10 sự kiện nổi bật năm 2007
Chính sách mới - Ngày đăng : 02:27, 01/01/2008
![]() |
Năm 2007, Việt Nam tiếp tục được đánh giá là một trong những quốc gia có nền chính trị ổn định, kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực, đồng thời ghi dấu ấn đậm nét trên chính trường quốc tế với sự kiện được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008-2009. Năm 2007, Việt Nam cũng đã đối mặt với lạm phát gia tăng, lũ lụt, tai nạn...Nhóm PV KT-XH Báo DNSG đưa ra 10 sự kiện đáng được ghi nhận:
1. Tinh giản bộ máy Chính phủ: Quốc hội đã phê chuẩn cơ cấu Chính phủ theo hướng tinh giản bộ máy, thu gọn đầu mối, hình thành các bộ đa ngành, giảm số bộ, cơ quan ngang bộ từ 26 xuống còn 22.
![]() |
2. Quyết tâm phòng, chống tham nhũng: Năm 2007, số vụ tham nhũng được phát hiện, xử lý tăng 60% so với năm trước. Đã tiến hành 8.601 cuộc thanh tra, phát hiện sai phạm với tổng giá trị 2.870,8 tỷ đồng, 1,24 triệu USD, 1.371,1 ha đất; kiến nghị thu hồi 1.200,1 tỷ đồng, 0,7 triệu USD, 880,3 ha đất; kiến nghị xử lý kỷ luật 1.464 cán bộ, công chức; chuyển cơ quan điều tra xem xét, xử lý 52 vụ với 89 đối tượng và nhiều tập thể có sai phạm.
![]() |
Năm 2007, Kiểm toán Nhà nước đã kiểm toán 70 cuộc, phát hiện, xử lý về tài chính 1.519,3 tỷ đồng. Các bộ, ban, ngành, các địa phương đã phát hiện 441 vụ, khởi tố 406 vụ với 826 bị can về tội danh tham nhũng, xử lý hành chính 306 đối tượng.
3. Thành công trên lĩnh vực đối ngoại: Nổi bật nhất là các chuyến thăm của lãnh đạo cấp cao đến Trung Quốc, các nước ASEAN, Nga, Mỹ, Nhật Bản, Pháp, Ấn Độ, các nước Mỹ La-tinh... Việt Nam được bầu làm Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc nhiệm kỳ 2008 - 2009, thể hiện sự tín nhiệm của cộng đồng quốc tế đối với vai trò và vị thế ngày càng tăng của Việt Nam.
![]() |
Việt Nam ký với Liên Hợp Quốc Kế hoạch hành động chung giai đoạn từ nay đến năm 2010, là trụ cột của sáng kiến “Một Liên Hợp Quốc tại Việt Nam”. Đây là lần đầu tiên Liên Hợp Quốc ký một bản kế hoạch chung ở cấp quốc gia.
4. Kinh tế tăng trưởng, lạm phát gia tăng: Một năm sau khi Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO, kinh tế đạt mức tăng trưởng cao nhất trong vòng 10 năm qua: GDP đạt 8,5% là mức tăng cao nhất từ trước đến nay (năm 2006 đạt 8,17%), tổng GDP tính theo giá hiện hành đạt 1.144 ngàn tỉ đồng, tương đương 71,3 tỉ USD, thu nhập bình quân đầu người đạt 13,4 triệu đồng, tương đương 835 USD.
![]() |
Năm 2007, lần đầu tiên vốn FDI đạt con số kỷ lục, xấp xỉ 20 tỉ USD (bao gồm cả vốn mới và tăng thêm). Năm nay cũng là năm lượng kiều hối tăng đột biến, đạt 5 tỷ USD. Kim ngạch xuất khẩu đạt 48 tỷ USD, tăng 20,5% so với năm trước, vượt 3,1% so với kế hoạch Chính phủ đề ra. Tuy nhiên, nhập siêu cả năm lên hơn 10 tỷ USD, tăng trên 70% so với năm 2006. Chỉ số giá tiêu dùng tăng 12,63%, cao nhất trong 10 năm qua.
5. Ngành du lịch đẩy mạnh quảng bá, đạt kết quả tốt: Quảng bá du lịch Việt Nam được phát sóng lần đầu tiên trên kênh truyền hình nổi tiếng của Mỹ là CNN về hình ảnh đất nước, văn hóa và con người Việt Nam. Một chiến dịch bình chọn vịnh Hạ Long là một trong bảy kỳ quan thiên nhiên thế giới được tổ chức sôi nổi và nhận được sự hưởng ứng của nhân dân cả nước, góp phần quảng bá hiệu quả hình ảnh du lịch Việt Nam. Số khách quốc tế đến Việt Nam đạt 4,2 triệu lượt.
![]() |
6. Tai nạn nghiêm trọng trên các công trình lớn: Sự cố sập nhịp dẫn cầu Cần Thơ ngày 26/9 tại xã Mỹ Hòa, huyện Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long khiến 49 người chết, 82 người bị thương. Ngày 15/12 đã xảy ra vụ sập hầm tại Nhà máy Thủy điện Bản Vẽ (xã Yên Na, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An), khiến 18 công nhân và kỹ sư bị vùi lấp.
![]() |
7. Miền Trung liên tiếp bị bão lụt: Chỉ tính riêng 3 cơn lũ đổ dồn vào miền Trung đã làm 155 người chết, 12 người mất tích, 137 người bị thương, hơn 57.000 hộ gia đình phải sơ tán, gần 5.000 ngôi nhà bị đổ và trôi, 18.833ha lúa ngập, hư hại, 37.473ha màu bị ngập, 35.415 tấn lương thực bị ướt và lũ cuốn, tổng thiệt hại về vật chất 4.434 tỉ đồng.
![]() |
8. Các chính sách tác động đến thị trường chứng khoán (TTCK): Luật Chứng khoán có hiệu lực từ ngày 1/1/2007 đã tạo hành lang pháp lý quan trọng cho TTCK Việt Nam. Tính đến hết năm 2007, tổng giá trị vốn hóa TTCK đạt gần 500.000 tỷ đồng, bằng khoảng 43,7% GDP của năm 2007.
![]() |
Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Quyết định 128/QĐ-TTg điều chỉnh kế hoạch định lượng về phát triển TTCK đến năm 2010, hướng đến năm 2020, trong đó mục tiêu đến năm 2010, tổng giá trị vốn hoá thị trường đạt 50% GDP, năm 2020, đạt 70% GDP. Chỉ thị 03 của Ngân hàng Nhà nước khống chế cho vay đầu tư chứng khoán ở mức 3%, khiến nhiều ngân hàng cuối năm 2007 phải lo tìm cách hạ mức cho vay đầu tư chứng khoán xuống.
9. Những cơn sốt bất động sản: Điển hình là căn hộ The Vista (An Phú, TP.HCM) theo dự kiến đến năm 2011 mới hoàn thiện nhưng ngay trong ngày khai trương 2 căn hộ mẫu và phát hồ sơ đăng ký mua căn hộ đợt 2 (ngày 19/10) đã “cháy hàng”. Số lượng người chen lấn, tranh giành nhau đăng ký đông một cách bất thường, mặc dù giá đến 1.400 USD/m2.
![]() |
Tiếp theo đó lại đến cả ngàn người chen chúc trước trụ sở ngân hàng Indovina để nộp tiền ký quỹ mua căn hộ dự án Sky Garden 3. Nguyên nhân cơn sốt bất động sản được cho là do sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư chứng khoán sang thị trường bất động sản, và chính sách cho Việt kiều và người nước ngoài mua nhà.
10. Môi trường ảnh hưởng chất lượng cuộc sống: Người dân phải sống chung với ô nhiễm không khí, nguồn nước, rác thải... và cũng từ ô nhiễm môi trường mà hàng loạt dịch bệnh bùng phát, gia tăng. Trong 15 KCN, KCX ở TP.HCM mới có 6 khu có hệ thống xử lý nước thải.
Mỗi ngày người dân hứng chịu 150.000m3 nước thải. Có 69/105 bệnh viện, trung tâm y tế, 300 trạm y tế phường - xã không xử lý nước thải. Gần 70% mẫu nước ngầm ở tầng trên và 48% mẫu nước ở tầng dưới được xét nghiệm cho thấy nồng độ asen (thạch tính) cao trên mức cho phép của Việt Nam và quốc tế.
![]() |
Nạn kẹt xe, ngập nước diễn ra trên diện rộng ở Hà Nội và TP.HCM làm ảnh hưởng không chỉ đến đời sống người dân mà còn tác động không tốt đến các DN sản xuất kinh doanh, dịch vụ du lịch. Nhiều cuộc họp để bàn về chống ùn tắc giao thông, thậm chí TP.HCM tuyên bố sẵn sàng bỏ 20 - 30 tỷ USD để qui hoạch lại giao thông, nhưng vẫn chưa có giải pháp nào được cho là hữu hiệu.










