Thời sự

Bình Dương khởi công xây dựng ga metro nối TP.HCM

Thanh An 20/09/2024 - 09:52

Tại buổi họp báo công bố Quy hoạch tỉnh Bình Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 diễn ra vào ngày 19/9, UBND tỉnh Bình Dương cho biết sẽ khởi công xây dựng nhà ga metro tại vòng xoay A1.

Cụ thể, nhà ga metro sẽ là một phần của tổ hợp vòng xoay A1, kết nối tuyến metro từ TP.HCM về Bình Dương. Nhà ga metro có diện tích 5.800 m2 nằm dưới Trung tâm thương mại dịch vụ vòng xoay A1, cạnh Trung tâm hành chính Bình Dương.

Dự án trọng điểm này dự kiến khởi công vào ngày 26/9, với tổng mức đầu tư khoảng 2.400 tỷ đồng. Dự án dự kiến sẽ hoàn thành sau 18 tháng thi công. Khi đi vào hoạt động, nhà ga sẽ phục vụ khoảng 14.700 lượt khách và 1.630 người làm việc mỗi ngày.

Theo UBND tỉnh Bình Dương, không chỉ có nhà ga, tổ hợp vòng xoay A1 còn bao gồm các công trình như quảng trường có sức chứa từ 4.000-10.000 người, nhà thi đấu đa năng có sức chứa 4.000 người và trung tâm thương mại. Tổ hợp này hứa hẹn sẽ trở thành một khu phức hợp hiện đại, đáp ứng nhu cầu của người dân.

b.jpg
Phối cảnh khu phức hợp vòng xoay 7ha ở Bình Dương

Hiện tuyến metro nối dài từ TP.HCM về Bình Dương đang được các cơ quan chức năng Việt Nam và Nhật Bản nghiên cứu, nhưng cơ bản điểm cuối sẽ kết nối với nhà ga tại vòng xoay 7 ha. Tuyến metro từ Suối Tiên đến Bình Dương dài khoảng 30 km có tổng kinh phí dự kiến hơn 51.700 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, nhân sự kiện công bố quy hoạch tỉnh Bình Dương, UBND tỉnh Bình Dương cũng công bố nhiều công trình lớn được đưa vào hoạt động hoặc khởi công như: khánh thành cầu Bạch Đằng 2 nối Bình Dương - Đồng Nai, thông xe đường tạo lực Bắc Tân Uyên - Phú Giáo - Bàu Bàng, khởi công Khu công nghiệp Cây Trường tại huyện Bàu Bàng...

Theo quy hoạch được Thủ tướng phê duyệt năm 2021, hệ thống metro kết nối vùng sẽ có 8 tuyến và đã được Thủ tướng phê duyệt năm 2021. Đó là tuyến Trảng Bom - Hòa Hưng, Biên Hòa - Vũng Tàu, Dĩ An - Lộc Ninh, TP.HCM - Cần Thơ, TP.HCM - Nha Trang, Thủ Thiêm - Long Thành, TP.HCM - Tây Ninh và các tuyến đường sắt chuyên dụng nối cảng Hiệp Phước.

Việc kết nối metro từ TP.HCM đi Bình Dương và Đồng Nai đang được các địa phương liên quan lấy ý kiến. Theo phương án, đoạn cuối Metro số 1 ở ga bến xe Suối Tiên (TP.HCM) sẽ tiếp tục chạy dài dọc quốc lộ 1, sau đó rẽ trái nối qua ga Bình Thắng (ga S0) trước nút giao Tân Vạn (Bình Dương).

Theo đó, từ khu vực trên, tuyến metro được chia làm hai nhánh. Một nhánh chạy tới Bình Dương xây trên cao. Từ ga S0, tuyến qua nút giao Bình Chuẩn, đến Khu liên hợp công nghiệp - đô thị - dịch vụ Bình Dương (TP. Bến Cát, TP. Tân Uyên và TP. Thủ Dầu Một). Nhánh còn lại dài 18,3 km đi trên cao tới Đồng Nai, đến các điểm như ngã ba Vũng Tàu, Chợ Sặt, khu vực xã Hố Nai 3, Trảng Bom.

Thanh An