Trong nước

Tổng Bí thư Tô Lâm: Quyết tâm cao nhất để thực hiện cách mạng tinh gọn bộ máy

H.Nga 01/12/2024 18:38

Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định tinh gọn tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị là vấn đề rất cấp bách, phải làm ngay, càng làm sớm càng có lợi cho dân, cho nước.

Sáng ngày 1/12, tại Hội nghị toàn quốc quán triệt và tổng kết Nghị quyết số 18-NQ/TW, Tổng Bí thư Tô Lâm đã nhấn mạnh tầm quan trọng của cuộc cách mạng về tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị. Đây là nhiệm vụ cấp bách, không chỉ mang tính tổ chức mà còn yêu cầu đổi mới về chất để đảm bảo hoạt động hiệu lực và hiệu quả, hướng đến phát triển bền vững trong bối cảnh đất nước đứng trước vận hội lịch sử.

tbt-12.jpg
Tổng Bí thư yêu cầu, các cấp, các ngành từ Trung ương tới cơ sở phải xác định, khẳng định quyết tâm chính trị cao nhất trong thực hiện chủ trương về tinh gọn bộ máy

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, hơn lúc nào hết, đã đến thời điểm đất nước cần thực hiện một cuộc cách mạng sâu sắc về tinh gọn tổ chức bộ máy. Từ sau Hội nghị Trung ương 10 (tháng 9/2024), hệ thống chính trị đã bước vào giai đoạn chuyển động mạnh mẽ, tạo động lực mới cho sự phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân.

Tổng Bí thư nhấn mạnh, nhiệm vụ này không đơn thuần là thu nhỏ quy mô hay cắt giảm số lượng, mà cốt lõi là tạo ra sự thay đổi toàn diện, mang tính đột phá trong phương thức hoạt động của bộ máy chính trị. Cuộc cách mạng này được xem là yêu cầu khách quan, cấp thiết, đòi hỏi quyết tâm chính trị cao nhất từ toàn hệ thống chính trị, các cấp lãnh đạo và từng cán bộ, đảng viên.

Để hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết Đại hội XIII, Tổng Bí thư nhấn mạnh, cần một sự thay đổi tư duy triệt để. Theo đó, phải "cởi trói" khỏi những rào cản cũ, đưa ra các giải pháp quyết liệt và đột phá, vượt qua chính mình để tạo nên những thành tựu mới. Một trong những ưu tiên hàng đầu là cải cách thể chế, giải quyết các nút thắt về cơ chế và thủ tục hành chính nhằm khai thông mọi nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển toàn diện.

Bài học từ Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XV cũng được Tổng Bí thư nhắc đến, cho thấy đã có những bước tiến tích cực trong xây dựng pháp luật. Tuy nhiên, đây chỉ mới là khởi đầu, đòi hỏi toàn hệ thống chính trị tiếp tục hợp lực để vượt qua những "điểm nghẽn của điểm nghẽn" này. Ông khẳng định rằng, đổi mới thể chế không chỉ là nhiệm vụ của các cơ quan lập pháp, mà còn là trách nhiệm của toàn bộ hệ thống chính trị và từng cá nhân tham gia thực thi pháp luật.

tbt-2.jpg
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, hơn lúc nào hết, đã đến thời điểm đất nước cần thực hiện một cuộc cách mạng sâu sắc về tinh gọn tổ chức bộ máy

Tổng Bí thư đặc biệt lưu ý tới những biểu hiện tiêu cực trong đội ngũ cán bộ như làm việc máy móc, hành chính hóa, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp, hoặc chỉ thực hiện công việc khi có lợi ích cá nhân. Những vấn đề này không chỉ làm suy giảm hiệu quả quản lý mà còn làm mất niềm tin của người dân vào hệ thống chính trị.

Để khắc phục, Tổng Bí thư yêu cầu áp dụng các "liều thuốc đủ mạnh", bao gồm việc nâng cao trách nhiệm, đổi mới, sáng tạo, dũng cảm vượt qua khó khăn và đặt lợi ích chung lên hàng đầu. Mỗi cán bộ, đảng viên cần không ngừng tự học hỏi và hoàn thiện để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thời kỳ mới.

Hướng tới Đại hội Đảng các cấp và Đại hội XIV của Đảng, Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò then chốt của việc chuẩn bị nhân sự cấp ủy nhiệm kỳ mới. Ông yêu cầu các cấp ủy tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất, năng lực, ngang tầm nhiệm vụ, tránh các "căn bệnh" thường gặp như sợ trách nhiệm, né tránh va chạm hoặc lợi dụng vị trí để mưu cầu lợi ích cá nhân.

Công tác nhân sự phải được thực hiện nghiêm túc, công khai và minh bạch, tuân thủ chặt chẽ Điều lệ Đảng và các quy định pháp luật. Các cấp ủy cũng cần khẩn trương hoàn thiện các văn kiện trình Đại hội XIV, bảo đảm sự đồng bộ và khả thi trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi địa phương và cơ quan.

Tổng Bí thư yêu cầu các cấp, các ngành khẩn trương triển khai kế hoạch tinh gọn tổ chức bộ máy. Theo tinh thần "vừa chạy vừa xếp hàng", Trung ương làm gương, địa phương hưởng ứng, mỗi cấp cần chủ động hoàn thành kế hoạch của mình, đảm bảo bộ máy sau cải cách phải hoạt động hiệu quả hơn.

Đặc biệt, việc tinh giản biên chế không được thực hiện một cách cơ học mà cần dựa trên phân tích khoa học, loại bỏ những vị trí không cần thiết, tập trung nguồn lực cho các lĩnh vực then chốt. Song song đó, cần có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ để phù hợp với yêu cầu của tổ chức mới.

toan-canh.jpg
Toàn cảnh Hội nghị

Trong quá trình sắp xếp, kiện toàn bộ máy, các cấp ủy Đảng cần chú trọng công tác tuyên truyền để tạo sự đồng thuận cao trong xã hội. Tổng Bí thư cũng yêu cầu bảo đảm quyền lợi, chế độ cho những người bị ảnh hưởng bởi việc tinh gọn tổ chức, tránh phát sinh mâu thuẫn hoặc bất ổn.

Bên cạnh đó, cần kiên quyết đấu tranh với những luận điệu sai trái, xuyên tạc chủ trương của Đảng và Nhà nước, đồng thời xử lý nghiêm các hành vi lợi dụng việc sắp xếp để gây mất đoàn kết nội bộ hoặc làm tổn hại đến uy tín tổ chức.

Kết thúc phát biểu, Tổng Bí thư Tô Lâm kêu gọi toàn hệ thống chính trị, từ Trung ương đến cơ sở, phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, tập trung lãnh đạo và chỉ đạo với quyết tâm chính trị mạnh mẽ để hoàn thành sớm cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy.

Ông nhấn mạnh, đây không chỉ là nhiệm vụ trước mắt mà còn là cơ sở để xây dựng một hệ thống chính trị hiện đại, hiệu quả, góp phần đưa đất nước phát triển nhanh chóng và bền vững. Cuộc cách mạng này là minh chứng rõ ràng cho ý chí và quyết tâm vươn lên của dân tộc, mở ra một kỷ nguyên mới trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước.

H.Nga