Quốc tế

Phần lớn đại học tư ở Nhật Bản không tuyển đủ chỉ tiêu

Văn Phúc 20/09/2024 - 08:47

Gần 60% đại học tư thục ở Nhật Bản không đạt chỉ tiêu tuyển sinh năm 2024. Đây là con số cao nhất từ ​​trước đến nay do tỷ lệ sinh giảm ở quốc gia Đông Bắc Á.

Theo Nikkei Asia, 354 trường đại học tư thục, chiếm 59,2% tổng số trường được khảo sát ở Nhật Bản đã không đạt chỉ tiêu tuyển sinh. Con số tăng 5,9% so với năm 2023. Đây cũng là năm tăng thứ 5 liên tiếp.

theburlingameb.org-wp-content-uploads-2024-03-_dsc_4465-2-1200x801.jpg
Sinh viên đại học tại thủ đô Tokyo của Nhật - Ảnh: Burlingame

Tuyển sinh mới cũng giảm xuống dưới 100% công suất. Đây là lần đầu tiên xuất hiện tình trạng này tại cả ba khu vực đô thị lớn của Nhật Bản là Tokyo, Osaka và Aichi.

Tỷ lệ sinh giảm của Nhật Bản, đã khiến nhiều trường đại học tư thục nhỏ ở nông thôn không đạt chỉ tiêu thời gian qua. Những khó khăn này thậm chí còn lan sang cả khu vực thành thị, nơi thường dễ thu hút sinh viên hơn.

Các con số từ cuộc khảo sát tổng hợp dữ liệu từ 598 trường tính đến ngày 1/5/2024 cho thấy nhiều yếu tố bất ngờ trong tuyển sinh ở Nhật Bản.

Theo thống kê, dân số 18 tuổi của Nhật Bản năm 2024 giảm 34.000 người so với năm 2024. Tổng số sinh viên mới nhập học giảm khoảng 5.900 người, với tỷ lệ tuyển sinh đạt 98,2%.

Tỷ lệ tuyển sinh thấp hơn 80% chỉ tiêu, diễn ra tại 182 trường, hay 30,4%, tăng 4,6% với năm trước. Tỷ lệ khác nhau tùy theo quy mô. Trường đại học càng nhỏ, tỷ lệ tuyển sinh càng thấp.

Các trường đại học có sức chứa sinh viên năm nhất từ 3.000 trở lên, đạt tỷ lệ tuyển sinh 103,7%, tăng 0,1% so với năm trước. Nhưng tỷ lệ tại các trường có sức chứa từ 100 đến 200 sinh viên năm nhất, là 83,4%, giảm 4,2%.

Với dân số 18 tuổi đang giảm nhanh, Chính phủ ước tính số lượng sinh viên vào đại học sẽ xuống còn 510.000 vào năm 2040 và 490.000 vào năm 2050. Nếu chỉ tiêu tuyển sinh không thay đổi, có thể các trường sẽ chỉ tuyển được 80% yêu cầu.

Các trường đại học tư thục, chủ yếu dựa vào học phí làm thu nhập, đang phải đối mặt với điều kiện khó khăn hơn. Phân tích báo cáo tài chính năm tài chính 2022 của các tập đoàn giáo dục điều hành trường đại học tư thục cho thấy, gần 20% có nợ quá hạn hoặc khó khăn tài chính. Một số đã quyết định ngưng tuyển sinh.

Để ngăn việc đóng cửa các trường đại học tư thục, Bộ Giáo dục Nhật đang nỗ lực tối ưu hóa quy mô tổng thể, hướng tới quản lý bền vững.

Chính phủ có kế hoạch hỗ trợ cải cách tại 45 trường đại học tư thục vừa và nhỏ. Chính phủ đã nhận được đơn đăng ký từ 111 trường muốn cải cách, trong đó 80% có sức chứa 2.000 sinh viên trở xuống.

Một báo cáo của Chính phủ vào tháng 8/2024 đã vạch ra kế hoạch, hướng tới biện pháp cụ thể trong tương lai, như cơ chế giúp các trường linh động sức chứa và hệ thống cho phép sinh viên tiếp tục học ngay cả khi trường đóng cửa.

Văn Phúc