---- Thời sự

Bình Dương: Nhiều khó khăn bủa vây mục tiêu tăng trưởng 2 con số

Lưu Thủy 11/12/2024 06:40

Bình Dương đặt mục tiêu tổng sản phẩm của tỉnh năm 2025 tăng từ 10%. Đây là mục tiêu nhiều thách thức khi mức tăng trưởng năm 2024 chỉ 7,48%.

Kỳ họp thứ 19 - HĐND tỉnh Bình Dương khóa X diễn ra từ ngày 9-10/12 đã thông qua báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

binh-duong-1.jpg
HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025

Nhiều chỉ tiêu chưa đạt

Ông Võ Văn Minh – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP năm 2024 là 7,48%.

Như thế, dự kiến bình quân giai đoạn 2021-2024 là 6,15%. Mức tăng trưởng bình quân này thấp hơn so với mục tiêu đề ra trong kế hoạch phát triển 5 năm (2021-2025) là 8,5-8,7%.

Theo ông Minh, giai đoạn vừa qua, Bình Dương chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch Covid-19. Sau dịch, Bình Dương tiếp tục chịu tác động từ biến động kinh tế thế giới.

binh-duong-2.jpg
Một doanh nghiệp chế biến gỗ nội thất xuất khẩu tại Bình Dương

Năm 2022, tăng trưởng của Bình Dương hơn 7% nhưng đến năm 2023 chỉ còn 5%. Năm 2024, Bình Dương phục hồi mạnh mẽ với mức 7,48% nhưng chỉ số công nghiệp chưa cao.

Chỉ số sản xuất công nghiệp năm nay ước tăng 7,6%; chưa đạt kế hoạch tăng trên 8,7%. Hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn còn gặp khó khăn.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh, ngoài những lý do khách quan, đổi mới mô hình tăng trưởng kinh tế của tỉnh còn hạn chế. Nhiều ngành chủ lực còn thâm dụng lao động.

Năm 2024 là năm thứ 2 áp dụng tỷ lệ điều tiết để lại cho địa phương là 33% (giảm 3% so với năm 2022). Điều này cũng ảnh hưởng lớn đến khả năng cân đối ngân sách của tỉnh.

Bà Trương Thị Minh Hạnh - Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cho biết, Bình Dương có 31/36 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch. Tuy nhiên, tỉnh còn 5 chỉ tiêu có khả năng không đạt kế hoạch đề ra.

Theo bà Hạnh, thu ngân sách đạt dự toán HĐND tỉnh giao. Tuy nhiên nguồn thu từ Đề án khai thác nguồn lực từ đất cho đầu tư xây dựng cơ bản là 6.721 tỷ đồng chưa thực hiện được.

Ước cuối năm, vốn đầu tư công năm 2024 thực hiện đạt trên 105% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Tuy nhiên, thực tế tiến độ thực hiện một số công trình dự án còn khá chậm.

Nếu chưa điều chỉnh giảm nguồn vốn từ Đề án khai thác nguồn lực từ đất thì tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch của HĐND tỉnh là khá thấp. Năm ngoái, Bình Dương đạt 156% kế hoạch Thủ tướng giao.

Ngoài ra, việc chuyển đổi công năng, di dời các doanh nghiệp nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp tại các địa phương phía Nam của tỉnh còn chậm. Ngành nông nghiệp phát triển ổn định nhưng chưa đi vào chiều sâu, tính liên kết chưa cao; việc thu hút đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế.

Nỗ lực đảm bảo tăng trưởng

Theo UBND tỉnh Bình Dương, Việt Nam vẫn còn đối mặt với nhiều yếu tố tiêu cực từ bên ngoài. Kinh tế trong nước cũng tồn tại nhiều vấn đề trong dài hạn như nguy cơ tụt hậu, rơi vào bẫy thu nhập trung bình và năng lực tiếp cận nền kinh tế số, xã hội số hạn chế.

Tuy nhiên, dự báo triển vọng kinh tế toàn cầu trong giai đoạn 2025-2027 cơ bản ổn định và tăng nhẹ so với năm 2024. Ngân hàng Thế giới (WB) nhận định, tăng tưởng GDP của Việt Nam trong năm 2024 là 6,1% và 6,5% trong các năm 2025-2026, cao hơn các dự báo trước đó.

binh-duong-3.jpg
Thi công dự án đường Vành đai 3 TP.HCM tại tỉnh Bình Dương.

Bình Dương tuy chưa đạt nhưng tốc độ tăng trưởng nhưng vẫn cao so với bình quân chung cả nước.

“Tỉnh mạnh dạn đặt mục tiêu tăng trưởng năm 2025 là 10% theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đồng thời đảm bảo hoàn thành Nghị quyết Tỉnh ủy đạt bình quân 8,5% trở lên”, ông Minh nói.

Theo HĐND tỉnh, hoạt động sản xuất công nghiệp của Bình Dương vẫn có nhiều khởi sắc.

Các ngành hàng xuất khẩu chủ lực của tỉnh dần phục hồi. Kim ngạch xuất khẩu đạt 34,5 tỷ USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 24,5 tỷ USD, tăng cao so với cùng kỳ và vượt chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. Bình Dương tiếp tục duy trì thặng dư thương mại 10 tỷ USD.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước 71.234 tỷ đồng, đạt 110% dự toán Thủ tướng Chính phủ giao. Tỉnh đã huy động các nguồn lực đầu tư phát triển. Trong đó, thu hút đầu tư nước ngoài ước đạt trên 2 tỷ USD, vượt chỉ tiêu đề ra. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 351.640 tỷ đồng, tăng 13,3% (năm 2023 tăng 13%).

Tăng trưởng từ 10% trở lên là mục tiêu nhiều khó khăn, nhiều thách thức. Tuy nhiên, Ban Kinh tế - Ngân sách và Ban Văn hóa - Xã hội cơ bản thống nhất Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND tỉnh.

HĐND tỉnh đề nghị, năm 2025 Bình Dương cần nỗ lực và tập trung chỉ đạo, có nhiều giải pháp, hiệu quả hơn. Trong đó tập trung triển khai cụ thể các nội dung của quy hoạch tỉnh.

Ngày 10/12, HĐND tỉnh khóa X đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2025.

Lưu Thủy