Pháp luật

TP.HCM xử lý nhiều cơ sở kinh doanh hàng giả rao bán trên mạng xã hội

Bạch Khởi 08/10/2024 09:45

Cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết đã tạm giữ tạm giữ 73 đơn vị sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu nổi tiếng và hàng loạt vỏ thùng loa không rõ nguồn gốc được rao bán trên TikTok và Facebook.

Cụ thể, cuối tháng 9 vừa qua, Đội quản lý thị trường số 18 phát hiện 2 hộ kinh doanh thời trang tại huyện Hóc Môn đang giới thiệu, chào bán hàng hóa trên mạng xã hội TikTok. Cơ quan này đã phối hợp với UBND xã tiến hành kiểm tra, tạm giữ 73 sản phẩm thời trang có dấu hiệu giả mạo một nhãn hiệu đang được bảo hộ độc quyền tại Việt Nam, tổng trị giá hàng hóa hơn 43,3 triệu đồng.

Bên cạnh đó, đơn vị cũng phát hiện một hộ kinh doanh loa và 82 vỏ thùng loa bằng gỗ đã sơn, phủ, thành phẩm không có nhãn hiệu, không ghi xuất xứ và không có hóa đơn, chứng từ, được quảng cáo và bán trên trang mạng xã hội Facebook với tổng trị giá hàng hóa là 50,6 triệu đồng.

Do đó, Đội quản lý đã tạm giữ toàn bộ sản phẩm quần áo thời trang có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và vỏ thùng loa nêu trên để làm rõ và xử lý theo quy định.

doi18-3.jpg
Vỏ thùng loa không có hóa đơn chứng từ bán trên Facebook đang được kiểm tra. Ảnh: Cục Quản lý thị trường TP.HCM

Cũng trong thời gian này, cơ quan quản lý thị trường TP.HCM cũng đã có đợt kiểm tra một số điểm kinh doanh tại Trung tâm thương mại Saigon Square (quận 1). Qua kiểm tra, Đội quản lý thị trường số 4 đã phát hiện nhiều cửa hàng kinh doanh hàng giả, hàng nhái nhãn hiệu quốc tế và hàng hóa không rõ nguồn gốc, xuất xứ.

Cùng với đó, Đội quản lý còn phát hiện hàng trăm sản phẩm vi phạm, bao gồm quần áo, ví, túi xách và trang sức xi mạ không có hóa đơn, chứng từ. Toàn bộ số hàng hóa đã bị niêm phong và tạm giữ để điều tra, xử lý theo quy định.

Ngoài ra, Đội quản lý thị trường số 4 cũng đã kiểm tra 249 vụ việc liên quan đến các hành vi buôn bán hàng giả, hàng nhập lậu, hàng hóa không rõ nguồn gốc. Tổng số tiền phạt đã lên đến hơn 4,7 tỉ đồng, trị giá hàng hóa vi phạm hơn 12,6 tỉ đồng.

Thời gian tới, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM cho biết sẽ tiếp tục tăng cường kiểm tra những điểm nổi cộm kinh doanh hàng giả, hàng lậu tại Saigon Square, chợ Bến Thành, chợ Nga và các tuyến đường như Nguyễn Trãi, Phan Chu Trinh, Lưu Văn Lang, Cách Mạng Tháng Tám...

Đồng thời, lực lượng quản lý thị trường TP.HCM cũng sẽ tăng cường trao đổi thông tin, giám sát chặt chẽ hoạt động kinh doanh về thương mại điện tử trên địa bàn Thành phố. Từ đó kịp thời kiểm tra, ngăn chặn các thủ đoạn lợi dụng hoạt động thương mại điện tử để kinh doanh hàng hóa kém chất lượng, ảnh hưởng đến uy tín của doanh nghiệp, kìm hãm sự phát triển của các nhà sản xuất, kinh doanh chân chính.

Bạch Khởi