“Khai tử” CDMA- Câu hỏi từ các nhà đầu tư

Quản trị công nghệ - Ngày đăng : 09:17, 21/01/2008

Sự kiện đang làm xôn xao thị trường thông tin di động hiện nay là việc HT Mobile đã nộp hồ sơ lên Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT - TT) xin chuyển từ công nghệ CDMA sang công nghệ GSM. Chắc chắn rồi Bộ cũng phải có ý kiến rõ ràng về vấn đề này, nhưng điều làm rộ lên dư luận chính là CDMA sẽ đi về đâu.
“Khai tử” CDMA- Câu hỏi từ các nhà đầu tư

Sự kiện đang làm xôn xao thị trường thông tin di động hiện nay là việc HT Mobile đã nộp hồ sơ lên Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT - TT) xin chuyển từ công nghệ CDMA sang công nghệ GSM. Chắc chắn rồi Bộ cũng phải có ý kiến rõ ràng về vấn đề này, nhưng điều làm rộ lên dư luận chính là CDMA sẽ đi về đâu.

HT Mobile mới năm trước còn rầm rộ nay đã phải tính tới phương án “ra đi”, chuyển sang công nghệ GSM

HT Mobile mới gia nhập thị trường từ 15/1/2007 và kỳ vọng sẽ đạt 1 triệu thuê bao trong năm nay. Nhưng trên thực tế, “người em họ” này của S-Fone vẫn giẫm trên lối mòn những khó khăn của “anh họ” với lượng thuê bao phát triển trong năm đạt chưa tới 50% kế hoạch.

Dù tung ra nhiều gói cước “độc” hòng tạo ra đột phá, dù hạ mức cước xuống rẻ nhất trong số 6 mạng, song HT Mobile với sự tham gia đầu tư từ tên tuổi lớn Hutchison Whampoa vẫn không gượng lên được. Việc xin chuyển sang công nghệ GSM được xem là mở lối thoát cho HT Mobile trên thị trường.

HT Mobile đã một lần “chết” vì không gượng dậy nổi với công nghệ CDMA, nhưng liệu khi chuyển sang GSM có sáng sủa hơn? Tương lai của cuộc “hôn phối” với GSM của HT Mobile sẽ không hẳn dễ có “hạnh phúc”.

Cái thuận lợi tất nhiên là, có thể chuyển vùng với các mạng GSM đang có vùng phủ sóng rộng khắp, nhưng khó phát triển được thuê bao trong điều kiện tiềm lực yếu vì vẫn trong giai đoạn đầu tư, trong khi ba đại gia GSM hiện tại đều đã khấu hao xong, có lãi lớn, dồi dào kinh phí đổ vào các đợt khuyến mãi, giảm giá...

Điều thứ hai có thể thấy, chuyển sang GSM, HT Mobile sẽ thoát khỏi cái khó mà ngay cả S-Fone cũng còn chật vật là thiết bị đầu cuối. Thiết bị đầu cuối dành cho công nghệ GSM vẫn dồi dào, đa dạng hơn so với công nghệ CDMA mà ngay cả nhà sản xuất điện thoại số một toàn cầu là Nokia còn bỏ dở.

“Bỏ thì thương, vương thì tội” - CDMA trong hoàn cảnh với HT Mobile hiện nay là thế. Nhưng theo chúng tôi, bỏ “người cũ” CDMA đã dở nhưng theo “người mới” GSM cũng chưa chắc hay hơn. HT Mobile sẽ còn lắm trầy trật để có được 3,5 triệu thuê bao như S-Fone hiện giờ ngay trong cuộc chơi với GSM!

Nhưng cuộc bỏ CDMA ra đi của HT Mobile không chỉ là chuyện của mạng này, mà nó còn tạo ra phản ứng phụ rất khó chịu dội lên đầu những người “anh em họ”. Đặc biệt, áp lực từ sự rời bỏ CDMA của HT Mobile như một gáo nước lạnh dội vào sự nỗ lực của S-Fone, nó cũng khiến cho người tiêu dùng sẽ e dè nhìn vào các dịch vụ các mạng CDMA...

Vấn đề quyền lợi khách hàng HT Mobile sẽ được giải quyết ra sao thực ra không phải là chuyện quá nghiêm trọng. Chắc chắn nhà cung cấp dịch vụ đã định liệu được, vấn đề là chỉ có thể công bố sau khi phương án chuyển đổi công nghệ được Bộ TT - TT chấp thuận.

Tuy nhiên, sự khai tử công nghệ CDMA của HT Mobile mang theo ý nghĩa rất tiêu cực trên thị trường di động: Công nghệ CDMA tiên tiến đã không xâm nhập mạnh vào một thị trường cần công nghệ mới như VN. Các nhà đầu tư sẽ phải đặt câu hỏi: Nhà nước dường như không có chính sách gì nâng đỡ, khuyến khích việc đa dạng công nghệ và đưa công nghệ mới vào VN?

THỤY LÂM