Thời sự

TP.HCM giảm hơn 90% công trình xây dựng trái phép

Bạch Khởi 01/08/2024 14:39

Sở Xây dựng TP.HCM vừa báo cáo UBND TP.HCM tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn 6 tháng đầu năm, trong đó đánh giá tình hình có chuyển biến tích cực, bình quân số vụ vi phạm trên một ngày tiếp tục giảm.

Cụ thể, trong 6 tháng đầu năm 2024, toàn TP.HCM chỉ có 142 công trình vi phạm trật tự xây dựng, bình quân giảm 7,7 vụ/ngày, tỉ lệ giảm 90,8% so với bình quân số vụ vi phạm trước thời điểm ban hành Chỉ thị 23 về tăng cường quản lý trật tự đô thị của Thành ủy (6 tháng đầu năm 2019).

Tính lũy kế sau 5 năm thực hiện chỉ thị và kế hoạch của TP.HCM thì ghi nhận 2.977 công trình vi phạm, bình quân 1,6 vụ/ngày, giảm 6,9 vụ/ngày, tương ứng giảm 81%.

339ad859-06ff-4776-a504-842b167957d4.jpg
TP.HCM chỉ có 142 công trình vi phạm trật tự xây dựng, bình quân 0,8 vụ/ngày trong 6 tháng đầu năm

Đặc biệt, một số quận không phát sinh công trình vi phạm trong 6 tháng đầu năm 2024 như quận 6, quận 7, Tân Phú và Phú Nhuận. Dẫn đầu địa phương có nhiều công trình vi phạm là TP. Thủ Đức với 52 công trình (sai phép 31, không phép 21); kế đến là quận 8 có 26 công trình (8 công trình sai phép, 18 công trình không phép), quận 11 và Bình Tân cùng có 9 công trình chủ yếu là công trình không phép…

Riêng các huyện vùng ven xuất hiện khá ít công trình xây dựng trái phép, nhiều nhất cũng chỉ 5 công trình như huyện Hóc Môn, còn lại huyện Bình Chánh, huyện Củ Chi, huyện Cần Giờ và huyện Nhà Bè chỉ 1 - 2 công trình.

Tuy nhiên, Sở Xây dựng đánh giá, hiện nay tình hình quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố đã có nhiều chuyển biến tích cực, dù vẫn còn trường hợp công chức được giao nhiệm vụ quản lý trật tự xây dựng để xảy ra các vi phạm trong công tác kiểm tra, theo dõi, phát hiện, tham mưu, đề xuất lập hồ sơ xử lý công trình đến mức phải xem xét, xử lý kỷ luật.

Công tác tổ chức thực hiện các quyết định xử phạt hành chính mặc dù được các địa phương quan tâm, chỉ đạo thực hiện nhưng số công trình vi phạm trật tự xây dựng chưa cưỡng chế phá dỡ còn tồn đọng nhiều. Do vậy, Sở Xây dựng cho rằng, cần phải tập trung thực hiện thường xuyên, có lộ trình cụ thể nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn.

Trước đó, Sở Xây dựng đã đề xuất UBND TP.HCM ban hành kế hoạch tăng cường công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn Thành phố, thay thế kế hoạch số 3333/2019.

Kế hoạch tiếp tục tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về đất đai, quy hoạch, xây dựng, nhà ở và quán triệt, triển khai nghiêm túc, quyết liệt Chỉ thị số 23/2019 của Ban thường vụ Thành ủy TP.HCM về tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn thành phố, nhằm tiếp tục đảm bảo hiệu quả trong quản lý trật tự xây dựng, khắc phục khó khăn, vướng mắc, hạn chế…

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thanh tra Sở Xây dựng TP.HCM phối hợp kiểm tra 21.161 lượt, phát hiện 97 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng. 106 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đã được ban hành đối với 97 trường hợp vi phạm trật tự xây dựng này. Trong đó, 6 quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND TP.HCM, với tổng số tiền xử phạt hơn 2,8 tỷ đồng; 33 quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của Chánh Thanh tra Sở Xây dựng, với tổng số tiền xử phạt hơn 1,4 tỷ đồng; 67 quyết định xử phạt thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND cấp huyện.

Tháng 6/2024, qua phản ánh và kiểm tra, UBND quận Tân Bình đã phát hiện tòa nhà căn hộ dịch vụ cho thuê tại địa chỉ 83/41B đường Phạm Văn Bạch, phường 15, xây sai phép với diện tích lớn.

Cũng trong tháng 6, UBND xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, đã xử lý buộc tháo dỡ công trình xây sai phép trên khu đất tại ấp 47. Tương tự, vào tháng 5, công trình tại 41-49 An Phú, phường An Phú, TP. Thủ Đức, cũng bị phát hiện xây vượt tầng, sai phép hơn 1.000m2 và đã bị xử lý.

Bạch Khởi