 và cải cách chế độ công vụ nhằm nâng cao chất lượng phục vụ của đội ngũ công chức.

Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Văn Được: Vì cả nước, TP HCM phấn đấu tăng trưởng 2 con số- Ảnh 1.
Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được phát biểu từ điểm cầu UBND TP.HCM

Bên cạnh đó, TP.HCM cũng quyết liệt trong cải cách hành chính, đẩy nhanh tiến độ xử lý các hồ sơ, thủ tục để tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân.

Giải pháp thứ hai là tập trung xử lý các điểm nghẽn trong phát triển kinh tế, đặc biệt là những dự án tồn đọng, chậm tiến độ. Thành phố sẽ rà soát, phân loại các dự án có vướng mắc, tìm giải pháp cụ thể cho từng nhóm vấn đề và chủ động báo cáo Chính phủ, các Bộ, ngành để tháo gỡ kịp thời.

“Dù gặp nhiều khó khăn, TP.HCM vẫn quyết tâm làm”, ông Nguyễn Văn Được nhấn mạnh.

Ngoài ra, thành phố cũng sẽ đẩy nhanh triển khai các dự án bị đình trệ để tránh thất thoát ngân sách, đồng thời tập trung giải quyết những thủ tục pháp lý để đưa các dự án này vào khai thác, tạo thêm nguồn thu cho ngân sách và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Giải pháp trọng tâm thứ ba là tận dụng nguồn vốn đầu tư công để kích thích đầu tư tư nhân, đặc biệt là trong lĩnh vực hạ tầng giao thông. TP.HCM sẽ huy động mọi nguồn lực xã hội để phát triển hệ thống giao thông, tạo nền tảng cho sự phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Về dài hạn, TP.HCM sẽ tiếp tục phối hợp với các cơ quan Trung ương để đẩy nhanh tiến độ thực hiện Nghị quyết 98, đồng thời rà soát, đề xuất các cơ chế đặc thù nhằm thu hút nhà đầu tư chiến lược. Thành phố đặt mục tiêu khởi công 2/5 dự án BOT trọng điểm vào năm 2025 theo nghị quyết của Quốc hội.

Ngoài ra, TP.HCM cũng sẽ triển khai ngay quy hoạch tổng thể sau khi được Thủ tướng phê duyệt, đồng thời tận dụng các cơ hội mới để duy trì và tạo ra các động lực tăng trưởng. Các chương trình trọng điểm như xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế và phát triển cảng trung chuyển quốc tế sẽ được đẩy mạnh để tạo ra kênh thu hút vốn dài hạn cho cả thành phố lẫn quốc gia.

Để thực hiện các giải pháp trên, Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Văn Được kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành sớm giải quyết những khó khăn còn tồn đọng. Hiện tại, 14/49 kiến nghị của TP.HCM đã được các bộ, ngành xử lý, thành phố sẽ tiếp tục chủ động làm việc với Trung ương để thúc đẩy tiến độ giải quyết các kiến nghị còn lại.

Với quyết tâm cao, chiến lược rõ ràng và sự đồng hành từ Chính phủ, TP.HCM kỳ vọng sẽ đạt được mục tiêu tăng trưởng hai con số, đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung của đất nước.

Hưng Nhật